xuan.nguyen82
Thành viên tích cực


- Tham gia
- 29/9/10
- Bài viết
- 1,548
- Được thích
- 8,043
- Giới tính
- Nữ
- Nghề nghiệp
- Human Resource Director
BỔ SUNG CẨM NANG NHÀ BẾP: (KINH NGHIỆM MÌNH ĐƯỢC MẸ HƯỚNG DẪN)
1.Khi luộc hoặc hầm thịt bò phải thái miếng to:
Thường các loại thịt khi nấu sẽ co lại, luộc ở nhiệt độ 70 độ C thì thịt bò co lại còn khoảng 50%, do vậy thái miếng to tránh việc sau khi chế biến xong thì miếng thịt còn quá nhỏ.
2.Hầm thịt bò cho thêm dấm ăn thì nhanh nhừ:
Bản chất của thịt bò là dai, trong môi trường axit nhiệt độ cao có thể làm nhanh mềm thịt hơn.
3.Khi làm rau thì nên dùng tay cấu để tránh làm mất vitamin:
Khi làm rau dùng dao cắt sẽ phá hủy mô tế bào của rau, vết thái dễ biến thành màu thâm cấu bằng tay thì không ảnh hưởng nhiều, nên dùng tay cấu chứ không nên dùng dao thái.
4.Bảo quản thực phẩm đông lanh:
Khi mua thịt tươi về chế biến không hết thì nên cắt nhỏ vừa đủ 1 lần dùng sau đó buộc vào túi nilong khô, buộc kín lại tránh bị nước làm hỏng. Không nên lấy ra lấy vào thịt nhiều lần hoặc tiếp tục bảo quản thịt đông lạnh với các thịt đã giã đông.
Thịt thái càng nhỏ thì thời gian bảo quản càng ngắn, thời hạn không dài bằng miếng lớn.
(Thôi đi ngủ, mai nhớ ra cái gì viết tiếp cái đó)
1.Khi luộc hoặc hầm thịt bò phải thái miếng to:
Thường các loại thịt khi nấu sẽ co lại, luộc ở nhiệt độ 70 độ C thì thịt bò co lại còn khoảng 50%, do vậy thái miếng to tránh việc sau khi chế biến xong thì miếng thịt còn quá nhỏ.
2.Hầm thịt bò cho thêm dấm ăn thì nhanh nhừ:
Bản chất của thịt bò là dai, trong môi trường axit nhiệt độ cao có thể làm nhanh mềm thịt hơn.
3.Khi làm rau thì nên dùng tay cấu để tránh làm mất vitamin:
Khi làm rau dùng dao cắt sẽ phá hủy mô tế bào của rau, vết thái dễ biến thành màu thâm cấu bằng tay thì không ảnh hưởng nhiều, nên dùng tay cấu chứ không nên dùng dao thái.
4.Bảo quản thực phẩm đông lanh:
Khi mua thịt tươi về chế biến không hết thì nên cắt nhỏ vừa đủ 1 lần dùng sau đó buộc vào túi nilong khô, buộc kín lại tránh bị nước làm hỏng. Không nên lấy ra lấy vào thịt nhiều lần hoặc tiếp tục bảo quản thịt đông lạnh với các thịt đã giã đông.
Thịt thái càng nhỏ thì thời gian bảo quản càng ngắn, thời hạn không dài bằng miếng lớn.
(Thôi đi ngủ, mai nhớ ra cái gì viết tiếp cái đó)
Lần chỉnh sửa cuối: