Thử post hình

Liên hệ QC
Anh ơi, ở bài #1, anh dùng cấu trúc:

[noparse][sigpic]http://i280.photobucket.com/albums/kk163/ca_dafi/DSCF0688.jpg[/sigpic][/noparse]

Cấu trúc này dùng để chèn hình dưới chữ ký, sau khi anh đã up hình lên.

Bài #2, anh đã sử dụng đúng cấu trúc [noparse]
[/noparse] để chèn hình vào bài viết, nên đã có kết quả như ý.
 
ca_dafi muốn chèn một seri ảnh nhỏ và có khung ghi chữ hình đính kèm cơ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hihi...đơn giản mà anh. Anh vẫn sử dụng code [noparse]
[/noparse] để úp từng hình. Sau đó anh nhấn vào gửi file đính kèm để up từng hình lên. Sẽ có kết quả như anh muốn.

Để kiểm chứng lại, anh vào "khung điều chỉnh" --> "Thay đổi tùy chọn" ---> chọn cách trình bày trong khung soạn thảo là "dạng thường"---> nhấn OK. Sau đó anh quay trở lại bài của anh tedaynui, anh nhấn nút "trích dẫn" anh sẽ thấy bài của ảnh em chỉ chèn thêm hình còn file vẫn giữ nguyên. (Ghi chú: vì nút trích dẫn chỉ trích dẫn bài viết chứ không trích dẫn cả kèm theo file nên anh không thấy được cả file đính kèm, chỉ thấy được code trong bài viết)
 
Thử xem thế nào, chắc là được!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh ơi, lúc nãy em post bài bị lỗi. Để hiểu thêm về bbcode của diễn đàn anh xem tại đây nha.
 
Sao ca_dafi post hình theo cách ấy nhưng nó chỉ hiện theo hàng dọc chứ không theo hàng ngang và không thu nhỏ lại vào trong khung Hình Đính Kèm nhỉ.
.....................................................................................



Mình làm được rồi! Cảm ơn Jenni!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
upload hinh thử coi nhé! sao upload kiểu này cũng được zậy
attachment.php
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình thử gửi hình

Địa chỉ hình: http://www.megaupload.com/?d=26SWKVAM
Mình thử gửi hình

[IMG=http://i492.photobucket.com/albums/rr281/sealand_album/seal.jpg[/COLOR][/IMG]

seal.jpg

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh xem bài này_click anh sẽ biết được lỗi của anh: tại sao khi up hình không hiển thị lên bài viết?!
 
Không phải Jenni à, đây là đường linh đến tệp ảnh mình đã upload lên MegaUpload tại Account pmhoang mới mở giúp ngày 29/10
 
Không phải Jenni à, đây là đường linh đến tệp ảnh mình đã upload lên MegaUpload tại Account pmhoang mới mở giúp ngày 29/10
Megaupload đâu phải là nơi để chia sẻ hình ảnh? Theo em biết thì nó chỉ là website để chia sẻ các loại tập tin chung chung mà thôi, cho nên nó không thể hiển thị hình ảnh trong link được. Anh thử nhấn thẳng vào đường link nơi bài 1, nó ra cái gì, anh sẽ hiểu ngay mà.

Một website chuyên chia sẻ hình ảnh thì phải giữ nguyên phần mở rộng của file hình. Mà một trong số đó là http://photobucket.com
 
Cám ơn BNTT và Jenni hướng dẫn mình đã load được hình rồi
 
thử gửi hình

2973967137_a692c88ae2_o.jpg
IMG%5D
IMG%5D
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thử viết bài chèn ảnh vào

acc14_3506.jpg
Có nhiều cách tiếp cận về kế toán, vì vậy có rất nhiều định nghĩa khác nhau về kế toán. Tuy nhiên, những định nghĩa này đều thống nhất với nhau ở chỗ: kế toán là một hệ thống của những khái niệm và phương pháp, hướng dẫn chúng ta thu thập, đo lường, xử lý và truyền đạt những thông tin cần thiết cho việc ra những quyết định tài chính hợp lý. Sau đây là một số định nghĩa đã được đưa ra

Nghiên cứu bản chất kế toán qua các khái niệm về kế toán

acc14_3506.jpg
| Có nhiều cách tiếp cận về kế toán, vì vậy có rất nhiều định nghĩa khác nhau về kế toán. Tuy nhiên, những định nghĩa này đều thống nhất với nhau ở chỗ: kế toán là một hệ thống của những khái niệm và phương pháp, hướng dẫn chúng ta thu thập, đo lường, xử lý và truyền đạt những thông tin cần thiết cho việc ra những quyết định tài chính hợp lý. Sau đây là một số định nghĩa đã được đưa ra

Kế toán quản trị: Từ lý luận đến thực tiễn

8_2700.jpg
| Đối tượng của kế toán là tài sản và sự vận động của tài sản. Ở mức độ khái quát nhất thì đó là tài sản lưu động, tài sản cố định. Ở mức độ chi tiết hơn thì đó là các loại tài sản : tiền, nợ phải thu, các khoản đầu tư, hàng tồn kho, tài sản cố định,v.v…. Ở mức độ chi tiết hơn nữa là: tiền gì ? ở đâu ? nợ phải thu ở đối tượng nào? trong hạn thanh toán hay quá hạn? khoản đầu tư vào đối tượng nào? hiệu quả đầu tư ra sao? cụ thể từng thứ hàng tồn kho ở mức độ nào, chất lượng như thế nào? phù hợp vơi mục đích kinh doanh hay không? v.v… Cứ như vậy, tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý cụ thể mà chi tiết hơn nữa các đối tượng kế toán, nhằm cung cấp các thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý và điều hành tổ chức.


acc14_3506.jpg
| Có nhiều cách tiếp cận về kế toán, vì vậy có rất nhiều định nghĩa khác nhau về kế toán. Tuy nhiên, những định nghĩa này đều thống nhất với nhau ở chỗ: kế toán là một hệ thống của những khái niệm và phương pháp, hướng dẫn chúng ta thu thập, đo lường, xử lý và truyền đạt những thông tin cần thiết cho việc ra những quyết định tài chính hợp lý. Sau đây là một số định nghĩa đã được đưa ra |
8_2700.jpg
| Đối tượng của kế toán là tài sản và sự vận động của tài sản. Ở mức độ khái quát nhất thì đó là tài sản lưu động, tài sản cố định. Ở mức độ chi tiết hơn thì đó là các loại tài sản : tiền, nợ phải thu, các khoản đầu tư, hàng tồn kho, tài sản cố định,v.v…. Ở mức độ chi tiết hơn nữa là: tiền gì ? ở đâu ? nợ phải thu ở đối tượng nào? trong hạn thanh toán hay quá hạn? khoản đầu tư vào đối tượng nào? hiệu quả đầu tư ra sao? cụ thể từng thứ hàng tồn kho ở mức độ nào, chất lượng như thế nào? phù hợp vơi mục đích kinh doanh hay không? v.v… Cứ như vậy, tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý cụ thể mà chi tiết hơn nữa các đối tượng kế toán, nhằm cung cấp các thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý và điều hành tổ chức.

Theo hướng dẫn của anh hai2hai :

Dùng <TABLE>, border = 0, tạo 2 cột: 1 cột chứa ảnh (để dòng 1), 1cột chứa bài viết. Tới hết chiều cao của ảnh thì tạo row mới và chỉ chứa nội dung bài viết thôi.

Chưa được như ý rồi, nhờ các anh nói rõ thêm :

border = 0 (Tìm không thấy chức năng này).
Làm cách nào để mình biết được chiều cao của ảnh đó ?

Nhờ các anh kiểm tra cách viết bài của mình. Xin phép làm phiền các anh hướng dẫn lại dùm.

Chân thành cảm ơn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo hướng dẫn của anh hai2hai :



Chưa được như ý rồi, nhờ các anh nói rõ thêm :

border = 0 (Tìm không thấy chức năng này).
Làm cách nào để mình biết được chiều cao của ảnh đó ?

Nhờ các anh kiểm tra cách viết bài của mình. Xin phép làm phiền các anh hướng dẫn lại dùm.

Chân thành cảm ơn.

Border = 0 ==> Phải xem thẻ <table> của diễn đàn có hỗ trợ border không đã (Em chỉ suy đoán về cách làm thôi chứ ko thử làm thực tế, mấy cái này phải nhờ Phong và OverAC). Cái này anh cứ dùng FrontPage thì biết ngay mà (hoặc giống như mình làm trong Word ấy, vẽ table, đặt "mất" border).

- Chiều cao của ảnh: Anh ơi, anh cứ copy đoạn text bên phải sao cho nó bằng chiều cao của ảnh thì dừng lại. Còn đoạn ở dưới thì anh cho xuống dòng dưới (table có nhiều dòng chứ ko phải có 1 dòng, ở dòng dưới thì merged cell lại). Tóm lại làm như anh làm trên Excel, word ấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thử thí nghiệm chút xem nào!


không có việc gì khó, chỉ sợ nghiền không nhiều! Thử post cái coi!
 

File đính kèm

  • image007.jpg
    image007.jpg
    24.2 KB · Đọc: 8
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7cepjbjkcjkefco0khmb.jpg


Yeah! Làm được roài. Cảm ơn bố KTGG nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom