Đố vui nào...(hay ra phết) (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter DOSNET
  • Ngày gửi Ngày gửi

Người dùng đang xem chủ đề này

DOSNET

Thành viên gắn bó
Thành viên danh dự
Tham gia
3/8/07
Bài viết
1,633
Được thích
2,370
Nghề nghiệp
E&A
Các bác nghiên cứu công thức Excel nhiều quá vào đây xả streess chút nào !
Ai mà làm cán bộ ngành địa chính là giàu to nhờ chia đất nhé !!!+-+-+-+
Hinhhoc.gif
 
Vụ này hình như có đố rồi, em không nhớ nhưng em biết đáp án rồi, có ai khác muốn tranh tài không?
Có ai có câu nào hay khác gởi lên cho mọi người cùng vui nào, đang stress quá.
 
Bác nào (tự mình giải được) reply đáp án gửi sớm nhất để nhận thưởng (trừ Bình nhé..) Chậm nhất sáng ngày mai
Phần thưởng : Một chầu bia hoặc cafe
 
Các bác chú ý! Cạnh huyền của tam giác trên không bình thường đó nhé!
 
Bài này trên mục "Đố vui" của "Tin học và Nhà trường" (Không nhớ rõ số)
 
Bác nào (tự mình giải được) reply đáp án gửi sớm nhất để nhận thưởng (trừ Bình nhé..) Chậm nhất sáng ngày mai
Phần thưởng : Một chầu bia hoặc cafe

Anh Bình ơi, em đang strees wá nên tham gia trả lời đại vậy, hy vọng kiếm bia xả tress.
Ở đây tác giả dùng kỹ xảo cạnh huyền của tam giác (cạnh méo )để tạo ảo giác
=> cạnh huyền trên hứng, cạnh huyền dưới đậy ..hì hì
Hai tam giác trên là hai tam giác không đồng dạng :
Vì Nếu xét tam giác vuông nhỏ bên trái hình dưới, cạnh góc vuông nhỏ là 2, còn cạnh góc vuông nhỏ của tam giác vuông nhỏ ở hình tam giác vuông phía trên thì <2
=> hệ số góc của tam giác vuông lớn hình dưới sẽ lớn hơn hệ số góc của tam giác trên
=> tỉ lệ về diện tích của hai tam giác dưới sẽ lớn lơn hai tam giác trên.
=> phần chênh lệch chính là ô màu trắng.
 
hoangdanh đã viết:
=> hệ số góc của tam giác vuông lớn hình dưới sẽ lớn hơn hệ số góc của tam giác trên
Cả hai tam giác đều có cạnh góc vuông là 5 và 13, bằng nhau hoàn toàn.
Vì Nếu xét tam giác vuông nhỏ bên trái hình dưới, cạnh góc vuông nhỏ là 2, còn cạnh góc vuông nhỏ của tam giác vuông nhỏ ở hình tam giác vuông phía trên thì <2
Ngược lại, tam giác nhỏ hình trên có cạnh góc vuông đứng đúng bằng 2, cạnh tương ứng của tam giác nhỏ hình dưới mới khác 2. Bằng bao nhiêu các bạn tính tiếp.
Suy luận tương tự: (suy luận thế nào là việc của các bạn): Cạnh dài góc vuông của tam giác nhỏ hình dưới bằng 5, cạnh tương ứng hình tam giác nhỏ hình trên không phải 5.
 
Các bác nghiên cứu công thức Excel nhiều quá vào đây xả streess chút nào !
Ai mà làm cán bộ ngành địa chính là giàu to nhờ chia đất nhé !!!+-+-+-+
  1. Các Bác cho em tham gia với nhé, giải cho có vẻ toán học 1 tí -\\/.
  2. Ở hình 1 có diện tích là 5+12+7+8=32 (ô nền), hình 2 có diện tích 33 lớn hơn hình 1 một ô vì : 2 cạnh huyền của 2 tam giác không cùng trên đường thẳng và bị lồi ra do 2 góc đỉnh khác nhau (không đồng dạng).
  3. Tang của góc tam giác đỏ =3/8 trong khi Tang tam giác xanh là =2/5
  4. Kết luận chỗ lồi ra bằng 1 ô nền đấy.
  5. Thôi đi ngủ mai uống cà phê --=0
 
Sai luôn rồi, cà phê mai uống tự trả tiền Viendo ơi!
Cả 2 hình lớn đều có diện tích bằng nhau và bằng 5 x 13 / 2 = 32,5
Tang góc nhọn, nhỏ nào cũng bằng 5/13
Tang góc nhọn lớn nào cũng bằng 13/5
 
Sai luôn rồi, cà phê mai uống tự trả tiền Viendo ơi!
Cả 2 hình lớn đều có diện tích bằng nhau và bằng 5 x 13 / 2 = 32,5
Tang góc nhọn, nhỏ nào cũng bằng 5/13
Tang góc nhọn lớn nào cũng bằng 13/5
OK hình lớn 1 = 32.5 nhưng hình lớn 2 thì không là hình tam giác được(tính cả ô trống).
Ở hình 2 nếu kẻ 1 đường thẳng từ đỉnh trên tam giác đỏ xuống dưới đỉnh dưới tam giác xanh(chẳng có tên đỉnh khó ghi quá) ta sẽ có 1 tam giác nhỏ tí teo (tam giác có 3 cạnh là 2 cạnh huyền của 2 tam giác xanh và đỏ và cạnh ta vừa kẻ)nó có diện tích bằng đúng 1 ô.
Uhm mà sao cộng diện tích từng hình chỉ là 32 nhỉ trong khi hình lớn là 32.5.
 
À mình thấy cái này:
Tại hình (A) (Hình trên) điểm gặp nhau giữa 2 hình tam giác & hình chữ nhật nằm ngay đỉnh của 1 ô nhỏ (Tạm gọi là điểm G)
Nhưng hình (B) thì cạnh phải của hình vuông nhỏ gióng lên gặp cạnh huyền của tam giác lớn. Chổ giao nhau này với điểm G không có cùng tung độ.
Điều này dẫn đến 1 kết luận: H (A) chỉ có 2 tam giác vuông mà thôi.
/(hông biết được uống cà fê không nữa!?!
 
Bí quyết:
- tính diện tích từng hình nhỏ, cộng lại
- tính, chứ không phải đếm ô vuông.

Yêu cầu: Giải thích nguyên nhân.
 
À mình thấy cái này:
Tại hình (A) (Hình trên) điểm gặp nhau giữa 2 hình tam giác & hình chữ nhật nằm ngay đỉnh của 1 ô nhỏ (Tạm gọi là điểm G)
Nhưng hình (B) thì cạnh phải của hình vuông nhỏ gióng lên gặp cạnh huyền của tam giác lớn. Chổ giao nhau này với điểm G không có cùng tung độ.
Điều này dẫn đến 1 kết luận: H (A) chỉ có 2 tam giác vuông mà thôi.
/(hông biết được uống cà fê không nữa!?!
Tìm được chỗ vô lý nhưng phải chứng minh được huynh ơi ...
 
He... he... Cái này gọi là "ngụy biện toán học"...
Trong hình học người ta thường ngụy biện bằng cách vẽ sai hình...
Một hình chử nhật với kích thước 13 dv * 5 dv (số nguyên tố) thì đường chéo ko thể cắt ngang qua mắt lưới dc ---> chổ ngụy biện trong bài toán này là cái hình màu vàng ấy!
ANH TUẤN
 
Cả hai tam giác đều có cạnh góc vuông là 5 và 13, bằng nhau hoàn toàn.

Ngược lại, tam giác nhỏ hình trên có cạnh góc vuông đứng đúng bằng 2, cạnh tương ứng của tam giác nhỏ hình dưới mới khác 2. Bằng bao nhiêu các bạn tính tiếp.
Suy luận tương tự: (suy luận thế nào là việc của các bạn): Cạnh dài góc vuông của tam giác nhỏ hình dưới bằng 5, cạnh tương ứng hình tam giác nhỏ hình trên không phải 5.
Thầy suy đoán cũng không chính xác, các cạnh tương ứng của các tam giác nhỏ đều bằng nhau là 2 và 5, tam giác to là 3 và 8. +-+-+-+
 
Đã gọi là nguỵ biện, là đánh lừa bằng aỏ giác.
NhuKhang thử dùng thước kẻ và bút chì chuốt nhọn vẽ lại hình 1 rồi xem có bằng 2 và 5 không nhé. (nghĩa là đường kẻ ngang không gặp đường chéo tại góc lưới.)
Giải thích như Anhtuan là chính xác. Tác giả câu đố cố tình vẽ nét đậm để che lấp chỗ mà các đường giao nhau không nằm ngay góc khung lưới.
Giải câu đố như NhuKhang chắc trả tiền cà phê sạch túi.
Từ từ rảnh mình tính lại hết mấy hình nhỏ nhỏ cho coi.
 
Diện tích hình chữ nhật chứa tam giác vuông lớn hình 1S=5*13=65
Diện tích của hai lần tam giác vuông nhỏ màu đỏ hình 1 : S1=8*3=24
Diện tích của hai lần tam giác vuông nhỏ màu xanh đậm hình 1 : S2=2*5=10
Diện tích của hai lần hai hình lục giác màu cam và xanh nhạt hình 1 S3=2*(3*5)=30
Diện tích hình chữ nhật chứa tam giác vuông lớn hình 1 tính theo cách cộng diện tích từng diện tích con :
S'=S1+S2+S3=24+10+30=64
Chênh lệch của hai cách tính : =S-S'=65-64=1
Đây chính là diện tích ô vuông thừa ra
Cà fe thui.
 
Diện tích hình chữ nhật chứa tam giác vuông lớn hình 1S=5*13=65. . . .Diện tích hình chữ nhật chứa tam giác vuông lớn hình 1 tính theo cách cộng diện tích từng diện tích con :[/FONT]
S'=S1+S2+S3=24+10+30=64
Chênh lệch của hai cách tính : =S-S'=65-64=1
Đây chính là diện tích ô vuông thừa ra
Cà fe thui.
Làm gì có tam giác vuông lớn nào đâu; Nó là tứ giác đó! Chỉ có điều, 1 các sẽ là tứ giác lồi, còn cái kia thì ngược lại mà thôi!
Hiệu diện tích 2 tứ giác này là 1 dv vuông.
 
Đây là đáp án của em :
Chứng mình 2 hình trên không phải là hình tam giác:
Nếu kẻ đường thẳng song song với cạnh đáy sẽ tạo ra tam giác con đồng dạng với tam giác to, suy ra tam giác mau xanh phải đồng dạng với tam giác màu đỏ. tỷ 2 lệ cạnh góc vuông tam giác con màu đỏ = 2/5=16/40, và tam giác con màu xanh =3/8=15/40==> hai tam giác này không đồng dạng và cạnh huyền thực chất không phải là một đường thẳng (được tạo bởi 2 đường thẳng nối với đỉnh của hình chữ nhật) và hình bên trên là tứ giác lõm
- Tương tự hình dưới là tứ giác lồi
- Tổng diện tích các hình con bên trên bên dưới hoàn toàn bằng nhau. Bài toán này không thể giải bằng cách cộng diện tích các hình con.
...NhuKhang thử dùng thước kẻ và bút chì chuốt nhọn vẽ lại hình 1 rồi xem có bằng 2 và 5 không nhé.
Đề bài thực chất đã vẽ giao nhau tại góc lưới và ngụy trang bằng nét vẽ đậm mà thầy.
 
Tính luôn từng hình nhỏ luôn đi HoangDanh. Tính gộp như vậy may mà trúng thôi.
May ở chỗ này:
2 tam giác nhỏ: 1 lớn, 1 nhỏ bù nhau
2 tam giác lớn: 1 lớn 1 nhỏ bù nhau
2 cái hình màu cam: 1 lớn 1 nhỏ bù nhau
2 cái hình màu lá lợt: bằng nhau.

Nếu các hình nhỏ vẽ lại theo cách thứ 3 (giả sử như có cách này) trong phạm vi hình tam giác lớn, theo thứ tự hoặc xoay ngang xoay dọc kiểu khác, thì chưa chắc đúng.
 
Đề bài thực chất đã vẽ giao nhau tại góc lưới và ngụy trang bằng nét vẽ đậm mà thầy.
Ừ, theo cách nhìn hình thôi. Mình cũng chỉ đoán tác giả vẽ như thế nào, đúng không?
- Nhukhang đoán vẽ các hình con chính xác và ghép lại.
- Mình đoán vẽ hình tam giác lớn và vẽ thêm các đường kẻ chia nhỏ ra.

Vấn đề là nhìn xong biết nguyên nhân, tính được kết quả và ra kết luận.
 
Kết luận là ai được uống cafe thầy ơi...khó xử quá
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:
Thầy trò ta uống, rủ thêm hoang danh với đáp án chính xác, mời thêm bác Sa vì nhận xét rất đúng, mời Anhtuan vì nhận xét rất hay, mời OverAC vì nhận lời không tham gia, và Viendo vì có công trả lời 2 lần.
 
Thầy trò ta uống, rủ thêm hoang danh với đáp án chính xác, mời thêm bác Sa vì nhận xét rất đúng, mời Anhtuan vì nhận xét rất hay, mời OverAC vì nhận lời không tham gia, và Viendo vì có công trả lời 2 lần.
:=\+:=\+ Chết em rồi....(mời thêm những ai ngó topic này nữa...:-=)
Nợ đến kỳ ofline vậy !
 
He... he... Tóm lại là.. MỜI TẤT CẢ.... "DÂN CHƠI KHÔNG SỢ MƯA RƠI"
 
nhìn lại dưới 2 góc độ:
Cách nhìn của Ptm:

Dovui1.jpg


Cách nhìn của nhukhang:

Dovui2.jpg
 
Thầy trò ta uống, rủ thêm hoang danh với đáp án chính xác, mời thêm bác Sa vì nhận xét rất đúng, mời Anhtuan vì nhận xét rất hay, mời OverAC vì nhận lời không tham gia, và Viendo vì có công trả lời 2 lần.

Vậy là cuối cùng cũng được ly cafe ban mê ,tuy là hơi bị phê.+-+-+-+
Các huynh khi nào có dịp thì hú hí đệ tiếng nha.
Cảm ơn nhiều và hy vọng có nhiều nhiều câu hỏi hay hơn nữa.
Chúc mọi người luôn vui khỏe và làm tốt.
 
Thầy trò ta uống, rủ thêm hoang danh với đáp án chính xác, mời thêm bác Sa vì nhận xét rất đúng, mời Anhtuan vì nhận xét rất hay, mời OverAC vì nhận lời không tham gia, và Viendo vì có công trả lời 2 lần.
Em có công trả lời 2 lần nhưng trong 2 lần em cũng đã có 1tí phần đúng giống đáp án đấy nhé, đó là cái tam giác bé tí teo:
...2 cạnh huyền của 2 tam giác không cùng trên đường thẳng và bị lồi ra do 2 góc đỉnh khác nhau...
...Ở hình 2 nếu kẻ 1 đường thẳng từ đỉnh trên tam giác đỏ xuống dưới đỉnh dưới tam giác xanh(chẳng có tên đỉnh khó ghi quá) ta sẽ có 1 tam giác nhỏ tí teo (tam giác có 3 cạnh là 2 cạnh huyền của 2 tam giác xanh và đỏ và cạnh ta vừa kẻ)nó có diện tích bằng đúng 1 ô
Cái bài này vui ghê, Thầy Trò Anh Em vừa trả lời vừa đoán mò/-*+/, cuối cùng tất cả đều vui, vui cả làng--=0, cám ơn tác giả topic Phamphukhang.
 
Câu đố ăn theo

Đố các bạn, 2 cái hình mình post lên bài #28
- vẽ bằng công cụ gì? ở soft nào? (có 1 ký hiệu mà soft khác không có)
- 2 cái hình tròn như cái kính lúp làm cách nào?
Giải thưởng là cùng uống cà phê với thầy trò anh em chúng ta cho tăng phần .....
 
Đố các bạn, 2 cái hình mình post lên bài #28
- vẽ bằng công cụ gì? ở soft nào? (có 1 ký hiệu mà soft khác không có)
- 2 cái hình tròn như cái kính lúp làm cách nào?
Giải thưởng là cùng uống cà phê với thầy trò anh em chúng ta cho tăng phần .....
Anh Mỹ vẽ bằng Autocad phải không ạ ?
 
Anh Mỹ vẽ bằng Autocad phải không ạ ?
Hông phải, mình chả biết gì về Autocad. Nó cao siêu quá so với 1 anh kế toán quèn. Với lại cái kính lúp của Autocad có border.
 
mà biết cái kính lúp của Autocad có border!
Chỉ coi thôi. Tại hồi xưa làm KT công ty cơ khí, tính định mức vật tư, phải coi bản vẽ mới tính được. Nhưng hông biết vẽ!
 
Đố các bạn, 2 cái hình mình post lên bài #28
- vẽ bằng công cụ gì? ở soft nào? (có 1 ký hiệu mà soft khác không có)
- 2 cái hình tròn như cái kính lúp làm cách nào?
Giải thưởng là cùng uống cà phê với thầy trò anh em chúng ta cho tăng phần .....
- Bài #26 thì đúng hơn thầy ơi.
- Uống cafe vụ này hơi bị khó nha, tất cả các phần mềm chỉnh sửa ảnh có phân lớp đều làm được việc này.
- Thế thì thầy vẽ bằng Photoshop hoặc Corel Draw hoặc.... rồi....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Photoshop hình như không có grid, Corel vẽ thì hơi phí!
 
Photoshop hình như không có grid, Corel vẽ thì hơi phí!
Thôi mất beer với thầy để có câu trả lời vậy.Paint thì không trích được đường tròn, Draw trong MS thì ko cắt được.Em chưa thử cái Snait. Mấy cái dấu x đánh dấu ở đỉnh của tam giác giống như phần mềm vẽ mạch điện.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có dùng Photoshop, nhưng không phải để vẽ.
Tiết lộ 1 tí tí: Cũng anh em nhà Office thôi. Soft ở ngoài mình đâu có đố!
 
Có dùng Photoshop, nhưng không phải để vẽ.
Tiết lộ 1 tí tí: Cũng anh em nhà Office thôi. Soft ở ngoài mình đâu có đố!
Kẹt chỗ cái kính lúp. Nhưng nếu anh dùng tí Photoshop thì chắc là chỗ này. Ngoài ra, Word cũng có thể vẽ được như trên và khá đơn giản

TDN
 
Nhưng trong Word không có grid. Nếu dùng table làm grid cũng khó snap to grid.
Hơn nữa vẽ bằng word không có cái dấu hiệu 2 đầu line như hình.
 
Nhưng trong Word không có grid. Nếu dùng table làm grid cũng khó snap to grid.
Hơn nữa vẽ bằng word không có cái dấu hiệu 2 đầu line như hình.
Ấy, trong Word vẫn có Grid đấy anh à (Vào Menu Drawing / Click vào chữ Draw anh sẽ thấy Grid...)và cái dấu 2 đầu line vẫn có thể làm được anh à. Nhưng anh nói vậy nghĩa là em đã đoán sai rồi, hix hix

TDN
 
Mình cũng nhớ mang máng là trong word có Grid, nhưng tìm không ra. Vào cả chỗ TDN chỉ nhưng không thấy đành phải nói là không có. Thì ra cái lệnh gọi Grid trong menu Draw nó bị khuất, phải bấm mũi tên mới hiện ra. Grid của Word là đường liền nét, không phải đường chấm chấm.
Còn cái dấu hiệu đó là do công cụ vẽ tạo ra, giống như vẽ trong word nó có 2 hình tròn nhỏ vậy.
Vừa rồi thử vẽ trong word, snap to grid thì khó snap to object dù đã chọn cả 2. Vẽ hình 2 thì nhanh, hình 1 phải đổi qua lại giữa 2 lựa chọn đó mới vẽ được.
 
Hình như là anh vẽ trong Visio thì phải.
 
Chính xác!
Cái kính lúp là zoom 200% trước khi chụp hình màn hình. Sau đó cho vào Photoshop dùng công cụ select hình tròn, copy và dán, 30 giây.
Nói thêm, Visio hay lắm:
- vẽ sơ đồ tổ chức,
- vẽ sơ đồ hệ thống điện
- vẽ sơ đồ điện tử
- vẽ mặt bằng xây dựng nhà
- vẽ sơ đồ trang trí nội thất văn phòng
- sơ đồ luân chuyển chứng từ
- sơ đồ tổ chức
- sơ đồ khối của thuật toán program
- bản đồ
- sơ đồ net work
- ..........
Hay ở chỗ chỉ kéo và thả các biểu tượng, tự dính vào nhau. Vẽ cái gì có biểu tượng của các chi tiết liên quan đến cái đó.
Chỉnh sửa position và size trong cửa sổ con như chỉnh sửa property.

To Nhukhang: Bổ sung danh sách thêm mấy em: BNTT, Tedaynui, CaDaFi. Chúng ta cùng vui.
 
Cho em tham gia với, nhưng uống bia đi.
- Nói chung những phần mềm thuộc Adobe hầu như vẽ được cả. Photoshop, Illustrator đều có grid cả, vào view show ra. Vẽ 1 đường tròn và cắt layer hiện tại, dán vào layer khác thì zoom vô tư.
- Còn corel thì làm việc này cũng vô tư luôn. Do không có cài corel nên không nhớ, nhưng có nhớ rằng corel có cho vẽ table => grid. Còn muốn làm hìng kính lúp thì dùng trim thôi.
Do thấy mấy người bạn làm về vấn đề này nên học lóm một chút để kiếm bia uống. Em thì dùng excel để vẽ và vào PM đồ họa tạo kính lúp.
 
Anh ptm0412 ơi, khi nào đi thì nhắn cho em nhé. Thanks. Mong được gặp các anh.
 
Thêm 2 em ngoài dự kiến: ThuNghi và luonchinguoc
To luonchinguoc: Cadafi đã trả lời đúng rồi em ui!
 
Hic, topic này vừa đố vừa hẹn hò hả mấy anh?. Khi nào đi, alô cho em với!.Sao không lập topic bên box gặp gỡ offline để em dễ theo dõi và tổng kết hơn vậy mấy anh ui? :D
 
/)/hớ đem theo 1 yến cafê, nha 'Bé'!

Hic, topic này vừa đố vừa hẹn hò hả mấy anh?. Khi nào đi, alô cho em với!.Sao không lập topic bên box gặp gỡ offline để em dễ theo dõi và tổng kết hơn vậy mấy anh ui? :D
. . . . . . . . . . . . .
CaFe.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom