Bồn bị méo thì không có công thức nào tính được bằng hình học, lượng giác, vi/tích phân, hay số học.
Cách duy nhất là làm bảng đo khác, tính theo hồi quy.
Bước 1:
- Chọn một đơn vị x (m3 hay 1000L). Thường là 1% dung lượng cả bồn. Nếu dung lượng bồn tính coi là 5000L thì đơn vị là 50L.
- Chọn một bình đong có dung lượng > 50L.
- Đổ đúng 50L vào bình đong. Đánh dấu điểm này.
- Đổ chất lỏng từ bình đong sang bồn.
- Đo mực chất lỏng, ghi vào sổ. (trong Excel, cột A cho thước đo, và cột B cho số bình chứa)
Bước 2:
- Làm ngược lại bước 1. Bơm 50L ra và ghi lại mực chất lỏng trong bồn chứa. (trên Excel, cột C, nhưng nhớ ghi từ dưới lên trên để có thể lấy chung số bình chứa)
Bước 3:
- Sau bước 2 và 1 ta sẽ có hai bảng đánh dấu thêm vào và bơm ra
- Đem hai bảng này so nhau và lấy trung bình các dữ liệu thước đo tương ứng nhau
Bước 4:
- Hoặc dùng thẳng bảng này.
- Hoặc cho nó vào bài toán hồi quy (Linest) của Excel để tính các thông số cho phương trình. Dùng phương trình để tính lượng chất lỏng cho mỗi độ đo.
Bước 5:
- Chép lại bảng làm template cho các lần điều chỉnh tới (hình dạng méo mó thì sẽ biến dạng thường xuyên. Tùy khí hậu nơi này mà đoán chu kỳ 3 hoặc 6 tháng.
Giải thuật trên tôi tính là độ khó ở mức B và C (xem bài #6 trong link đính kèm). Tùy hỉ bạn đóng góp, không có gì bắt buộc và tôi cũng chẳng hưởng xu teng nào.
Vừa rồi các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng đầu sóng ngọn gió hứng bão chịu bao thiệt hại từ bão Yagi. Nhưng hậu quả của nó còn khủng khiếp hơn nữa ở nhiều địa phương khi mưa lớn + thủy điện tàu + ta đua nhau xả lũ gây ngập lụt Đi kèm đó là lũ quét, sạt lở đất... Hà Nội dù ít bị ảnh hưởng nhưng cũng...
www.giaiphapexcel.com