- Bạn chú ý phần thân nhân: Người lao động kê khai theo hồ sơ, lý lịch gốc gồm: Cha, mẹ đẻ; Cha, mẹ vợ hoặc chồng; Vợ hoặc chồng; Con đẻ, con nuôi hợp pháp; người nuôi dưỡng theo quy định của luật BHXH (Tham khảo: Điều 64). Bạn cũng nên tìm hiểu thêm chế độ khác như Tử tuất, thai sản, ... có dính dáng đến thân nhân.
Cám ơn bạn đã giúp tớ trả lời các thắc mắc. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi thì tớ đã tìm hiểu trên mạng như sau, bổ sung thêm cho các bạn:
Phần B: Thân nhân: Ghi theo điểm 2 Điều 64 Luật BHXH.
a. Con chưa đủ 15 tuổi; con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ 15 tuổi trở lên nếu suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
b. Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi hoặc chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
c. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ.
d. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Thân nhân quy định tại điểm b, c, và d phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.
Phần C:Người sử dụng lao động đối chiếu với hồ sơ gốc của người lao động hiện đang quản lý ký, đóng dấu và xác nhận.
Phần D: Cơ quan BHXH sau khi kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc nếu đúng đủ theo quy định thì ký tên, đóng dấu xác nhận.
Theo đó thì những phần kê khai trong thân nhân, tớ phải làm lại hết rồi. Mà hôm trước lên hỏi, họ bảo với tớ như thế mà. Có lẽ tớ hỏi k đúng ng quản lý mục kê khai, nhưng nếu họ ko biết có thể bảo tớ hỏi ng này ng kia chứ sao lại...

Thế này thì tớ biết làm gì với mấy chục bộ hồ sơ kê khai sai đây. Khổ rồi! K biết họ có chấp nhận tờ khai nêu hết tên anh chị em (1 số ng đông anh em quá, vì thiếu dòng nên ko ghi tên chồng con) ko nhỉ.
Mẫu 03b-TBH điều chỉnh hồ sơ tham gia
BHXH, BHYT chủ yếu lập khi có thay đổi về nhân thân; sổ BHXH; Thẻ BHYT hoặc gia hạn thẻ BHYT. Phần thay đổi thân nhân rất ít. Phần này chủ yếu là do thay đổi hồ sơ Tư Pháp... Cũng là cần thiết, không rắc rối lắm đâu.
Mình nghĩ cái này không có vấn đề gì, vấn đề là khi ký thì người lao động phải đọc và kiểm tra lại các thông tin một cách chính xác.
Vậy khi NLĐ lập gia đình hoặc sinh con thì có phải xin điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT ko nhỉ.
Bạn không nên gộp các đợt lại làm một. Tôt nhất là đợt nào làm dứt điểm đợt đó. STT thì cơ quan BHXH đâu có quan tâm. Miễn sao có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu TK cấp sổ ( nếu chưa có sổ). Nếu thiếu có nơi họ còn trả lại hồ sơ, mất thời gian thôi.
Many thanks!!!
Trong mẫu 02 nếu không nêu tên họ thì họ sẽ không được cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thế thôi. Sau này mà không may họ ốm đau, tai nạn thì bạn bỏ tiền túi ra trả cho họ.
Các bác giúp em với nhé, tuần sau em lại mò mẫm lên BHXH để họ “hành là chính” đây
Nếu tôi mà là họ khi nghe thấy bạn nói câu này thì bạn nghĩ sao?...........
Chúc bạn thành công.
T đã nhiều lần bảo họ xác minh là đã đc cấp sổ chưa, hay chưa có sổ chỉ vì công ty cũ chưa chốt sổ, nhưng họ liên lạc lại mà công ty cũ cũng k sure.
Ko fải tự nhiên mà t bảo họ hành là chính, vì t làm mấy tờ khai thôi, mà mang lên hỏi chả được giải đáp. T đến sớm lúc chưa có ng, thì các chị buôn dưa lê điện thoại, 1lúc sau thì đông ng đến, t mới nói được mấy câu thì bị các chị ấy đuổi ra, để đến lượt ng khác. T đi mấy lần rồi mà có đc j đâu. Trong tờ 02-TBH danh sách tăng mới, t cũng trình bày rõ là những ng này chưa biết có sổ chưa nên t ko biết có nêu tên họ trong bảng này ko, họ còn chả thèm trả lời. T chán lắm ý

Qua phòng Kế toán hỏi thêm đc 1 tẹo về thu tiền BHXH, đc anh ý nhiệt tình chỉ cho các biểu mẫu, em có hỏi phần thân nhân thì thấy bảo là cứ kê khai hết, anh chị em ruột, bố mẹ, ... túm lại là có quan hệ ruột thịt (gồm cả chồng, bố mẹ chồng).
Bjờ sai rồi t lại fải làm lại, thế có chết ko cơ chứ. Bạn bảo họ ko hành tớ thì là gì
