Luyện phát âm cơ bản trong tiếng anh

Liên hệ QC

Anne1811

Ko biết gì về excel
Tham gia
8/8/10
Bài viết
394
Được thích
1,007
Nghề nghiệp
Nhân viên
Mục tiêu của người học tiếng anh là làm sao nói được lưu loát, một trong những nhiều quan trọng là trước hết:

Muốn vậy, cơ bản phải đọc được lưu loát, đọc bài mình viết được lưu loát và đọc bài người khác viết được lưu loát

Muốn vậy, phải đọc đúng từ vựng, trọng âm từ vựng (vậy thế nào là đọc đúng?)

Muốn vậy, phải đọc được phiên âm từ vựng và viết được phiên âm từ vựng

Việc còn lại, bắt chước ngữ điệu giao tiếp

Trên mạng có rất nhiều tài liệu tự học tiếng anh và học tiếng anh online, Anne xin chia sẽ link luyện đọc phát âm cơ bản (tham khảo tương đối), các bạn có thể tự luyện, tự sửa âm ending sound trong tiếng anh: http://lopngoaingu.com/english-GT/phatam/index.php

Ngoài ra, các phương pháp khác cũng cần được chú trọng Anne xin chia sẽ trong topic khác
 
Cái PivotTable nhiều ngươi đọc nhầm, toàn Pai vớt... :)
 
Mục tiêu của người học tiếng anh là làm sao nói được lưu loát, một trong những nhiều quan trọng là trước hết:

Muốn vậy, cơ bản phải đọc được lưu loát, đọc bài mình viết được lưu loát và đọc bài người khác viết được lưu loát
...

Nói lưu loát khác với đọc bài lưu loát.
Một đằng dùng ngôn ngữ nói chuyện (conversational), một đằng dùng ngôn ngữ hành văn (speech).

Thiếu gì ngừoi nói tiếng Việt như gió nhưng đọc bài văn tiếng Việt chán như cơm nếp.
 
Mục tiêu của người học tiếng anh là làm sao nói được lưu loát, một trong những nhiều quan trọng là trước hết:

Muốn vậy, cơ bản phải đọc được lưu loát, đọc bài mình viết được lưu loát và đọc bài người khác viết được lưu loát

Muốn vậy, phải đọc đúng từ vựng, trọng âm từ vựng (vậy thế nào là đọc đúng?)

Muốn vậy, phải đọc được phiên âm từ vựng và viết được phiên âm từ vựng

Việc còn lại, bắt chước ngữ điệu giao tiếp

Trên mạng có rất nhiều tài liệu tự học tiếng anh và học tiếng anh online, Anne xin chia sẽ link luyện đọc phát âm cơ bản (tham khảo tương đối), các bạn có thể tự luyện, tự sửa âm ending sound trong tiếng anh: http://lopngoaingu.com/english-GT/phatam/index.php

Ngoài ra, các phương pháp khác cũng cần được chú trọng Anne xin chia sẽ trong topic khác
Mình thì lâu lâu cũng quậy vầy thấy cũng vui nè .... Bấm vào cái loa gạch màu vàng nhe ........... Nghe chú Google đọc cũng thú vị lắm ....
Capture.PNG Capture.PNG
 
Gú gô nó dùng thống kê để đoán ý của bạn. Nó cứ tìm chỗ xuất hiện từ này nhiều nhất rồi đưa lên đầu. Tôi thấy rõ ràng trong hình của bạn, nó có đề nghị thêm vài nghĩa nữa mà, có gì sai đâu!

Cái mà nó không biết là động từ chim còn một nghĩa nữa. Nhưng có lẽ bây giờ quá ít người dùng cho nên nó tìm không ra.
 
Nói lưu loát khác với đọc bài lưu loát.
Một đằng dùng ngôn ngữ nói chuyện (conversational), một đằng dùng ngôn ngữ hành văn (speech).

Thiếu gì ngừoi nói tiếng Việt như gió nhưng đọc bài văn tiếng Việt chán như cơm nếp.

Bác suy nghĩ kĩ rồi reply bác ah, tôi nhớ không lầm trong bài post trước bác trả lời hối hận sau khi trả lời nên tôi chả thấy hứng thú với bài bác reply

Trân trọng chào.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi không trả lời cho bạn. Tôi nhắc nhở các bạn khác về cách học Anh ngữ.
 
Mục tiêu của người học tiếng anh là làm sao nói được lưu loát, một trong những nhiều quan trọng là trước hết:
Muốn vậy, cơ bản phải đọc được lưu loát, đọc bài mình viết được lưu loát và đọc bài người khác viết được lưu loát
Muốn vậy, phải đọc đúng từ vựng, trọng âm từ vựng (vậy thế nào là đọc đúng?)
Muốn vậy, phải đọc được phiên âm từ vựng và viết được phiên âm từ vựng
Việc còn lại, bắt chước ngữ điệu giao tiếp
Trên mạng có rất nhiều tài liệu tự học tiếng anh và học tiếng anh online, Anne xin chia sẽ link luyện đọc phát âm cơ bản (tham khảo tương đối), các bạn có thể tự luyện, tự sửa âm ending sound trong tiếng anh: http://lopngoaingu.com/english-GT/phatam/index.php
Ngoài ra, các phương pháp khác cũng cần được chú trọng Anne xin chia sẽ trong topic khác
Chắc là bạn giỏi tiếng Anh lắm phải hôn, cho mình lót gạch chờ được chỉ dạy với.:)
Mình không viết được phiên âm từ vựng nhưng mình nhìn cách phiên âm thì lại biết đọc à nha nên không nhất thiết phải viết được phiên âm từ vựng mới phát âm đúng đâu.
Bạn là giáo viên tiếng Anh ở trang web đó phải hông? Mình đoán thế.
Chúc bạn luôn vui & chia sẻ nhiều kiến thức tiếng Anh bổ ích.
 
Âm ơt, et, oc nhẹ (lưu ý nhẹ tức là không nhấn) ở phía sau, nếu đọc nhanh thì nghe tương tự như i
Vì vậy đọc pí vịt là dễ nghe nhất - cũng lưu ý, tôi nói dễ nghe tức là người nghe dễ hiểu chứ khong phải êm tai.

Có những cách phát âm tuy không hẳn là chuẩn, nhưng ngừoi nghe hiểu liền vì nó dùng rất nhiều. Điển hình là tiếng Việt có từ "hôn" không hẳn là từ chuẩn để thay thế "không".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
bây giờ con trẻ cũng cần cho học tiếng anh sớm
 
nếu muốn học phát âm thì tôi xin giới thiệu 1 app do 1 anh người Việt làm. Tôi thấy khá là hay. các bạn tìm kiếm trên google store: mepro.com.vn sẽ ra một loạt app học các thứ tiếng cùng tác giả. app này free với người Việt và mất phí với người nước ngoài (muốn được free thì ib cho tác giả là anh Huy, ông này học trường Dược ra).
 
Web KT
Back
Top Bottom