[Giúpđỡ] Xin cách tự động xác nhận vào học trong google meet

Liên hệ QC

vsxmm

Thành viên mới
Tham gia
22/10/11
Bài viết
31
Được thích
1
Nhờ anh chị em giúp đỡ mình vấn đề Khi dạy học online bằng google meet giúp mình với. Sau đây mình mô tả hành động mình làm hàng ngày
Bước 1. Mình tạo 1 link cố định trong google meet; tiếp đó mình vào google lịch tạo lịch dạy theo như thời khóa biểu, sau đó gởi link google meet đến học sinh. (HS thì đúng giờ theo thời khóa biểu sẽ vào link google meet đã gởi vào học)
Bước 2. (Nhu cầu mình là bước này) Mình vào cuộc hộp (buổi dạy theo thời khóa biểu) đã lập ở bước 1, chờ từng học sinh vào. Khi học sinh vào sẽ có 1 hộp thoại hiên lên nội dung là chấp nhận học sinh đó tham gia hay không với 2 lựa chọn là Từ chối - chấp nhận. Mình đối chiếu danh sách học sinh lớp nếu đúng thì mình xác nhận vào học (cuộc họp); nếu không có trong danh sách thì mình từ chối (Danh sách học sinh mình có các cột lần lượt là: Lớp - STT - Họ và tên - Ngày sinh - Email như file File danh sách học sinh)

Vì mỗi lớ tầm 40- 45 học sinh nên việt chấp nhận thủ công vất vả với lại khi đang giảng bài thì đi xác nhận liên tục rất mất tập trung. Nếu dùng tiện ích của chrome meet auto admit thì nó lại chấp nhận tất cả mọi thành viên khi yêu cầu kể cả người ngoài lớp.

Mong muốn của mình tương tự như meet auto admit nhưng chỉ dành cho những học sinh (có tên là cột họ tên hoặc định theo email ) đã được nhập trong danh sách File danh sách học sinh.
Tức là Khi những học sinh trong danh sách lớp đăng nhập vào thì tự động vào (không cần chờ giáo viên chấp nhận)

Cho mình nhờ anh chị em giúp đỡ với. mình xin chân thành cảm ơn
Mình cố gắng diễn đạt tốt nhất nhưng do khả năng trình bày mình tệ nên nếu khó hiểu mong anh chị em bỏ qua ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
học sinh gởi link cho người ngoài ạ.
Đang là học sinh phải nghiêm chỉnh nội quy chứ.
Quy định: Bảo mật, không được lộ, em học sinh nào làm lộ thì phạt xyz.

Tiếp cận với internet thì bài học đầu tiên là bảo mật thông tin, đặt biệt là thông tin cá nhân.

---
Cái popup hỏi Deny / Admit đó chỉ cho biết được tên của tài khoản Gmail kết nối tới, tên này là do tài khoản Gmail kia thiết lập chứ không phải tên trong danh sách học sinh. Vậy nên khó có cơ sở để lựa chọn Deny hay Admit.
Khó có thể yêu cầu đặt tên tài khoản Gmail là tên học sinh, chưa kể người ngoài vô chơi trùng tên thì sao?

Vậy nên, chỉ có thể dùng luật: là bảo mật, quy định nghiêm.


1631867370122.png
 
Đang là học sinh phải nghiêm chỉnh nội quy chứ.
Quy định: Bảo mật, không được lộ, em học sinh nào làm lộ thì phạt xyz.

Tiếp cận với internet thì bài học đầu tiên là bảo mật thông tin, đặt biệt là thông tin cá nhân.

---
Cái popup hỏi Deny / Admit đó chỉ cho biết được tên của tài khoản Gmail kết nối tới, tên này là do tài khoản Gmail kia thiết lập chứ không phải tên trong danh sách học sinh. Vậy nên khó có cơ sở để lựa chọn Deny hay Admit.
Khó có thể yêu cầu đặt tên tài khoản Gmail là tên học sinh, chưa kể người ngoài vô chơi trùng tên thì sao?

Vậy nên, chỉ có thể dùng luật: là bảo mật, quy định nghiêm.


View attachment 266245
+ Nếu mình thay cột họ tên thành danh sách tên được tự chấp nhận luôn thì được không ạ. Lúc này mình chấp nhận rủi ro như bạn nói những xác suất cũng nhỏ. Khi mình thấy số lượng nhiều hơn sỉ số mình xem lại.
+ Cái khó là mình không thể biết được em nào gởi đi. Cho dù phần lớn là học sinh ngoan nhưng cũng có 1 vài bạn chưa ngoan
 
Nếu mình thay cột họ tên thành danh sách tên được tự chấp nhận luôn thì được không ạ. Lúc này mình chấp nhận rủi ro như bạn nói những xác suất cũng nhỏ. Khi mình thấy số lượng nhiều hơn sỉ số mình xem lại.
Cơ bản là được nhé.
Cái khó là mình không thể biết được em nào gởi đi. Cho dù phần lớn là học sinh ngoan nhưng cũng có 1 vài bạn chưa ngoan
Quy định phải nêu lên thì các em học sinh và phụ huynh mới nắm được để thực hiện.
 
Web KT
Back
Top Bottom