Cty vừa quyết toán xong, em muốn hỏi cách điều chỉnh về thuế TNDN:
Cty em bị truy thu là 15.350.000đ vậy sẽ hạch toán như thế nào?
Chưa hẳn đâu ca_dafi ơi, hãy từ từ để bạn ấy đọc biên bản duyệt quyết toán lên đã
- Giảm chi phí khấu hao do khấu hao không đúng chế độ qui định -> dẫn đến tăng thuế TNDN
- Xuất toán các chi phí ,hóa đơn không hợp lệ -> dẫn đến truy thu thuế GTGT và thuế TNDN.
- Các khoản quà biếu, tiếp khách...
- Các khoản chi quảng cáo, khuyến mãi vượt khống chế...v.v....
- Lãi phạt truy thu thuế TNDN,.....
I - HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHUẨN MỰC
“THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP”
A - Quy định chung
1 – Ghi nhận “Thuế thu nhập doanh nghiệp”
(1) Hàng quý, kế toán xác định và ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong quý. Thuế thu nhập tạm phải nộp từng quý được tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của quý đó.
(2) Cuối năm tài chính, kế toán phải xác định số và ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế cả năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Thuế thu nhập doanh nghiệp thực phải nộp trong năm được ghi nhận là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm đó.
(3) Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số thuế phải nộp cho năm đó, thì số chênh lệch giữa số thuế tạm phải nộp lớn hơn số thuế phải nộp được ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành và ghi giảm trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
(4) Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót.
B – Quy định cụ thể
1 - Kế toán “Thuế thu nhập doanh nghiệp” và “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành”
1.1 - Sửa đổi, bổ sung phương pháp ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh trên Tài khoản 3334 – “Thuế thu nhập doanh nghiệp”
Tài khoản 3334 – “Thuế thu nhập doanh nghiệp” phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.
HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG CÁC QUY ĐỊNH SAU:
1 - Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành; Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp xác định khi kết thúc năm tài chính được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và giảm trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
2 - Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước do doanh nghiệp tự xác định lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp do phát hiện sai sót không trọng yếu được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và được giảm trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
3 – Doanh nghiệp được điều chỉnh số dư đầu năm Tài khoản 3334 “Thuế TNDN” và tài khoản 421 “Lợi nhuận chưa phân phối” (TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước) đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm hoặc số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp giảm của các năm trước do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán hoặc điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.
Vậy làm sao trừ 3331 Bác nhỉ, lấy C133N3331 được không, cái này phải cụ thể. Nếu cấn trừ thuế đầu vào (nếu còn) thì Bác ghi vào đâu trên TK Thuế.Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Khi nộp thì trừ: Có 111 / Nợ 3331Vậy làm sao trừ 3331 Bác nhỉ, lấy C133N3331 được không
Em đang nói là nếu thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ [43] > số phải nộp thì có được cấn trừ? Và nếu được thì ghi làm sao trên mẫu 01/GTGT.Khi nộp thì trừ: Có 111 / Nợ 3331
Không cần điều chỉnh tờ khai đâu.Em đang nói là nếu thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ [43] > số phải nộp thì có được cấn trừ? Và nếu được thì ghi làm sao trên mẫu 01/GTGT.
Còn nữa, theo đúng chuẩn mực thì khoản phải truy thu phải đưa vào 821 sau đó lòng vòng mới đưa vào 4211. Cái này hình như trên Webketoan có nói khá nhiều.
1.- Khai bổ sung hồ sơ khai thuế :
Tại điểm 5 mục VI phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau :
"5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế :
....
5.4 Mẫu hồ sơ khai bổ sung :
- Tờ khai thuế tương ứng với tờ khai thuế cần được khai bổ sung, điều chỉnh thông tin;
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này".
Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp công ty phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ hai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Lưu ý đối với công ty, hồ sơ khai thuế bổ sung phải được lập riêng cho từng tờ khai thuế của từng kỳ tính thuế (thuế GTGT theo tháng, thuế TNDN theo năm...) như hướng dẫn tại điểm 5 mục VI phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC.
Bác chưa hiểu ý em hỏi, nếu em không nộp mà lấy 133 cấn trừ 3331. Cái này trước khi có TT60, nếu truy thu VAT mà VAT còn sẽ được cấn trừ. Vừa rồi em cũng có gặp trường hợp như vậy. Cho phép cấn trừ.
Việc anh đề cập mình cũng chưa nêu vấn đề này với cơ quan thuế (Tức là tài khoản 133 số thuế còn được hoàn).
Nhưng logic riêng mình nghĩ việc truy thu đó phát sinh cho những niên độ qua do vậy mình phải nộp thôi.
Đưa ra các tình huống như anh ThuNghi chắc cái này phải hỏi lại cơ quan thuế.
Chân thành cám ơn




1/ Theo lý thuyết (nguyên tắc) thì bất cứ nghiệp vụ phát sinh nào khi định khoản đều được ghi bút toán kép và ghi Nợ TK này đối ứng với Có TK khác.
Sao em thấy Anh ghi toàn là Có trước & Nợ sau không hà?.




Ca_dafi nói đúng đó. Còn việc bác KTGG viết có trước nợ sau vì đây là bút toán điều chỉnh sổ sách. Viết như vậy mình dễ hình dung hơn.Thân chào các bác!
Em hỏi về cách trình bày các bút toán của Bác Kế Toán Già Gân một chút nhen.
1/ Theo lý thuyết (nguyên tắc) thì bất cứ nghiệp vụ phát sinh nào khi định khoản đều được ghi bút toán kép và ghi Nợ TK này đối ứng với Có TK khác.
Sao em thấy Anh ghi toàn là Có trước & Nợ sau không hà?.




Có gì khác nhau giữa ghi có trước và ghi nợ trước đâu bạn.??
Chừng nào hạch toán xong mà Nợ-Có không cân mới là vấn đề chứ?!
Nếu là dân kế toán thì không thể như thế được. Vì khi các bạn sinh viên hỏi tại sao bạn ghi như vậy thì ký lắm (sách vỡ + qui định theo luật nào cho phép ghi như vậy?).
Bạn ghi thì phải theo đúng qui luật & qui định, còn nói thì trước sau ghì cũng được. Nếu bạn làm bài thi chứng chỉ hành nghề kế toán bạn có ghi như vậy không??.
Thân.
P/s: Chúng ta đừng tranh luận nữa vì qui định & luật đã nói rõ. Nếu có bạn nào có bộ sưu tập như mình nói thì cho xin nhen.
Nếu là dân kế toán thì không thể như thế được. Vì khi các bạn sinh viên hỏi tại sao bạn ghi như vậy thì ký lắm (sách vỡ + qui định theo luật nào cho phép ghi như vậy?).
Bạn ghi thì phải theo đúng qui luật & qui định, còn nói thì trước sau ghì cũng được. Nếu bạn làm bài thi chứng chỉ hành nghề kế toán bạn có ghi như vậy không??.
Thân.
P/s: Chúng ta đừng tranh luận nữa vì qui định & luật đã nói rõ. Nếu có bạn nào có bộ sưu tập như mình nói thì cho xin nhen.
2/ Anh có bộ sưu tập các công văn hướng dẫn hạch toán của Tồng cục, cục & các chi cục thì cho em xin nhen. vì theo phân cấp thì chỉ có bộ tài chính mới có thẩm quyền ban hành & hướng dẫn hạch toán kế toán mà thui. Còn các bác thuế chỉ được hướng dẫn các chinh sách liên quan đến thuế mà thui.
Vài dòng gửi các đại ca trong làng kế toán.
Thân.
P/S: Nhớ cho em xin bộ sưu tập các công văn hướng dẫn hạch toán của các Bác thuế nhen.
(chân thành cảm tạ).








Xin lỗi hổm rày tôi không thấy bài của bạn, nên chậm trả lời.
Tôi viết bài này là trên tinh thần tôn trọng công văn của Chi Cục và Cục Thuế trả lời.
Công văn phát hành sao thì tôi sao chép y nguyên để cho các bạn tham khảo.
Biết thì nói không biết thì dựa cột mà nghe.
Việc ghi Có trước hay sau, bạn là dân kế toán còn phải bắt bẻ chuyện này nữa thì quá ư là lạc hậu. Về thi lại chứng chì hành nghề đi
Lê Minh Trí

Bác Gân ơi, gởi cho em tham khảo với nhé. Em làm thì lâu, nhưng chưa duyệt quyết toán lần nào nên chưa hiểu hết trong việc điều chỉnh sổ sách sau khi duyệt quyết toán. Cám ơn bác trước ạh. BÁc có thể gởi vào hộp mail: lehuyen3110@gmail.com





Câu hỏi của bác làm em phải đi đọc lại sách Nguyên lý kế toán, đó là môn em phải học đầu tiên khi bước vào học chuyên ngành môn Kế toán tài chính. Trong sách có quy định về định khoản kế toán như sau: Xác định tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau ==> Nợ ghi trước, Có ghi sau. Như vậy, quy định mà bác hỏi nó nằm trong sách Nguyên lý kế toán.Nếu là dân kế toán thì không thể như thế được. Vì khi các bạn sinh viên hỏi tại sao bạn ghi như vậy thì ký lắm (sách vỡ + qui định theo luật nào cho phép ghi như vậy?).
Bạn ghi thì phải theo đúng qui luật & qui định, còn nói thì trước sau ghì cũng được. Nếu bạn làm bài thi chứng chỉ hành nghề kế toán bạn có ghi như vậy không??
Hướng dẫn hạch toán kế toán sẽ do Vụ chế độ kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể hiện nay các doanh nghiệp thông thường (không có quy định riêng) hạch toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp. Nếu cơ quan thuế có hướng dẫn doanh nghiệp hạch toán kế toán là không đúng chức năng của họ đâu, các bác chỉ nên tham khảo thôi vì thực chất nhiều khi họ hạch toán sai.em đang quan tâm là bộ sưu tập các văn bản hướng dẫn hạch toán kế toán của Thuế ban hành (Từ Tổng đến Cục) thui, vì em chỉ có vài văn bản thui, em muốn học hỏi để mở rộng kiến thức mờ.

Chế độ kế toán theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC trong tài khoản 421 có hướng dẫn :
"3/ Khi điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu phát sinh trong các năn trước được phát hiện sau khi báo cáo tài chính của các năm trước đã công bố có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong các năm trước, doanh nghiệp phải xác định ảnh hưởng lũy kế của các sai sót và điều chỉnh vào số dư đầu năm của TK 4211 'Lợi nhuận chưa phân phối năm trước ' của báo cáo ".




Câu hỏi của bác làm em phải đi đọc lại sách Nguyên lý kế toán, đó là môn em phải học đầu tiên khi bước vào học chuyên ngành môn Kế toán tài chính. Trong sách có quy định về định khoản kế toán như sau: Xác định tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau ==> Nợ ghi trước, Có ghi sau. Như vậy, quy định mà bác hỏi nó nằm trong sách Nguyên lý kế toán.
Hướng dẫn hạch toán kế toán sẽ do Vụ chế độ kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể hiện nay các doanh nghiệp thông thường (không có quy định riêng) hạch toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp. Nếu cơ quan thuế có hướng dẫn doanh nghiệp hạch toán kế toán là không đúng chức năng của họ đâu, các bác chỉ nên tham khảo thôi vì thực chất nhiều khi họ hạch toán sai.
Cụ thể, tại công văn số 13521 /CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh mà bác Kế Toán Già Gân đưa lên ở bài số 9 trong topic này thì có 2 điểm sai cơ bản:
- Định khoản "Có" trước, "Nợ" sau.
- Chỉ có các tài khoản thuộc chủng loại doanh thu và chi phí mới có thể hạch toán đối ứng với tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (chúng ta bỏ qua bước hạch toán trung gian sang tài khoản xác định kết quả 911 cho nhanh), không hạch toán đối ứng với tài khoản 421 là tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước hoặc tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định.
Câu hỏi của bác làm em phải đi đọc lại sách Nguyên lý kế toán, đó là môn em phải học đầu tiên khi bước vào học chuyên ngành môn Kế toán tài chính. Trong sách có quy định về định khoản kế toán như sau: Xác định tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau ==> Nợ ghi trước, Có ghi sau. Như vậy, quy định mà bác hỏi nó nằm trong sách Nguyên lý kế toán.
http://www.phapluattp.vn đã viết:Kiện tới cùng dù chỉ bị phạt 1,3 triệu đồng
Sáng 19-8, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm vụ Công ty cổ phần Tư vấn, đầu tư xây dựng B. kiện yêu cầu hủy quyết định xử phạt đăng ký thuế trễ hạn của cục trưởng Cục Thuế TP.HCM.
Vụ án gây chú ý bởi số tiền phạt chỉ có hơn 1,3 triệu đồng nhưng Công ty B. vẫn cương quyết theo kiện. Theo công ty B., trước kia công ty có tên khác. Từ ngày 5-1, công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, đổi tên thành B. Công ty đã đến Cục Thuế kê khai nhưng vì cuối biểu mẫu kê khai có phần ký tên, đóng dấu của doanh nghiệp nên công ty phải chờ lấy con dấu mới xong mới hoàn tất được. Rồi vì việc khắc dấu có sai sót nên mãi tới ngày 4-2, công an mới cho phép công ty sử dụng con dấu mới. Ngày 20-2, công ty đến nộp bản kê khai thuế thì bị lập biên bản, bị phạt.
Theo Cục Thuế, Luật Quản lý thuế quy định trong 10 ngày làm việc kể từ khi có thay đổi thông tin về doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đến đăng ký với Cục Thuế. Bộ Tài chính đã có thông tư hướng dẫn người nộp thuế không cần phải đóng dấu vào tờ khai đăng ký thuế để có thể vừa làm thủ tục đăng ký thuế vừa làm thủ tục khắc dấu. Việc công ty không biết hướng dẫn này, dẫn đến đăng ký chậm trễ là lỗi của công ty.
Không đồng ý, công ty bắt bẻ rằng nếu ngành thuế không yêu cầu đóng dấu thì sao trong biểu mẫu kê khai lại có phần này? Việc chậm trễ của công ty có nguyên nhân khách quan từ phía cơ quan khắc dấu. Lẽ ra việc trễ hạn phải tính từ ngày 4-2 (ngày công ty được cấp dấu mới) chứ không nên tính từ ngày 5-1.
Cuối cùng, TAND TP kết luận quyết định xử phạt của Cục Thuế là có căn cứ nên bác đơn kiện của Công ty B. Sau phiên xử, Công ty B. cho biết sẽ kháng cáo.
http://www.phapluattp.vn/news/toa-an/view.aspx?news_id=224970
@a.ca_dafi: anh bắt bẻ chị của em dữ quá. Hihi...Dù đã bỏ nghề kế toán nhưng cho em tham gia với. Theo em thì việc ghi nợ trước, ghi có sau là qui ước chứ không phải qui định!. Đây là qui ước ngầm giữa những người học kế toán để thống nhất và dễ dàng trao đổi. Vì việc ghi nợ và ghi có (thường gọi là định khoản) là dạng rút gọn để khỏi phải vẽ sơ đồ chữ T.
Em nghĩ mọi người nên tập trung vào vấn đề khác hơn là xoay quanh vấn đề bàn cãi việc ghi nợ trước hay có trước!.
Em hỏi về cách trình bày các bút toán của Bác Kế Toán Già Gân một chút nhen.
1/ Theo lý thuyết (nguyên tắc) thì bất cứ nghiệp vụ phát sinh nào khi định khoản đều được ghi bút toán kép và ghi Nợ TK này đối ứng với Có TK khác.
Sao em thấy Anh ghi toàn là Có trước & Nợ sau không hà?
Nếu là dân kế toán thì không thể như thế được. Vì khi các bạn sinh viên hỏi tại sao bạn ghi như vậy thì ký lắm (sách vỡ + qui định theo luật nào cho phép ghi như vậy?).
Bạn ghi thì phải theo đúng qui luật & qui định, còn nói thì trước sau ghì cũng được. Nếu bạn làm bài thi chứng chỉ hành nghề kế toán bạn có ghi như vậy không??.
Ghi có trước nợ sau như vầy Có 111/ nợ 331, còn dễ hình dung ra cái chữ T
trong đầu hơn. Vì mũi tên thường quay mũi qua phải mà.
Thoải mái thôi. Đây là các topic để anh em trao đổi giao lưu học tập mà. Bỏ nghề kế toán thì con định làm gì.Học mãi học hoài học đến địa vị cao có khi khó tìm chồng lắm đó nhe(Con gái học cao có sợ bị ế không ? còn con trai dốt đặt thì có tìm được vợ không ?)Dù đã bỏ nghề kế toán nhưng cho em tham gia với





Chào bạn,Tham gia 1 chút cho vui:
- Tôi đồng ý với những ý kiến không coi trọng việc ghi nợ trước hay có trước, vì miễn là tuân thủ ghi kép và ghi nợ có bằng nhau là được.
- Trong bài viết và trong câu nói, tôi cũng dùng có trước nợ sau, lý do cũng giống lý do Bác Ptm trình bày.
Riêng đối với những anh chị em đã giở sách nguyên lý KT ra để đọc quy định ghi nợ trước có sau, tôi xin hỏi về tài khoản "Tiền lương", cũng trong nguyên lý:
Xin làm ơn giải thích bằng nguyên lý KT tại sao tài khoản tiền lương được coi là TK nguồn vốn, từ đó TK này có số dư có, xếp loại 3 và nằm bên cột Tài khoản nguồn vốn?
Xin cám ơn trước, ai trả lời được tôi xin góp 1 két bia (4 chai) ở trại rắn.
Vậy theo bạn Tiền lương xét về góc độ doanh nghiệp, đây có phải là một khoản nợ không (nợ người lao động)?Nguồn vốn = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Cám ơn Cadafi, nhưng tôi đang hỏi những ai thích giở sách nguyên lý ra nói kia.
Vả lại yêu cầu là trả lời bằng nguyên lý sao cho người mới học hiểu, tâm phục khẩu phục và nhớ đến già đến chết (nguyên lý là sách vỡ lòng mà).
Ngoài ra giải thích làm sao để khi phát sinh 1 đối tượng mới, người học phải biết cách phân nó vào đúng loại TS hay nguồn vốn, loại tài khoản số mấy, dư có hay dư nợ, hay dư 2 bên ....
Chứ giải thích bằng 1 câu đơn giản như vậy không cần đến nguyên lý.
Nếu không phải là nguyên lý thì là gì?Nguồn Vốn = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu



Riêng đối với những anh chị em đã giở sách nguyên lý KT ra để đọc quy định ghi nợ trước có sau, tôi xin hỏi về tài khoản "Tiền lương", cũng trong nguyên lý:
Xin làm ơn giải thích bằng nguyên lý KT tại sao tài khoản tiền lương được coi là TK nguồn vốn, từ đó TK này có số dư có, xếp loại 3 và nằm bên cột Tài khoản nguồn vốn?
Xin cám ơn trước, ai trả lời được tôi xin góp 1 két bia (4 chai) ở trại rắn.

trích theo link đã viết:2.1.3 Một số quy định về định khoản kế toán:
- Xác định tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau.
- Tổng số tiền ghi vào bên Nợ của các tài khoản luôn luôn = tổng tiền ghi vào bên Có của các tài khoản có liên quan trong cùng một định khoản.
. . . .
tư duy của những người bên GPE (chuyên về tin học)
Cái này như Bác KTGG đã khẳng định là trích nguyên văn văn bản trả lời, hướng dẫn hạch toán của cục thuế cho 1 DN. Vậy những ai cần phải viết cho chuẩn?nhưng khi đã hướng dẫn hạch toán kế toán thì phải viết cho chuẩn

chào tất cả mọi người, mọi người cho mình hỏi chút xíu về quyết toán thuế nhé. khi quyết toán thuế bị loại các chi phí do mình định khoản không đúng, thì những chi phí đó mình có được định khoản lại không hay có được đưa vào cp vào năm sau không?

Tôi có đầy đủ nhưng chỉ gởi đến những ai ân cần. Chân thành cám ơn

