Xin chỉ giúp lệnh Format ổ D trong Dos (6 người xem)

  • Thread starter Thread starter LinDan
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

LinDan

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
8/2/12
Bài viết
412
Được thích
111
Máy của tôi nhiều Virut quá, tôi muốn Format ổ D (ổ C là ổ chứa WinXP), sau khi chi đĩa Boot và tôi vào Dos và gõ

R:>Format D: /s sau đó Enter nhưng không được, phiền mọi người giúp cho cú pháp đúng
 
Máy của tôi nhiều Virut quá, tôi muốn Format ổ D (ổ C là ổ chứa WinXP), sau khi chi đĩa Boot và tôi vào Dos và gõ

R:>Format D: /s sau đó Enter nhưng không được, phiền mọi người giúp cho cú pháp đúng

Bạn có thể format trong Windows - mở my computer --> chuột phải lên D --> chọn format
Nếu hiện tại trên D có hệ thống tập tin NTFS thì khi bạn boot vào DOS thực (vd. máy tôi có ổ đĩa mềm và tôi có thể đút đĩa khởi động để vào DOS) thì DOS "không nhìn thấy" các phân vùng có NTFS. DOS chỉ "nhìn thấy" các phân vùng FAT, FAT32 mà thôi. Tất nhiên có thể tìm và tải về DOS "nhìn được" NTFS.
Mà bạn dùng /s để làm gì? "/s" dùng khi ta muốn format và sao sang phân vùng các tập tin của system (s - system). Nếu là phân vùng C thì cũng chả cần vì khi cài Windows thì installer sẽ làm mọi chuyện. Mà để cài Windows thì cũng chả cần phải format cái gì cả. Trong quá trình cài sẽ có lúc bạn được "mời" xóa, thêm các phân vùng (nói nôm na là chia đĩa), và chọn phân vùng cài Windows. Lúc đó installer sẽ tự format các phân vùng.
Còn nếu là phân vùng D thì copy các tập tin vd. như io.sys để làm gì???
Trong Windows ở cửa sổ dòng lệnh (Run --> cms --> OK) bạn gõ format /? --> ENTER rồi đọc.
Mà máy có virus thì bạn có format ổ D thì rồi nó lại từ C tràn sang thôi.
 
Máy đã gặp Virut thì tót hơn LinDan nên cài lại Win (HĐH) mới cho sạch, Nếu chỉ muốn dọn dẹp ổ D - ổ D định dạng FAT (Start -->Run --> cmd --> OK) gó lệnh Fomat D: - ổ D định dạng NTFS thì dùng đĩa boot mà làm
 
Máy của tôi nhiều Virut quá, tôi muốn Format ổ D (ổ C là ổ chứa WinXP), sau khi chi đĩa Boot và tôi vào Dos và gõ

R:>Format D: /s sau đó Enter nhưng không được, phiền mọi người giúp cho cú pháp đúng
Thắc mắc: Máy bị virus thì tại sao lại format ổ D nhỉ?
Nên nhớ rằng mọi file thực thi của virus đều sẽ lây nhiểm vào phân vùng chứa hệ điều hành, nhất là thư mục C:\WindowsC:\Windows\System32. Vậy nên việc của bạn cần làm là:
- Quét virus
- Nếu cảm thấy không tin tưởng về việc quét virus, ta nên format ổ C và cài lại hệ điều hành
- Ổ D nếu có virus thì cùng lắm cũng chỉ là mầm bệnh, phải có yếu tố kích thích nó mới hoạt động
- Nếu quyết định cài lại hệ điều hành, có thể copy data sang nơi khác, xong format luôn cả ổ D. Khi cài xong hệ điều hành, ta copy data đã lưu sang ổ D trở lại (chỉ cần lưu ý 1 chút khi copy data để không phải copy luôn virus là được rồi)
 
Bạn bị virut thì không nên làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới dữ liệu có thể bị mất và format nhiều có thể làm ổ cứng nhanh bị bad.
Để xử lý tình huống này cách làm như sau:
1. Cài lại windown.
2. Cài phần mềm diệt virut ngay sau khi cài xong win (tiến hành update và quét)
3. Diệt virut bằng tay (nên sử dụng winzip hoặc winrar) mở ổ C,D,E... diệt các file autorun.
4. Khởi độnng lại máy và chạy bình thường.
Lưu ý: sau khi cài win xong không mở trực tiếp vào ổ C,D,E... vì khi mở trực tiếp là sẽ kích hoạt virut. Nên mở bằng cây thư mục (windown+e).
Chúc bạn thành công.
 
Bạn bị virut thì không nên làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới dữ liệu có thể bị mất và format nhiều có thể làm ổ cứng nhanh bị bad.
Để xử lý tình huống này cách làm như sau:
1. Cài lại windown.
2. Cài phần mềm diệt virut ngay sau khi cài xong win (tiến hành update và quét)
3. Diệt virut bằng tay (nên sử dụng winzip hoặc winrar) mở ổ C,D,E... diệt các file autorun.
4. Khởi độnng lại máy và chạy bình thường.
Lưu ý: sau khi cài win xong không mở trực tiếp vào ổ C,D,E... vì khi mở trực tiếp là sẽ kích hoạt virut. Nên mở bằng cây thư mục (windown+e).
Chúc bạn thành công.

Đã cài lại Win - format và cài lại hđh - thì sau khi cài làm gì có autorun ở trên C, D, E, ...??? Bằng cách mầu nhiệm nào??? Mà cứ cho là cài lại hđh thì vẫn còn y nguyên virút thì câu hỏi sẽ là: thế tốn thời gian cài lại hđh để làm gì??? Cài lại mà virut vẫn y nguyên thì cài để giết thời gian à???
 
Đã cài lại Win - format và cài lại hđh - thì sau khi cài làm gì có autorun ở trên C, D, E, ...??? Bằng cách mầu nhiệm nào??? Mà cứ cho là cài lại hđh thì vẫn còn y nguyên virút thì câu hỏi sẽ là: thế tốn thời gian cài lại hđh để làm gì??? Cài lại mà virut vẫn y nguyên thì cài để giết thời gian à???
Autorun trên ổ C không có nhưng có thể còn trong các phân vùng còn lại chứ (trừ phi format tất tần tật)
Thế nên sau khi format ổ C, cài HĐH xong, vào Windows cũng tránh đừng dùng Windows Explorer truy cập các phân vùng nếu không muốn thằng em autorun nó hoành hành trở lại
(Lưu ý: Điều này chỉ xảy ra với Windows XP còn Windows 7 thì bảo mật vô cùng, dù có autorun cũng khó mà chạy được)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Autorun trên ổ C không có nhưng có thể còn trong các phân vùng còn lại chứ (trừ phi format tất tần tật)
Thế nên sau khi format ổ C, cài HĐH xong, vào Windows cũng tránh đừng dùng Windows Explorer truy cập các phân vùng nếu không muốn thằng em autorun nó hoành hành trở lại
(Lưu ý: Điều này chỉ xảy ra với Windows XP còn Windows 7 thì bảo mật vô cùng, dù có autorun cũng khó mà chạy được)

Nói về lôgíc thì khi người ta đã mất công format C và cài hđh - tức mất nhiều công sức thời gian thì chả ai lại để D, E vẫn còn virút. Đã bỏ công và thời gian như thế tức là format tất. Mà đã đến nước phải format C và cài lại hđh thì phải: mọi dữ liệu có tầm quan trọng sống còn - tài liệu Cty, cá nhân quan trọng, tài liệu khó kiếm lại được ... - bắt buộc phải sao ra đĩa ngoài (không ai lường trước được cái gì sẽ sẩy ra trong quá trình cài hay ghost, nhiều khi chỉ là làm nhầm) --> format tất cả mọi phân vùng --> cài mới hđh
Mọi cách làm khác là không chuyên nghiệp. Đã có nhiều người từng khóc, từng xót xa chỉ vì thao tác nhầm khi cài hđh, ghost. Ngay cả việc chia lại phân vùng cũng thế. Trước khi làm mọi thao tác "nguy hiểm" thì tài liệu quan trọng phải sao ra ngoài, cất vào "tủ". Chỉ có a ma tơ mới có kiểu "mất bò mới lo làm chuồng"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói về lôgíc thì khi người ta đã mất công format C và cài hđh - tức mất nhiều công sức thời gian thì chả ai lại để D, E vẫn còn virút. Đã bỏ công và thời gian như thế tức là format tất. Mà đã đến nước phải format C và cài lại hđh thì phải: mọi dữ liệu có tầm quan trọng sống còn - tài liệu Cty, cá nhân quan trọng, tài liệu khó kiếm lại được ... - bắt buộc phải sao ra đĩa ngoài (không ai lường trước được cái gì sẽ sẩy ra trong quá trình cài hay ghost, nhiều khi chỉ là làm nhầm) --> format tất cả mọi phân vùng --> cài mới hđh
Mọi cách làm khác là không chuyên nghiệp. Đã có nhiều người từng khóc, từng xót xa chỉ vì thao tác nhầm khi cài hđh, ghost. Ngay cả việc chia lại phân vùng cũng thế. Trước khi làm mọi thao tác "nguy hiểm" thì tài liệu quan trọng phải sao ra ngoài, cất vào "tủ". Chỉ có a ma tơ mới có kiểu "mất bò mới lo làm chuồng"
Thì chính vì lẽ đó nên tôi đã ghi rõ tại bài 4 rồi (sao lưu dữ liệu, xong format toàn bộ)
Riêng tôi thì chẳng mấy khi phải làm công việc này ----> Thà rằng mình phòng ngừa tốt, tránh phải gặp hậu quả đáng tiếc (phòng bệnh hơn chữa bệnh mà)
Ẹc... ẹc...
 
- Máy bị virus thì dùng phần mềm Virus mạnh để quét toàn bộ đĩa cứng hay dùng đĩa boot để quét (trong MT DOS hay Windows).
- Nếu muốn Format thì dùng công cụ Partition Magic Pro để Format. (Partition Tools -> Partition Magic Pro -> R-Click vào ổ D -> Format Partiton).
 
- Máy bị virus thì dùng phần mềm Virus mạnh để quét toàn bộ đĩa cứng hay dùng đĩa boot để quét (trong MT DOS hay Windows).
- Nếu muốn Format thì dùng công cụ Partition Magic Pro để Format. (Partition Tools -> Partition Magic Pro -> R-Click vào ổ D -> Format Partiton).

Nếu sự việc đơn giản là "Máy bị virus thì dùng phần mềm Virus mạnh để quét toàn bộ đĩa cứng hay dùng đĩa boot để quét " thì cái thế giới này đã chả hàng ngày đau đầu. Chỉ cần có pm Virus mạnh rồi ngủ ngon giấc, có gì thì quét, diệt, trong nháy mắt lại thành trai tráng khỏe mạnh?
Mà bạn có biết là trong cuộc chiến này thì những người viết virus luôn đi trước một bước? Chưa ai nghĩ được loại thuốc trị các bệnh mà trong tương lai sẽ có. Có bệnh thì mới có nghiên cứu để trị. Mà "hãng sản xuất virus" đâu có phải dốt hơn những ông sản xuất thuốc kia. Cái quan trọng nhất trong cuộc chiến này không phải là thuốc mà là phòng bệnh, là nguyên tắc lướt web an toàn. Đừng có lướt web quá vô tư, đừng có bạ đâu click đấy, mở những cái chả biết nó là gì, quà của ai. Khi có dấu hiệu lạ thì lập tức phải tìm nguyên nhân ...
Tôi không cài antyvirus mà chỉ có tường lửa ZoneAlarm Pro thôi nhưng tôi ít khi bị virus, mà có bị thì mới chớm tôi đã trị ngay từ trong trứng.
Con nai nào mà chả muốn vô tư tha thẩn trong rừng? Nhưng nếu không ý thức được những nguy hiểm đang rình rập thì có ngày nó thành bữa trưa của "ai đó"
 
Mà cứ cho là cài lại hđh thì vẫn còn y nguyên virút thì câu hỏi sẽ là: thế tốn thời gian cài lại hđh để làm gì??? Cài lại mà virut vẫn y nguyên thì cài để giết thời gian à???

Trường hợp này xảy ra khi bộ cài HDH nhiễm Virus
Theo kinh nghệm của mình thì "phòng bệnh hơn chữa bệnh"

Thà rằng mình phòng ngừa tốt, tránh phải gặp hậu quả đáng tiếc (phòng bệnh hơn chữa bệnh mà)
Ẹc... ẹc...

Điều tối thiểu phải có khi sử dụng máy tính:
- Có chút kiến thức về hệ điều hành (cài đặt, thủ thuật sử dụng và tinh chỉnh, bảo trì...), Cách cài đặt 1 số phần mềm mình hay dùng để tự mình cài đặt máy - cái này tự học trên Net cũng được mà.
- Có 1 USB tự động Boot "sạch" (hoặc CD, đĩa mềm cũng được - nay ít dùng) - cách làm thì tự học trên Net - chứa nhiều tiện ích cần dùng cho cài đặt, bảo trì....
- Lựa chọn 1 phần mềm AntiVirus phù hợp với cấu hình của máy tính. Máy mình Pentium 4, Ram 1G, mình dùng Avira IS 2012 bản quyền (Không nặng máy, Key dễ xin trên Net)
- Có phần mềm sao lưu, phục hồi dữ liệu để sử dụng khi cần. Mình thích nhất là Acronis True Image Home có chức năng sao lưu, phục hồi từ ổ ẩn của nó ngay khi vừa khởi động máy (thông qua menu boot) khỏi sợ bị virus
- Định kỳ Sao lưu dữ liệu quan trọng ra thiết bị ngoài (ổ cứng di động, USB...) để cất giữ (không sử dụng khi máy đã nhiễm Virus). Thêm nữa: chỉ lưu dữ liệu trong các ổ đĩa không có HDH.

Bắt tay vào việc thôi:
- Boot từ USB
- Cài đặt hệ điều hành (kiêm luôn Format ổ C - chứa hệ điều hành) - chưa cần cài các phần mềm
- Cài đặt phần mềm AntiVirus có dữ liệu mới nhất càng tốt
- Quét tìm và diệt Virus trên ổ C (không nối Internet)
- Update cho AntiVirus qua Internet
- Quét lại toàn bộ ổ cứng.
- Cài các phần mềm khác.
- Sao lưu hệ điều hành.
- Tiếp tục xài máy tính thôi. Nếu trong quá trình sử dụng mà dữ liệu bị hỏng thì đem thiết bị lưu trữ ra mà copy vào dùng.

Vậy là "phòng bệnh hơn chữa bệnh", tránh"mất bò mới lo làm chuồng".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom