- File tôi thiết kế là tự động đặt tên file .mp3 theo Mã SP, code sẽ vlookup mã SP với tên file âm thanh mà đọc lên. Tôi lại thấy folder bạn gửi tên file .mp3 là tên sản phẩm thì lấy gì mà nó tìm file để đọc.
View attachment 308305
- Mỗi file âm thanh chừng 10kb thì 1.000 file nén lại cũng chừng 6M.
- Khi gửi lệnh lên google để tạo file âm thanh rồi tải về thì bạn nên chia nhỏ ra mỗi lần gửi chừng 200 mã để trang web nó không chặn lại do thấy gửi lệnh một lúc nhiều quá, tưởng bị tấn công gì đó.
- Giải thuật của tôi là tạo file âm thanh cho từng mã SP luôn chứ không tạo file cho từng nhóm, mặc dù là giống nhau (vd: 10 mã SP đều có tên là BIM BIM. Khi đó chỉ cần gõ mã SP là tìm đúng file âm thanh của mã đó để phát. Nếu bạn muốn tạo theo nhóm (cho ít file âm thanh cần tạo lại) thì: khi xử lý code phải dò tìm đích danh tên sản phẩm (có dấu tiếng Việt và nhiều ký tự) như "Sữa chua nếp cẩm" ứng với tên file âm thanh "Sữa chua nếp cẩm.mp3" rồi mới phát thì mất thời gian và tôi không tin tưởng cho lắm. Rủi ro trong quá trình cập nhật dư liệu, gõ tên SP dư một khoảng trắng thì nó so sánh tên file không giống và không tìm ra file.
- Các file âm thanh này chỉ tạo một lần rồi dùng hoài thì chỉ mất thời gian tạo ban đầu thôi sau đó tái sử dụng nên chẳng cần phải tiết kiệm (nếu chỉ tạo file dùng chung cho nhiều mã rồi mất thêm thời gian để xử lý mã SP nào dùng cho file âm thanh nào v.v...phiền phức)
* Lưu ý:
- Tên SP bạn nên gõ tiếng Việt đầy đủ để đọc cho đúng chứ bạn viết tắt thì nó cũng đọc theo kiểu viết tắt luôn. Vd: Ô MAI thay vì OMAI.
- Khi tải file âm thanh, nên chờ khi có thông báo "Xong." rồi hãy xử lý việc khác vì code vẫn còn đang tải file.
- Bỏ danh xưng tiền bối đi.