Tính KM dựa trên tọa độ điểm đến và điểm đi bằng excel (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

loannguyen23101988

Thành viên mới
Tham gia
11/5/22
Bài viết
2
Được thích
0
chào các bạn mình có 2 tọa độ điểm đi và điểm đến, mình muốn tính ra số km dựa vào tọa độ điểm đến và điểm đi bằng excle, mọi người ai biết hướng dẫn mình được không ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều
Điểm điđiểm đếnsố KM
10.779114198300473,1067228044385865210.8666078381129, 107.838237530918???
 
Chưa chắc tôi tham gia nhưng những người như bạn nên nói rõ là họ muốn tính đường như thế nào. Rõ ràng đi xe không thể băng qua rừng, núi, sông ngòi, bùn lầy. Khoảng cách tính theo đường chim bay hay theo hệ thống đường xá trên mặt đất - lộ trình như google vẽ?

Mà số 10672280443858652 chắc là thiếu dấu chấm chứ làm gì có tọa độ như thế.
 
– Điểm cực Bắc: Có Kinh, vĩ tuyến là 23023’B tại Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
– Điểm cực Nam: Có Kinh, vĩ tuyến là 8034’B tại Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
– Điểm cực Đông: Có Kinh, vĩ tuyến là 102009’Đ tại Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
– Điểm cực Tây: Có Kinh, vĩ tuyến là l09024’Đ tại Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
(/ậy chủ bài đăng nên xác định 2 vị trí có tọa độ trên là địa điểm nào, mà từ đó xác định đường chim bay hay đường bộ giữa 2 địa điểm trên
Chúc bạn thành công!
Lưu ý là không nên dẫn ra kinh vĩ tuyến của lãnh thổ hàng xóm ra đây nha, ảnh hưởng đến tình đoàn kết môi hở răng lạnh đó bạn!
 
– Điểm cực Bắc: Có Kinh, vĩ tuyến là 23023’B tại Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
– Điểm cực Nam: Có Kinh, vĩ tuyến là 8034’B tại Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
– Điểm cực Đông: Có Kinh, vĩ tuyến là 102009’Đ tại Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
– Điểm cực Tây: Có Kinh, vĩ tuyến là l09024’Đ tại Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
(/ậy chủ bài đăng nên xác định 2 vị trí có tọa độ trên là địa điểm nào, mà từ đó xác định đường chim bay hay đường bộ giữa 2 địa điểm trên
Chúc bạn thành công!
Lưu ý là không nên dẫn ra kinh vĩ tuyến của lãnh thổ hàng xóm ra đây nha, ảnh hưởng đến tình đoàn kết môi hở răng lạnh đó bạn!
Anh à, hình như nhầm một chút giữa điểm cực Tây và cực Đông ạ.
 
/(hông đâu, hình như đó là cách tính của đông hay tây bán cầu.

Hải quân Việt Nam đã đóng quân tại nhà lâu bền ở phía tây của đá Tiên Nữ, đặt tên là Đảo Tiên Nữ, có tọa độ địa lý là 8°51′0″B 114°38′20″ Đ . Nối với nhà lâu này là một nhà văn hóa đa năng được hoàn thành vào năm 2017.

(2)
chào các bạn mình có 2 tọa độ điểm đi và điểm đến, mình muốn tính ra số km dựa vào tọa độ điểm đến và điểm đi bằng excle, mọi người ai biết hướng dẫn mình được không ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều
Excle là gì vậy chủ bài đăng, nếu không phải chuyện bạn cố tình viết sai chính tả?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
(/ậy chủ bài đăng nên xác định 2 vị trí có tọa độ trên là địa điểm nào, mà từ đó xác định đường chim bay hay đường bộ giữa 2 địa điểm trên
Chúc bạn thành công!
Lưu ý là không nên dẫn ra kinh vĩ tuyến của lãnh thổ hàng xóm ra đây nha, ảnh hưởng đến tình đoàn kết môi hở răng lạnh đó bạn!
Cực Đông thuộc Khánh Hòa và cực Tây thuộc Điện Biên. Tính từ Điện Biên đi sang phía Đông thì còn Hà Nội, Hải Phòng, Móng Cái, ... còn chưa nhằm nhò gì. Vậy thì sao Điện Biên là cực Đông được.
 
Cực Đông thuộc Khánh Hòa và cực Tây thuộc Điện Biên. Tính từ Điện Biên đi sang phía Đông thì còn Hà Nội, Hải Phòng, Móng Cái, ... còn chưa nhằm nhò gì. Vậy thì sao Điện Biên là cực Đông được.
Thì mình trích trên mạng thôi mà, mà không phải 1 bài đó nha, :D :D :D
Nếu sai thì chúng ta có thể kiện anh chàng 'Google' này!
 
Nếu tính theo đường chim bay thì sử dụng công thức S=sqrt((yb - ya)^2+(xb-xa)^2). Trước đó phải chuyển toạ độ Lat-Lon đó sang VN2000 trước (chuyển toạ độ bằng HHmaps) vì Lat-Lon đơn vị là độ, phút, giây phải chuyển về VN2000 có đơn vị là m mới tính được

Nếu tính theo đường đi thì cách dễ nhất là sử dụng google map, nhập điểm đến và điểm đi, sau đó google sẽ tự tính đường đi cho mình
 
Thì mình trích trên mạng thôi mà, mà không phải 1 bài đó nha, :D :D :D
Nếu sai thì chúng ta có thể kiện anh chàng 'Google' này!
Kiện làm gì anh. Vấn đề là tự anh nhớ lẫn lộn đông tây. Khi anh không nhớ đông tây thì kiện nỗi gì. May là không lẫn lộn bắc nam.
Bài viết đó còn tầm bậy ở chỗ ghi là "Kinh vĩ tuyến":
- Lẽ ra là kinh độ và vĩ độ. Tuyến là đường tưởng tượng vẽ vòng quanh trái đất, không phải là tọa độ góc của điểm theo hình học.
- Hai cái trên chỉ thấy vĩ không thấy kinh, 2 cái dưới chỉ thấy kinh không thấy vĩ
Tóm lại là đọc thấy kinh hãi cho cái vĩ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu tính theo đường chim bay thì sử dụng công thức S=sqrt((yb - ya)^2+(xb-xa)^2). Trước đó phải chuyển toạ độ Lat-Lon đó sang VN2000 trước (chuyển toạ độ bằng HHmaps) vì Lat-Lon đơn vị là độ, phút, giây phải chuyển về VN2000 có đơn vị là m mới tính được

Nếu tính theo đường đi thì cách dễ nhất là sử dụng google map, nhập điểm đến và điểm đi, sau đó google sẽ tự tính đường đi cho mình
Cảm ơn bạn, mình thấy được công thức này, và áp dụng thử, mình chưa hiểu lắm, nhưng chạy ra kết quả thì số KM khác với anh Google map, nếu bạn biết nhờ bạn hướng dẫn thêm ạh
 

File đính kèm

Kiện làm gì anh. Vấn đề là tự anh nhớ lẫn lộn đông tây. Khi anh không nhớ đông tây thì kiện nỗi gì. May là không lẫn lộn bắc nam.
Bài viết đó còn tầm bậy ở chỗ ghi là "Kinh vĩ tuyến":
- Lẽ ra là kinh độ và vĩ độ. Tuyến là đường tưởng tượng vẽ vòng quanh trái đất, không phải là tọa độ góc của điểm theo hình học.
- Hai cái trên chỉ thấy vĩ không thấy kinh, 2 cái dưới chỉ thấy kinh không thấy vĩ
Tóm lại là đọc thấy kinh hãi cho cái vĩ
Vậy là Mỹ & anh BatMan_ không thấy chữ cái 'B' & 'Đ' của họ rồi!
Mà chắc họ xài thước đo do tự đưa ra. & 'B' chỉ phần bắc bán cầu & 'Đ' chỉ phần đông của bán cầu; Còn phần đông hay 'T' bán cầu là như thế nào thì tìm thêm cái đã!
 

File đính kèm

  • Cực trị.jpg
    Cực trị.jpg
    61.2 KB · Đọc: 7
Lần chỉnh sửa cuối:
Vậy là Mỹ & anh BatMan_ không thấy chữ cái 'B' & 'Đ' của họ rồi!
Mà chắc họ xài thước đo do tự đưa ra. & 'B' chỉ phần bắc bán cầu & 'Đ' chỉ phần đông của bán cầu; Còn phần đông hay 'T' bán cầu là như thế nào thì tìm thêm cái đã!
Thấy chứ anh. B = bắc, là chỉ vĩ độ, Đ = đông, là chỉ kinh độ. Chỉ có kinh không có vĩ, chỉ co vĩ không có kinh là có thật.
Ngoài ra độ kinh đông hay độ kinh tây là quy ước của quốc tế khi địa điểm đang xét nằm phía đông hay phía tây của độ zero (Greenwich). Còn cực đông nước VN và cực tây nước VN là đông và tây của VN, không liên quan đến cái đài thiên văn bên xứ xa xôi kia.
 
Cảm ơn bạn, mình thấy được công thức này, và áp dụng thử, mình chưa hiểu lắm, nhưng chạy ra kết quả thì số KM khác với anh Google map, nếu bạn biết nhờ bạn hướng dẫn thêm ạh
122km theo đường chim bay là chính xác nhé, kết quả sẽ sai số 1 chút do ảnh hưởng độ cong của trái đấtIMG_20220512_090421.jpg
 
Số KM tùy thuộc vào việc chim lựa chọn phương tiện di chuyển thôi.
Nếu chim bay thì gần nhất
Nếu chim đi ô tô hoặc xe máy thì chắc chắn xa hơn.
 
Đường chim bay không phải là gần nhất, bởi bề mặt trái đất là mặt cong.

Khoa học viễn tưởng thì bước nhảy alpha mới là ngắn nhất.
Xét thực tế thôi bác, cứ tính bình thường bằng công thức độ dài đoạn thẳng nối 2 điểm trong toán thôi trước khi tính phải chuyển về VN2000 trước và đương nhiên nó chỉ tương đối vì chỉ khoảng 5-6km là đã có ảnh hưởng của độ cong trái đất rồi
 
Thấy chứ anh. B = bắc, là chỉ vĩ độ, Đ = đông, là chỉ kinh độ. Chỉ có kinh không có vĩ, chỉ co vĩ không có kinh là có thật.
Ngoài ra độ kinh đông hay độ kinh tây là quy ước của quốc tế khi địa điểm đang xét nằm phía đông hay phía tây của độ zero (Greenwich). Còn cực đông nước VN và cực tây nước VN là đông và tây của VN, không liên quan đến cái đài thiên văn bên xứ xa xôi kia.
Bạn nên chú ý là ở Khánh Hòa và Phú Yên người ta đã bỏ công, vật liệu và thời gian để xây đựng 2 bảng, mà trên đó ghi rõ là cực Đông. Đây không chỉ là bàn bằng nước bọt trên bàn nhậu, mà có 2 bảng được xây và tồn tại mãi theo thời gian, có lẽ muôn đời.
 
không liên quan đến cái đài thiên văn bên xứ xa xôi kia.
Nếu cứ căn cứ vào cái đài kia thì học sinh Việt Nam phải mua sách mới, mà trong đó có ghi rõ: "Mặt trời mọc ở phía Tây, lặn ở phía Đông"? :D

Cứ ngồi ở bờ biển Khánh Hòa cầm một cái địa bàn rồi xem hướng Đông nó hướng ra biển hay hướng vào Căm Pu Chia thì biết thôi.
 
Bạn nên chú ý là ở Khánh Hòa và Phú Yên người ta đã bỏ công, vật liệu và thời gian để xây đựng 2 bảng, mà trên đó ghi rõ là cực Đông. Đây không chỉ là bàn bằng nước bọt trên bàn nhậu, mà có 2 bảng được xây và tồn tại mãi theo thời gian, có lẽ muôn đời.
Nếu cứ căn cứ vào cái đài kia thì học sinh Việt Nam phải mua sách mới, mà trong đó có ghi rõ: "Mặt trời mọc ở phía Tây, lặn ở phía Đông"? :D

Cứ ngồi ở bờ biển Khánh Hòa cầm một cái địa bàn rồi xem hướng Đông nó hướng ra biển hay hướng vào Căm Pu Chia thì biết thôi.

Thì ý tôi là vậy mà.
Nếu chú ý nữa thì thấy cực đông và cực tây của Việt nam đều có độ kinh đông, vì cả quốc gia nằm phía đông cái đài thiên văn xứ xa xôi (kinh độ 0). Cũng như cả nước VN nằm ở phía bắc đường xích đạo (vĩ độ 0) nên cực bắc VN và cực nam VN đều có độ vĩ Bắc.
Chỉ có quốc gia nào nằm trên kinh tuyến 180 mới vừa có kinh độ đông và kinh độ tây, và chỉ quốc gia nào nằm trên đường xích đạo mới vừa có vĩ độ bắc vừa có vĩ độ nam.
Lại có điều thú vị là nếu 1 quốc gia nằm trên kinh tuyến 180 độ, thì cực đông nó sẽ có độ kinh tây, và cực tây của nó có độ kinh đông. Thế nên thưa ngài đại ca Dê quá sá: đông VN là đông VN, tây VN là tây VN, còn kinh độ thì toàn là độ kinh đông.
 
Thì ý tôi là vậy mà.
Thế nên thưa ngài đại ca Dê quá sá: đông VN là đông VN, tây VN là tây VN, còn kinh độ thì toàn là độ kinh đông.
Anh đúng ngay từ đầu rồi, cái này không phải bàn cãi. Anh và tôi đều phản biện lại bạn SA_DQ nên chúng ta cùng quan điểm.

Theo tôi Đông, Tây, Nam, Bắc người ta xác định không dựa vào cái gốc kinh, vĩ tuyến. Theo tôi 4 hướng được xác định dựa vào CỰC của trái đất. CỰC kia được gọi là CỰC BẮC, còn cực kia gọi là CỰC NAM. CỰC ĐÔNG và CỰC TÂY được xác định theo qui tắc bàn tay phải. Mắt hướng về CỰC BẮC thì tay phải dang ra chỉ hướng ĐÔNG, tay trái dang ra chỉ hướng TẤY. Ở bất cứ nơi nào trên trái đất cũng đều xác định ĐÔNG, TÂY theo cách này, không chỉ ở Việt Nam. Tất nhiên nếu ta đang đứng ở CỰC hoặc gần CỰC thì hơi có vấn đề. Nhưng CỰC thì hơi đặc biệt. Ở gần xích đạo nếu đi về Nam một đoạn k rồi sang Đông một đoạn, rồi về Bắc một đoạn cũng k thì vị trí xuất phát và đích khác nhau. Nhưng nếu xuất phát từ CỰC Bắc thì đích cũng là CỰC Bắc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo tôi thì cái thông tin mà bác Sa dẫn ra ở đây xuất phát từ 1 trang viết nhầm (sai). Nó có tên miền là thuky... gì đó mà chừ hổng thấy nữa. Còn chuyện đông tây của nước ta thì rõ ràng như ban ngày ở cái tên biển Đông kìa.
 
Ai biểu anh trả lời lão ấy mà trích bài của tôi làm chi :p :p
Tôi không phê bình trích bài, tôi chỉ muốn sự rõ ràng. Tôi trích bài của anh thì lẽ ra tôi nên nói thêm 1 câu là anh có lý. Nhưng nếu anh không thuộc người bắt bẻ từng li từng tí thì anh sẽ thấy là từ ngữ cảnh thấy là tôi và anh cùng quan điểm. Nhưng tôi cho rằng bác VetMini khi trích bài của tôi thì từ ngữ cảnh khó suy ra là bác ấy không phê bình bài viết của tôi. Vì nếu người yếu code thì họ không nhìn ra là code của tôi cũng chuẩn. Thấy trích 1 bài nhưng đưa ra giải pháp khác thì người không thạo code họ sẽ nghĩ là code trích có vấn đề nên cần giải pháp khác. Tôi chỉ muốn rõ ràng thôi, nhưng thấy bác ấy giận nên từ hôm đó tôi cố tránh.
Tôi cho là vấn đề của tôi với anh chỉ là về mặt ngôn ngữ tiếng Việt nên người biết tiếng Việt đọc sẽ hiểu dựa trên ngữ cảnh. Tuy nhiên tôi có thiếu xót. Nếu tôi không nói rõ thì vẫn có thể ai đó hiểu lầm. Xin lỗi.
 
Tôi không phê bình trích bài, tôi chỉ muốn sự rõ ràng.
Tôi chỉ giật mình 1 cái thôi, không trách anh. Và bài đó tôi cũng giải thích thêm 1 vài ý, nhất là ý "thú vị đông tây và tây đông". Anh đừng áy náy, tôi khác mấy lão kia.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom