Mẹo uống rựou bia không say?? (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Uống rượu để có cảm giác lâng lâng, sảng khoái, say say, khờ khờ, dại dại, chứ uống để không say thì vô vị, nhạt nhẽo quá!
 
Uống rượu để có cảm giác lâng lâng, sảng khoái, say say, khờ khờ, dại dại, chứ uống để không say thì vô vị, nhạt nhẽo quá!

Vẫn biết rượu ngon phải có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua

Nhưng đôi lúc
Đời như ly rượu sầu không có ai cùng cạn
Đời như ly rượu cạn không còn ai để say
 
Có chuyện thế này: Một bợm rượu khi vào bữa đã bí mật gặp người rót rượu và cho anh ta một đồng tiền để nhờ anh ta rót ít rượu trong mỗi lần rót. Người rót rượu kiểm tra thấy đây là đồng tiền giả nên rất ghét "Bợm", mỗi lần rót đều cố tình rót nhiều hơn để trả thù "cho mày say chết thôi". Thế là Bợm đúng ý luôn được uống nhiều hơn.
Vậy ngược lại muốn không say thì sao nhỉ?
 
òh Muốn uống rượu bia không say thì lên bái sư học nhất dương chỉ của Đoàn Dự...uông' bao nhiêu dùng nhất dương chỉ ép bia ra bấy nhiêu há há . uống cạn nhà máy bia cũng hok say àh
 
òh Muốn uống rượu bia không say thì lên bái sư học nhất dương chỉ của Đoàn Dự...uông' bao nhiêu dùng nhất dương chỉ ép bia ra bấy nhiêu há há . uống cạn nhà máy bia cũng hok say àh
Cái này tôi có thấy rồi...
Ổng vào toilet, giơ ngón tay lên, chỉ thẳng vào miệng, vận công rồi ngoáy ngoáy gì đó... thế là rượu, mồi cùng mọi thứ ra sạch ---> Đoán hình như dân nhậu nào cũng học nhất dương chỉ thì phải
Ẹc... Ẹc...
 
Trước khi sử dụng nhất dương chỉ các bạn chú ý là phải ẩm sữa tươi trước khi uống rượu để tránh ảnh hưởng hệ thống tiêu thụ thức ăn của mình đấy. Mẹo này do sư phụ truyền (bí kíp đấy).
 
Theo mình biết thì có một số cách sau do các anh mình chỉ lại.
1. Dùng 1 trứng gà hoặc 2 trừng, bỏ lòng đỏ, lấy tròng trắng pha với tí sửa uống vào 15p trước khi nhậu.
2. Lấy 1 củ bình tinh phơi khô, khi nhậu xỉn lấy 1 ít ra ngậm mút nước nhã xác, sẽ hết xỉn
còn nữa mà k nhớ rõ. Chú ý tuỳ cơ địa mỗi người mà có tác dụng khác nhau. Anh em nào có cách bí truyền nào thì share thêm nhé
 
Tớ thấy kinh nghiệm này cũng hay lắm, không biết vùng các bạn có cây mật nhân không? trước khi nhập cuộc, uống một ít rượu ngâm mật nhân thì không thấy say, tớ từng thử nghiệm rồi, cảng uống càng tỉnh queo.
 
khi uống bia bạn xin 1 quả chanh nguyên bỏ vào ly bia, không bỏ đá hoặc bỏ vào 1 cục đá nhỏ tuỳ sở thích, lưu ý là uống bia bỏ càng nhiều đá càng dễ say
 
Say tàu xe

- Triệu chứng: Khi ngồi trên tàu, xe, bạn khó chịu ở dạ dày, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn và mệt mỏi. Khuôn mặt xanh xao, vã mồi hôi lạnh và nôn mửa.

- Trị say tàu xe: Phòng bệnh hơn chữa bệnh, bạn không nên hút thuốc và uống thức uống có cồn trước và trong khi lên xe. Chỉ ăn một lượng nhỏ thực phẩm ít béo, ít tinh bột. Không ăn thực phẩm nặng mùi, khó tiêu.
Bạn nhớ đừng đọc sách khi đi xe nhé. Đồng thời, bạn mua vé ngồi ở ghế phía trước. Khi đi xe riêng và trời mát, bạn mở cửa sổ cho thông gió.

Bạn có thể mang theo một ít vỏ cam, quýt hoặc gừng để ngửi. Tốt nhất là dùng sản phẩm làm từ gừng như trà gừng, viên nang bột gừng hoặc ngậm gừng tươi. Bạn cũng có thể uống sô đa để giảm say.
Trường hợp quá dễ say xe, bạn dùng thêm thuốc chống say tàu xe. Để phát huy tác dụng, hãy uống thuốc trước khi khởi hành xe ít nhất 30 phút.

Những thuốc này bao gồm cyclizine, dimenhydrinate, diphenhydramine, meclizine, promethazine và miếng dán chống say xe (chứa scopolamine). Chúng sẽ giúp bạn buồn ngủ và quên đi cảm giác say xe.

Tuy nhiên, bạn không cho trẻ em, người có bệnh tăng nhãn áp hoặc có vấn đề về tuyến tiền liệt dùng thuốc.

Say rượu bia

- Triệu chứng: Buồn nôn, nôn, mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt và đau nhức cơ bắp. Bạn còn dễ trầm cảm, lo âu hoặc kích thích và giảm khả năng tập trung.

- Cách chữa: Uống thuốc giảm đau aspirin và ibuprofen (Advil hay Motrin) để giảm đau đầu, khó chịu và đau cơ bắp. Không nên sử dụng thuốc nếu đang đau bụng, buồn nôn, khát.

Thay vì dùng thuốc, bạn có thể ăn chuối, súp hoặc nước thịt hầm để bổ sung muối và kali bị mất trong quá trình uống rượu.
Dùng trái cây hoặc nước ép trái cây có thể gia tăng năng lượng, thay thế các vitamin và chất dinh dưỡng đã mất, đồng thời giúp quá trình loại bỏ độc tố diễn ra nhanh hơn.

Pha bột sắn dây với nước để uống. Bột này có thể giải độc rượu. Trước khi đi ngủ, uống càng nhiều nước càng tốt.
Ngoài ra,trứng cũng là một bài thuốc. Trong trứng chứa cysteine, giúp phá vỡ độc tố acetaldehyde trong cơ thể. Nên ăn trứng vào buổi sáng sau khi uống rượu để loại bỏ độc tố do rượu chuyển hóa thành ra khỏi cơ thể.

Say nắng

- Triệu chứng: Người lạnh toát, đổ mồ hôi đầm đìa, nhức đầu, mệt mỏi, có thể bị chuột rút hoặc đau cơ bắp. Ngoài ra, bạn còn bị đỏ mặt, nóng và khô da. Nhiều người có thể bất tỉnh hoặc chóng mặt, khát nước, buồn nôn, nôn, lú lẫn, ảo giác và hôn mê. Say nắng thường xảy ra ở trẻ sơ sinh, trẻ em, người cao tuổi, người thừa cân và người nằm liệt giường.

- Cách chữa: Trong trường hợp say nắng nhẹ, bạn nới nỏng quần áo và nghỉ ở nơi mát, thông gió. Uống nước có điện giải để bù lại phần nước và muối bị mất. Tránh uống rượu, cà phê vì có thể làm tăng mức độ mất nước. Khi đỡ mệt mỏi, bạn có thể tắm với nước ấm để làm mát da.

Bệnh nhân say nắng nặng hoặc có biến chứng mất nước, đột quỵ nên được đưa ngay đến bệnh viện.

Say sắn (khoai mì)


- Triệu chứng: Khi vào cơ thể, sắn sẽ giải phóng độc tố là a xít cyanhydric. Nếu ăn nhiều sắn khi đói bụng hoặc cơ thể đang yếu, bạn dễ đau bụng lâm râm, đầu váng vất, chân tay rã rời, mặt nóng bừng. Nếu nặng hơn, bạn có thể bị tiêu chảy, run, co giật, có khi sốt, thậm chí tử vong.

- Cách chữa: Trước hết, bạn cần gây nôn nao cho người say để giảm chất độc trong cơ thể. Cho họ uống nước đường, nước mía và chuyển đến bệnh viện để giải độc sắn.

Để phòng tránh, bạn chỉ mua sắn vừa mới nhổ khỏi đất. Bóc sạch vỏ, ngâm vào nước vo gạo ít nhất một giờ và mở vung khi luộc để chất độc bay hơi bớt. Bạn nên ăn sắn luộc với đường, mật để trung hòa a xít cyanhydric. Không ăn sắn luộc vào buổi tối vì nếu bị say sẽ rất khó để xử lý.

Nguồn: http://vn.nang.yahoo.com/cách-trị-các-kiểu-thường-gặp-170000264.html?nc
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu đã muốn uống thì phải chấp nhận sẽ bị say, và chẳng may có gặp CGST thì lôi ví ra mà nộp phạt. Uống rượu đến mức say là tàn phá cơ thể, còn dùng các biện pháp liên quan đến hóa chất để không bị say là "lên dây cót cho ngày chết của mình". Cách duy nhất để không say rượu là KHÔNG UỐNG RƯỢU.
 
Cách duy nhất để không say rượu là KHÔNG UỐNG RƯỢU.

/(/ơi sản xuất rượu, thuốc lá,. . . nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đó bạn!

Thời buổi khủng khoảng mà bạn rêu rao khẩu hiệu này thì mấy cận thần Thủ tướng buồn chết mất thôi!

/-(ơn nữa, người xưa các loại thuốc bổ cơ thể, cường tráng tinh lực đều hầu hết đem ngâm với rượu & rượu càng đậm càng tốt đó bạn

/(hè, Khè,. . . . uống rượu rắn mới khè, khè,. . .
 
/(/ơi sản xuất rượu, thuốc lá,. . . nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đó bạn!

Thời buổi khủng khoảng mà bạn rêu rao khẩu hiệu này thì mấy cận thần Thủ tướng buồn chết mất thôi!

/-(ơn nữa, người xưa các loại thuốc bổ cơ thể, cường tráng tinh lực đều hầu hết đem ngâm với rượu & rượu càng đậm càng tốt đó bạn

/(hè, Khè,. . . . uống rượu rắn mới khè, khè,. . .
Cái gì cũng có tính 2 mặt. Đường bình thường là thực phẩm tốt, cung cấp năng lượng cho cơ thể, nhưng nếu bạn ăn 1kg đường 1 lúc thì sẽ xuất huyết dạ dày mà chết. Rượu cũng như thế. Cái mà bạn nói đến tác dụng chữa bệnh, bồi bổ cơ thể của rượu thì bạn nên trích dẫn liều lượng sử dụng nữa. Lượng vừa đủ thì tốt, mà vừa đủ thì không say được. Chủ đề này thảo luận cách uống rượu để không bị say, nghĩa là uống nhiều, rất nhiều. Khi đó không còn tác dụng như bạn nói nữa.
 
Khi đó không còn tác dụng như bạn nói nữa

Tương đương 1 xị hơn hẳn 1 lít.

Dĩ nhiên khi "em" Hỏng yêu em nào 17 tuổi (HYen17) đã thận trọng kê đơn "/(hè /(hè"

/-(ơn nữa, người xưa các loại thuốc bổ cơ thể, cường tráng tinh lực đều hầu hết đem ngâm với rượu & rượu càng đậm càng tốt đó bạn

/(hè, Khè,. .

Lúc cưới vợ xong, qua về quê vợ làm lễ phản bái. Ngon lắm nhe, chức lớn (vai ông với vai dượng không à). Tụi "nhỏ" có những người cao niên hơn mình, chúng quây lại chơi xa luân chiến với qua. OK, chấp nhận cho chìm xuống tại bến cũng được. 1 chọi 11, ngon lành. Biết đối phương có những nhược điểm, uống hay nhổ ra ngoài. Giao ước, ông dượng nói các con cháu nghe:"đưá nào uống khạc nhổ ra ngoài thì phạt". Tập quán phần đông dân Miền Tây của họ đã quen như thế, nên khi giao ước có hiệu lực thi hành thì các cháu của qua rớt vào bẫy thôi. Rượu uống ít thì say ít, uống nhiều thì bò đến ngày hôm sau cũng không ngốc lên nói, thậm chí tiếng hò sông hậu, hứa rằng lần sau sẽ chưà, bớt uống (Bớt người đỡ hao rượu bia ấy mà).

Trò chơi lắm công phu, màn đêm phủ xuống bên cạnh ngọn đèn dầu lấp loé nửa sáng nửa tốí. Tụi nó nhổ hả, mình tuyệt chiêu hơn, cũng hấp tinh đại pháp chiêu ấy nhưng chế biến là lấy khăn mouchoir (khăn tay) ra làm bộ chùi cái miệng. Trong quá trình chùi miệng là qua cho out ra, thế thì mấy đưá nó đâu biết qua ăn gian, lắm lúc tranh thủ không ai để ý, cầm ly rượu lên, hất ra phiá sau lưng qua. Thế rồi cuộc chiến cũng tàn dần với 1 can ruợu 10 lít.

Chưa đâu. Bọn chúng, mới hừng đông tờ mờ 5 giờ sáng đến giường lôi kéo mình tiếp tục chiến đấu. Cứ chiếu theo Nghị định, thông tư đã hướng dẫn, uống nhổ là bị phạt mà thi hành. Bọn nhỏ chịu không xuể với qua.

Qua 3 ngày làm lễ phản bái xong, lên tàu (đò, ghe) đi về; lúc ấy bị say sóng, tức thời tiếng hò Sông Hậu 3 ngày qua mới cất cao ngâm hò.
 
trước khi vào trận uống 1 chén nước dưa chua, đảm bảo tửu lượng gấp 10 lần bình thường.
 
Các huynh có nhiều cách quá! Trong tất cả các cách đó em chưa lần nào thử cả. Uống thấy tới tới.... hi hi... thui luôn. Và "chuồn" ngay! Hi...........
 
Tập nhiều thành quen thôi.
Không nên tập cái món này! Rượu bia nói chung không tốt cho sức khỏe nếu uống nhiều. Thay vì tập thói quen uống rượu, hãy tập cho mình thói quen tập thể dục, ăn uống (không phải bia rượu) điều độ. Nên biết cái gì là tốt, cái gì là không tốt chứ! A dua theo mọi người thì chỉ có thiệt thân thôi!
 
Mình làm việc văn phòng, nhiều khi tiếp khách là nhiệm vụ (gọi là vai tiếp khách thuê cho GĐ). Vào cuộc rồi thì khó mà uống ít được. Cần chọn cách ít say, không hại sức khỏe, không phải dùng "Nhất dương chỉ" vì như vậy mất tư cách với khách. Nếu phải kết hợp nhiều tuyệt chiêu một lần cũng không sao. Mình đã thử uống sữa tươi, nước hoa quả ... nhưng người vẫn mềm "Ngoắc cần câu". Còn vụ uống đồ chua thì không nên vì hại bao tử lắm. Mật gấu nuôi thì sẵn nhưng không thấy có tác dụng. Tóm lại là vẫn phải kết hợp nhiều chiêu, mỗi chiêu giảm một ít, một nghìn ít thành nhiều vậy.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom