Giá trị của lao động là sáng tạo không ngừng. Không ngừng học hhỏi, không ngừng cải tiến đó mới là cái gốc của sự phát triển cho mỗi con người có trí. Không cái gì là tốt mãi, Excel từ 97 rồi đến 2016 rồi lại tiếp tục. Các doanh nghiệp đầu tư tiền tram tiền tỷ mua nhiều phần mềm, đầu tư đào tạo con người cũng vì sự phát và năng suất tăng lên. Ai không thay đổi, lựa chọn phương thức làm việc hiệu quả hơn người khác đó chính là nguy cơ bị sa thải không sớm thì muộn. Cái gì cũng có giá của nó. Người sáng tạo phải nhận những giá trị cả tinh thần và vật chất để họ lại sáng tạo. Người nhận sản phẩm tôt,công cụ lao động hiệu quả lai tạo ra nhiều giá trị cho chính họ. Hiểu cho thấu đáo nhé!