Giải giúp toán lớp 3

Liên hệ QC
Không sai đâu bạn à, "Mua thì bắt mua hết 60 sản phẩm, nhưng bán thì chỉ được bán 1 sản phẩm mỗi ngày, nếu ngày nào không bán được thì mất vốn- Nên mấu chốt của bài toán là khi ngày nào đó bán được hàng thì phải lấy lại toàn bộ tiền gốc của những ngày không bán được và trong khi đó (mỗi ngày phải có 300000 đồng tiền lãi Kể cả bán được hay không bán được)"
Nếu mỗi ngày chỉ bán được 1 sản phẩm thì Giá bán của sản phẩm ngày thứ n là
Mã:
=(90000*60+300000)*n
n là số ngày từ ngày bán được cuối cùng (tính đến thời điểm hiện tại) đến ngày hiện tại.
 
Nếu mỗi ngày chỉ bán được 1 sản phẩm thì Giá bán của sản phẩm ngày thứ n là
Mã:
=(90000*60+300000)*n
n là số ngày từ ngày bán được cuối cùng (tính đến thời điểm hiện tại) đến ngày hiện tại.
Bạn lên bảng tính Excel đưa số liệu vào xem đúng không? Nhìn sơ sơ công thức của bạn mình thấy sai rồi. 60 là số sản phẩm bắt các nhân viên phải mua, nhưng bán ra thì chỉ được phép bán 1 sản phẩm
Số tiền của ngày bán được hàng phải thu được cả vốn lẫn lãi của các ngày trước
 
Bạn lên bảng tính Excel đưa số liệu vào xem đúng không? Nhìn sơ sơ công thức của bạn mình thấy sai rồi. 60 là số sản phẩm bắt các nhân viên phải mua, nhưng bán ra thì chỉ được phép bán 1 sản phẩm
Số tiền của ngày bán được hàng phải thu được cả vốn lẫn lãi của các ngày trước
Tôi chỉ đưa công thức, bạn muốn kiểm chứng thì tự bỏ vô Excel mà kiểm chứng.
 
Chán quá, bài này mà khó như này sao? Không thấy bạn nào gợi ý hay đưa ra cách giải quyết.
 
Tôi chỉ đưa công thức, bạn muốn kiểm chứng thì tự bỏ vô Excel mà kiểm chứng.
Biết rằng bạn có quan tâm đến vấn đề. Nhưng bạn muốn giúp thì bạn cũng nên tự kiểm chứng xem đúng hay sai trước đã. Nếu như là người không biết gì thì cứ nghe theo bạn thì hậu quả sẽ như thế nào?
 
Chán quá, bài này mà khó như này sao? Không thấy bạn nào gợi ý hay đưa ra cách giải quyết.
Cái đề bài quái gì cứ mỗi lúc mỗi sửa đổi. Tiếng Anh gọi hiện tượng này là "moving/shifting the goal posts". Hai cái cột gôn cứ dời tới dời lui bảo ai làm bàn bây giờ.

Thiệt sự là giờ này tôi vẫn còn suy nghĩ lô gic của câu "Mua thì bắt mua hết 60 sản phẩm, nhưng bán thì chỉ được bán 1 sản phẩm mỗi ngày"
Nếu mỗi ngày phải bỏ đi 59 cái không được phép bán thì cứ coi như mua 1 cho xong.
 
Biết rằng bạn có quan tâm đến vấn đề. Nhưng bạn muốn giúp thì bạn cũng nên tự kiểm chứng xem đúng hay sai trước đã. Nếu như là người không biết gì thì cứ nghe theo bạn thì hậu quả sẽ như thế nào?
Thứ nhất, nếu tôi không cho rằng công thức này đúng thì tôi chả đưa lên làm gì.
Thứ hai, nếu bạn thấy công thức này sai thì bạn phải chứng minh nó sai chứ không phải tôi phải chứng minh nó đúng. Vì người cần là bạn và trong trường hợp này chứng minh sai dễ hơn chứng minh đúng.
Thứ ba, bạn nhìn "sơ sơ" đã thấy nó sai thì tôi cũng chả rỗi hơi mà đi chứng minh cho bạn xem.
 
Vãi nồi,
Mỗi ngày mua 60 sản phẩm, chỉ được bán ra 1 sản phẩm
Mà lại đòi bán hết số sản phẩm

Càng ngày số sản phẩm sẽ tăng lên 59n sản phẩm
Hết vào mũi ah???
 
Vãi nồi,
Mỗi ngày mua 60 sản phẩm, chỉ được bán ra 1 sản phẩm
Mà lại đòi bán hết số sản phẩm

Càng ngày số sản phẩm sẽ tăng lên 59n sản phẩm
Hết vào mũi ah???
Bạn Hieu042 vẫn hiểu sai rồi, bắt mua 60 sản phẩm nhưng chỉ bán 1 sản phẩm thôi, nếu không bán được thì coi như là mất hết mà giá bán 1 sản phẩm lại là 90.000 thì theo suy luận ta cũng đã thấy là ngày đầu mua với giá là 10.000 thì khi ta mua 60 sp =600.000đ và khi bán ra ta sẽ được 900.000đ vậy nếu ta bán được hàng ngày đầu thì coi như ngày đó ta đã lãi được 300.000đ rồi. Vậy bài toán yêu cầu bắt ta là phải có lãi mỗi ngày 300.000đ tức là ta cứ để cái giá 10.000đ của ngày đầu tiên để làm lũy kế cho ngày tiếp theo. Giả sử ngày đầu ta không bán được sp thì ta đi tính giá của sp cho ngày thứ 2 thì bây giờ cái mấu chốt là đi tím giá sp để thu hồi lại vốn của ngày hôm trước sau đó cộng thêm lũy kế 10.000 đ. (Đây là cách suy nghĩ của mình theo chiều hướng như vậy)- mặc dù mình đã làm theo phương án như này, nhưng số tiền vẫn còn chênh nhau chút síu.
 
Bạn Hieu042 vẫn hiểu sai rồi, bắt mua 60 sản phẩm nhưng chỉ bán 1 sản phẩm thôi, nếu không bán được thì coi như là mất hết mà giá bán 1 sản phẩm lại là 90.000 thì theo suy luận ta cũng đã thấy là ngày đầu mua với giá là 10.000 thì khi ta mua 60 sp =600.000đ và khi bán ra ta sẽ được 900.000đ vậy nếu ta bán được hàng ngày đầu thì coi như ngày đó ta đã lãi được 300.000đ rồi. Vậy bài toán yêu cầu bắt ta là phải có lãi mỗi ngày 300.000đ tức là ta cứ để cái giá 10.000đ của ngày đầu tiên để làm lũy kế cho ngày tiếp theo. Giả sử ngày đầu ta không bán được sp thì ta đi tính giá của sp cho ngày thứ 2 thì bây giờ cái mấu chốt là đi tím giá sp để thu hồi lại vốn của ngày hôm trước sau đó cộng thêm lũy kế 10.000 đ. (Đây là cách suy nghĩ của mình theo chiều hướng như vậy)- mặc dù mình đã làm theo phương án như này, nhưng số tiền vẫn còn chênh nhau chút síu.
Chỉ nhìn qua thôi đã thấy không ổn rồi bạn ah
1. "bắt mua 60 sản phẩm nhưng chỉ bán 1 sản phẩm thôi"
2. "giá bán 1 sản phẩm lại là 90.000"
3. "khi ta mua 60 sp =600.000đ"
4. "khi bán ra ta sẽ được 900.000đ"

bạn xem thử chỗ mình bôi màu xem ổn không?
Bạn trình bày kiểu này chắc ko một ai hiểu nổi
 
Chỉ nhìn qua thôi đã thấy không ổn rồi bạn ah
1. "bắt mua 60 sản phẩm nhưng chỉ bán 1 sản phẩm thôi"
2. "giá bán 1 sản phẩm lại là 90.000"
3. "khi ta mua 60 sp =600.000đ"
4. "khi bán ra ta sẽ được 900.000đ"

bạn xem thử chỗ mình bôi màu xem ổn không?
Bạn trình bày kiểu này chắc ko một ai hiểu nổi
Đúng rồi đó bạn, trong đề bài có nói là
"Biết giá cố định bán ra của một sản phẩm là: 90.000 đồng" Tức là giá bán sản phẩm gấp giá mua sản phẩm 90.000 lần.
 
Xin hỏi chủ thớt một câu nữa:
Nếu ngày thứ nhất không bán được, ngày thứ hai mới bán được thì giá của sản phẩm mua ngày thứ nhất tính thế nào? có được chia đều cho hai ngày hay không?
 
Đúng rồi đó bạn, trong đề bài có nói là
"Biết giá cố định bán ra của một sản phẩm là: 90.000 đồng" Tức là giá bán sản phẩm gấp giá mua sản phẩm 90.000 lần.
Hự hự...... chả nhẽ văn Tiếng Việt của mình có vấn đề???!!!
Mình thấy Giá bán sản phẩm là 90.000 đồng với giá sản phẩm gấp giá mua 90.000 lần
Thế giá mua là 1 đồng rồi tính toán chi cho mệt

Ông này bị loạn rồi, tốt nhất ông xem lại cái đề chính xác đi ko thì thánh cũng chả giúp được đâu
 
Xin hỏi chủ thớt một câu nữa:
Nếu ngày thứ nhất không bán được, ngày thứ hai mới bán được thì giá của sản phẩm mua ngày thứ nhất tính thế nào? có được chia đều cho hai ngày hay không?
Bạn chưa đọc kỹ đề bài rồi. Nếu như ngày nào không bán được hàng thì sẽ bị mất hết toàn bộ vốn " Nhưng vẫn phải đảm bảo là ngày hôm đó vẫn tính có lãi 300.000 đ "
Nếu ngày thứ nhất không bán được, ngày thứ hai mới bán được thì giá của sản phẩm mua ngày thứ nhất tính thế nào? có được chia đều cho hai ngày hay không?
(Giá của ngày thứ nhất đương nhiên là không thể thay đổi được rồi bạn à, Bây giờ phải đi tính giá sản phẩm của ngày thứ 2) và bạn để ý tới giá bán sản phẩm gấp 90.000 lần giá mua sản phẩm.
 
Hự hự...... chả nhẽ văn Tiếng Việt của mình có vấn đề???!!!
Mình thấy Giá bán sản phẩm là 90.000 đồng với giá sản phẩm gấp giá mua 90.000 lần
Thế giá mua là 1 đồng rồi tính toán chi cho mệt

Ông này bị loạn rồi, tốt nhất ông xem lại cái đề chính xác đi ko thì thánh cũng chả giúp được đâu
Người ta bắt là mỗi ngày dù không bán được nhưng vẫn phải tính có lãi 300.000 đ cơ mà bạn!
 
Tôi thách ông nào giải được luôn, với dữ liệu như trên
++--//*
Càng ngày ngày mơ hồ:
Yêu cầu tính giá bán hay tính giá mua?
Giá bán là 90.000đ hay gấp 90.000 lần giá mua? Hay là gấp 90 lần ("mua với giá là 10.000 thì khi ta mua 60 sp =600.000đ và khi bán ra ta sẽ được 900.000đ")
 
Bạn chưa đọc kỹ đề bài rồi. Nếu như ngày nào không bán được hàng thì sẽ bị mất hết toàn bộ vốn " Nhưng vẫn phải đảm bảo là ngày hôm đó vẫn tính có lãi 300.000 đ "
Nếu ngày thứ nhất không bán được, ngày thứ hai mới bán được thì giá của sản phẩm mua ngày thứ nhất tính thế nào? có được chia đều cho hai ngày hay không?
(
Giá của ngày thứ nhất đương nhiên là không thể thay đổi được rồi bạn à, Bây giờ phải đi tính giá sản phẩm của ngày thứ 2) và bạn để ý tới giá bán sản phẩm gấp 90.000 lần giá mua sản phẩm.
Khi thì bạn nói giá bán cố định là 90.000đ/SP. giờ lại là giá bán gấp 90.000 lần giá mua SP, đến bài thứ 75 mà đề vẫn chưa thống nhất cụ thể được. ###@#!
 
++--//*
Càng ngày ngày mơ hồ:
Yêu cầu tính giá bán hay tính giá mua?
Giá bán là 90.000đ hay gấp 90.000 lần giá mua? Hay là gấp 90 lần ("mua với giá là 10.000 thì khi ta mua 60 sp =600.000đ và khi bán ra ta sẽ được 900.000đ")
Bạn xem lại đề bài nhé
Một công ty giao cho các nhân viên mỗi ngày mua 60 sản phẩm (cố định hằng ngày) với giá là: X (đồng)
Biết giá cố định bán ra của một sản phẩm là: 90.000 đồng (Đây tức là gấp 90.000 lần giá mua)
Tìm giá trị của sản phẩm (x1,x2,x3........) Ngày thứ 1 ngày thứ 2 và các ngày sau đó đến khi bán được sản phẩm với điều kiện :
- Nếu như ngày nào không bán được hàng thì sẽ mất toàn bộ số tiền mua 60 sản phẩm
- Phải thu hồi lại được vốn mua hàng của các ngày không bán được hàng trước đó và ngày hiện tại
- VD: (Nếu ngày 1 không bán được thì sẽ mất toàn bộ số tiền mua 60 sản phẩm trên)
- VD: (Nếu ngày thứ 2 không bán được thì cũng mất hết toàn bộ số tiền mua của ngày 1 và ngày 2)
- Nhưng vẫn phải đảm bảo lãi mỗi ngày là 300.000 đồng.
Chữ to màu đỏ là mình thêm vào để phân tích cho bạn hiểu.
 
Web KT
Back
Top Bottom