Tôi có kinh nghiệm nhỏ này xin chia sẻ cùng bạn:
- Đối với người chưa biết một chữ tiếng Anh nào, việc học một ngoại ngữ nào đó tôi cho là rất dễ. Tuổi trẻ dễ học ngoại ngữ hơn tuổi già
- Đối với những người đã đi làm, không ít thì nhiều chắc cũng biết chút tiếng Anh (đủ để Hello... How are you...). Với dạng này mà học tiếng Anh sẽ có khó khăn riêng:
- Bạn đã từng phát âm sai mà không phát hiện ra, giờ quen miệng nên khó sửa đổi
- Bạn đã quen với cách phát âm giọng Anh, giờ nghe giọng Mỹ thấy khó nuốt trôi
- vân vân... và... mây mây...
Vậy thì các bạn nên luyện NGHE, NÓI là chính, đặc biệt là NGHE. Bởi bạn có nghe được thì mới hiểu người ta nói gì. Dù không nói được, ít nhất bạn cũng sẽ tìm cách gì đó để trả lời (dù dài dòng).
Bây giờ mỗi khi mở Duolingo lên, các bạn cố gắng đừng nhìn vào mặt chữ, lắng nghe xem máy nói gì và cố hiểu, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Các bạn không cần phải học nhiều (nhét nhiều quá dễ quên). Mỗi ngày dành ra 30 phút đến 1 giờ là đủ. Nghe chừng 3 tháng các bạn sẽ thấy mình tiến bộ rõ rệt
Ngoài ra, các bạn có thể thực tập nói vào điện thoại (trong khung tìm kiếm của Google hoặc Youtube). Nói bất cứ giống gì các bạn nghĩ ra và nếu như chiếc điện thoại của bạn hiểu bạn nói gì thì xem như thành công!
-------------------------------------
Trước đây, việc học ngoại ngữ ở Việt Nam quá chú trọng đến ngữ pháp, đến mức khi nghe người nước ngoài hỏi một câu, các bạn lo sợ mình nói trật rồi người ta cười nên cẩn thận sắp xếp từ ngữ, chia động từ các thì này nọ cho đúng... vân.. vân.. thì người ta đã đi mất tiêu rồi.

Ngôn ngữ nhằm mục đích giao tiếp! Các bạn nói người ta hiểu và ngược lại mới là OK. Các bạn nói sai có thể từ từ sửa nhưng nếu phản xạ kém, xem như.. THUA!