Không biết làm sao để nói với các thầy cô dạy Excel rằng: việc ghép nhiều yếu tố vô 1 ô (hay 1 cột trong 1 bảng) sẽ chỉ để làm bài tập là không có tính thực tế.
Nếu 1 cửa hàng bán thuốc với khoảng a = 1000 mặt hàng, của b = 100 hãng sản xuất, rồi kí hiệu các yếu tố đó và ghép lại thì ai mà nhớ các kí hiệu. Tất nhiên số kí hiệu không quá a * b, nhưng không thể nhỏ hơn max(a, b) <= 1000 .
Còn với ví dụ vài chục hàng, với 3 mặt hàng thì cũng thà nhập thẳng tên hàng cùng hãng sản xuất thì cũng tiện cho các xử lý khác (lấy đơn giá, tính thuế...)
Và có quy tắc mà tôi không nhớ chính xác, hình như là chuẩn 1, đại thể là nội dung của ô đủ độc lập khi tham gia tính toán.
Còn các hàm như Left, Right, ... vẫn phải có do tính "hoàn hảo" của phần mềm, nhưng nên dùng cho ví dụ khác.