TrungChinhs
Thành viên tích cực


- Tham gia
- 18/2/08
- Bài viết
- 1,475
- Được thích
- 2,470
- Nghề nghiệp
- Công chức
Khi muốn học một cái gì đó tôi cũng như rất nhiều bạn đã từng đặt câu hỏi: Bắt đầu học từ đâu ?
Để học bất kỳ một môn nào người học cũng phải trải qua 2 bước: học lý thuyết (tài liệu hướng dẫn) và làm bài tập thực hành (tạm gọi là phương pháp thuận - học hành)
Nếu bạn gặp khó khăn về tài liệu hoặc người hướng dẫn thì hãy nghĩ đến cách làm ngược lại là làm bài tập thực hành trước, học lý thuyết sau (tạm gọi là phương pháp nghịch - hành học).
Tôi nhận thấy với mỗi phương pháp học đều có những ưu nhược điểm riêng: Phương pháp thuận thích hợp với những người thông minh, kết quả học tập thường rất khả quan nhưng vì người học ít vấp ngã nên thường không có nhiều kinh nghiệm.
Phương pháp nghịch thích hợp với những người có ý chí lấy cần cù bù thông minh, kết quả học tập thường kém khả quan hơn, đặc biệt là trong thời gian đầu người học rất dễ gặp thất bại nhưng do phải mất nhiều công sức tìm sai sót để khắc phục nên người học thường có nhiều kinh nghiệm hơn.
Người ta nói rằng: ngu dốt + nhiệt tình = Phá hoại.
Còn tôi thì lại nghĩ rằng: (ngu dốt + nhiệt tình) n = Thành công.
Nếu bạn muốn tự học mà chưa biết bắt đầu từ đâu thì hãy bắt đầu từ cái chưa biết với phương pháp nghịch thử xem sao.
Chúc thành công !
Để học bất kỳ một môn nào người học cũng phải trải qua 2 bước: học lý thuyết (tài liệu hướng dẫn) và làm bài tập thực hành (tạm gọi là phương pháp thuận - học hành)
Nếu bạn gặp khó khăn về tài liệu hoặc người hướng dẫn thì hãy nghĩ đến cách làm ngược lại là làm bài tập thực hành trước, học lý thuyết sau (tạm gọi là phương pháp nghịch - hành học).
Tôi nhận thấy với mỗi phương pháp học đều có những ưu nhược điểm riêng: Phương pháp thuận thích hợp với những người thông minh, kết quả học tập thường rất khả quan nhưng vì người học ít vấp ngã nên thường không có nhiều kinh nghiệm.
Phương pháp nghịch thích hợp với những người có ý chí lấy cần cù bù thông minh, kết quả học tập thường kém khả quan hơn, đặc biệt là trong thời gian đầu người học rất dễ gặp thất bại nhưng do phải mất nhiều công sức tìm sai sót để khắc phục nên người học thường có nhiều kinh nghiệm hơn.
Người ta nói rằng: ngu dốt + nhiệt tình = Phá hoại.
Còn tôi thì lại nghĩ rằng: (ngu dốt + nhiệt tình) n = Thành công.
Nếu bạn muốn tự học mà chưa biết bắt đầu từ đâu thì hãy bắt đầu từ cái chưa biết với phương pháp nghịch thử xem sao.
Chúc thành công !
Lần chỉnh sửa cuối: