Đố vui ai đúng ai sai: Câu hỏi về mưa

Liên hệ QC

Gà Công Nghệ

Thành viên mới
Tham gia
11/8/15
Bài viết
759
Được thích
439
Xin chào Đại gia đình GPE, có người bảo em rằng: "Sau cơn mưa trời lại sáng", người khác lại nói: "Sao cơn mưa trời lại tối". Em cũng không biết ai đúng, ai sai. Mọi người góp ý cho vui và sẵn thư giãn luôn ạ. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Thân chào Đại gia đình GPE.
 
Xin chào Đại gia đình GPE, có người bảo em rằng: "Sau cơn mưa trời lại sáng", người khác lại nói: "Sao cơn mưa trời lại tối". Em cũng không biết ai đúng, ai sai. Mọi người góp ý cho vui và sẵn thư giãn luôn ạ. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Thân chào Đại gia đình GPE.
Chắc là phải "Sau cơn mưa trời lại tối" chứ nhỉ?
Sau cơn mưa, nếu là ban ngày thì trời sẽ sáng, nếu là bạn đêm thì trời sẽ tối ''''''''''''''''''
 
Xin chào Đại gia đình GPE, có người bảo em rằng: "Sau cơn mưa trời lại sáng", người khác lại nói: "Sao cơn mưa trời lại tối". Em cũng không biết ai đúng, ai sai. Mọi người góp ý cho vui và sẵn thư giãn luôn ạ. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Thân chào Đại gia đình GPE.
Có thể ban ngày, sau mưa trời sáng, còn ban đêm trời tối mưa có tí chớp với đỏ rực nên sáng hơn :))
 
Mưa gì mới được chứ?
Mưa tiền thì sáng mắt; Mưa roi thì tối mặt tối mũi;
Mưa công việc thì không chỉ tối mắt, mà ù cả tai nữa í chứ lỵ!

Mưa bom thì . . . qua rồi, đời cô Lựu!
 
Sau cơn mưa trời lại:
...sáng -> cổ điển. Con người thủ cựu, khong biết cải tiến
...tối -> hoặc rất biết cải tiến, hoặc hoàn toàn lầm lạc
...thế -> khó chịu. Chả biết sao cho vừa bụng
...bão -> bi quan. Hoặc thích hù hoạ người khác (đại lý bán bảo hiểm)
...đường lụt -> thực tế. Con người tự tin - biết tìm cách để tự khen mình
 
Chung quy lại người xưa dạy ta 2 vấn đề mà ngày nay cần phải biết để áp dụng:
1/ Có Ô, có Dù, có Phe, có Cánh, có Tiền, có Bạc, có Nịnh, có Nọt thì cũng là Sáng (dù cho bạn có dốt cỡ nào thì cũng được giúp đỡ và được đề bạt để thăng quan tiên chức).
2/ Không Ô, không Dù, không Phe, không Cánh, không Tiền, không Bạc, không Nịnh, Hót thì cũng là Tối (dù cho bạn là người tài năng, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật cỡ nào cũng không thể ngóc đầu lên nổi).

Biết đâu, học được 2 vấn đề trên cuộc đời bạn đang u tối sẽ trở lại sáng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nắng mưa là truyện của Trời
Excel là chuyện của Ta, của Mình!
/(hi nào Mình nhích đến Ta
Thì hẵn cel Ex liền ngay ra rìa

[Đọc đến đây chắc cóc lại nghiến răng, . . . lũ đến nơi rồi!]
 
Chung quy lại người xưa dạy ta 2 vấn đề mà ngày nay cần phải biết để áp dụng:
1/ Có Ô, có Dù, có Phe, có Cánh, có Tiền, có Bạc, có Nịnh, có Nọt thì cũng là Sáng (dù cho bạn có dốt cỡ nào thì cũng được giúp đỡ và được đề bạt để thăng quan tiên chức).
2/ Không Ô, không Dù, không Phe, không Cánh, không Tiền, không Bạc, không Nịnh, Hót thì cũng là Tối (dù cho bạn là người tài năng, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật cỡ nào cũng không thể ngóc đầu lên nổi).

Biết đâu, học được 2 vấn đề trên cuộc đời bạn đang u tối sẽ trở lại sáng.

Có ô có dù thì có mưa móc, không ô không dù thì luôn nắng hạn.
Đời nó mâu thuẫn vậy đó.

Nói theo cách khác, đối với người có ô thì "sau cơn mưa, tròi lại mưa tiếp". Ngừoi không ô thì "tôi có thấy cơn mưa nào đâu mà sau với trước"
 
Xin chào Đại gia đình GPE, có người bảo em rằng: "Sau cơn mưa trời lại sáng", người khác lại nói: "Sao cơn mưa trời lại tối". Em cũng không biết ai đúng, ai sai. Mọi người góp ý cho vui và sẵn thư giãn luôn ạ. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Thân chào Đại gia đình GPE.
Vui vẻ cuối tuần 1 chút:

Câu trả lời cho bạn là cả 2 đều đúng.

Người thứ 1: Sau cơn mưa trời lại sáng

Người thứ 2: Sao cơn mưa trời lại tối

Người thứ 1 trả lời với thể khẳng định, người thứ 2 trả lời với thể nghi vấn. Người 1 khẳng định sau cơn mưa trời sáng trong khi người 2 có chút hoài nghi cơn mưa trời tối => Từ các dữ kiện đưa ra câu người 1 chẳng liên quan tới người 2 nên đáp án đúng sai cho người 1 vs 2 là đều đúng :)
 
Vui vẻ cuối tuần 1 chút:

Câu trả lời cho bạn là cả 2 đều đúng.

Người thứ 1: Sau cơn mưa trời lại sáng

Người thứ 2: Sao cơn mưa trời lại tối

Người thứ 1 trả lời với thể khẳng định, người thứ 2 trả lời với thể nghi vấn. Người 1 khẳng định sau cơn mưa trời sáng trong khi người 2 có chút hoài nghi cơn mưa trời tối => Từ các dữ kiện đưa ra câu người 1 chẳng liên quan tới người 2 nên đáp án đúng sai cho người 1 vs 2 là đều đúng :)
Dạ, vâng, đúng vậy đó ạ. Người thứ 2: Sao cơn mưa trời lại tối do người đó thấy lúc nào trời mưa thì trời bắt đầu tối và mây đen kéo đến. Còn người thứ 1: Sau cơn mưa trời lại sáng là do mưa xong trời quang mây tạnh, hết âm u (không nói đến ban đêm trời tối). Nhưng mà có chỗ sau cơn mưa trời lại tối hơn là do ngập lụt, cuốn trôi nhà cửa như miền Trung chẳng hạn. Mà giờ chỗ em ở cũng đang chuyển mưa, mây đen ù ù kéo đến (cũng giống người thứ 2). Em cũng xin cám ơn mọi người tham gia đố vui cùng em ạ.
 
Xin chào Đại gia đình GPE, có người bảo em rằng: "Sau cơn mưa trời lại sáng", người khác lại nói: "Sao cơn mưa trời lại tối". Em cũng không biết ai đúng, ai sai. Mọi người góp ý cho vui và sẵn thư giãn luôn ạ. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Thân chào Đại gia đình GPE.

Sao là mở đầu của 1 câu hỏi, hoặc 1 câu thách thức (hiểu ngầm chữ "làm", làm sao). Không phải là một câu tuyên bố.
Vì bạn đặt câu đố "ai đúng, ai sai" cho nên bà con hiểu ngầm là bạn gõ nhầm u và o
 
Sao là mở đầu của 1 câu hỏi, hoặc 1 câu thách thức (hiểu ngầm chữ "làm", làm sao). Không phải là một câu tuyên bố.
Vì bạn đặt câu đố "ai đúng, ai sai" cho nên bà con hiểu ngầm là bạn gõ nhầm u và o
GPE vậy mà bác. Mọi người quen "đoán" rồi trả lời nên sự chỉn chu đã hình thành lối mòn trong khi người hỏi chỉ cần 1 đáp án đơn giản.
 
Mấy vụ này chỉ cần viết code thì ra ngay đáp án chính xác thôi.
Thiệt là mình cũng rảnh quá đi...
 
GPE vậy mà bác. Mọi người quen "đoán" rồi trả lời nên sự chỉn chu đã hình thành lối mòn trong khi người hỏi chỉ cần 1 đáp án đơn giản.

Không hẳn là đoán đâu. Xem giải thích quy trình bên dưới.

Mấy vụ này chỉ cần viết code thì ra ngay đáp án chính xác thôi.
Thiệt là mình cũng rảnh quá đi...

Theo lối đi của trí tuệ nhân tạo thì 2 câu trên sẽ được chương trình đặt trên chiều hướng giải quyết "đồng loại đi với nhau" (dịch từ tiếng Anh "birds of a feather flock together").
Vì không thể so sánh 1 câu tuyên bố với 1 câu hỏi cho nên người ta/chương trình bắt buộc phải tìm cách đưa câu thứ 2 về đồng dạng với câu 1. Trong quá trình này, người ta/chương trình tự động coi như câu 2 bị gõ sai chính tả (điều này đã được nêu ra ở bài #2)
 
Sau cơn mưa trời lại tạnh nhé ạ -0-0-0-
 
Web KT
Back
Top Bottom