Nhờ giải đáp một số thắc mắc về cách tính trị giá tiền tệ theo thời gian (3 người xem)

  • Thread starter Thread starter g.haan
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

g.haan

Thành viên mới
Tham gia
12/5/20
Bài viết
5
Được thích
1
Em mới bắt đầu học excel và còn khá mơ hồ , có nhiều chỗ còn rối , giải bài còn sai và không biết dùng hàm gì cho phù hợp . Mong mọi người có thể giúp em giải để em lấy đó làm mẫu tham khảo ạ . E cảm ơn;)
Bài 1. Bạn vừa trúng số, nhưng tiền được thanh toán vào cuối mỗi năm trong 20 năm

liên tiếp, mỗi năm bạn sẽ nhận được một khoản là $50000. Nếu lãi suất là 10% mỗi năm,

vậy bạn vừa trúng số bao nhiêu?

Bài 2. Hiện bạn đang có $250000 trong ngân hàng. Vào cuối mỗi 20 năm tiếp theo, bạn

rút $15.000. Nếu bạn kiếm được 8% mỗi năm cho các khoản đầu tư của mình thì bạn sẽ

có bao nhiêu tiền trong 20 năm sau?

Bài 3. Vào cuối mỗi tháng sau khi nhận lương, bạn gửi $2000 vào ngân hàng trong 10

năm liên tiếp. Đầu tư này kiếm được 0.8% mỗi tháng. Nếu bạn muốn có 1 triệu dollar

trong 10 năm tới thì bây giờ bạn nên gửi thêm bao nhiêu?

Bài 4. Chị Hạnh đang vay $200.000 cho khoản thế chấp 30 năm với lãi suất hàng năm

là 10%. Giả sử thanh toán vào cuối tháng. Xác định khoản thanh toán hàng tháng trong

đó lãi mỗi tháng, và gốc mỗi tháng là bao nhiêu.

Bài 5. Bạn đang có khoản nợ $1.000.000 trong 10 năm. Lãi suất hàng năm làm 10%. Số

tiền bạn cần để dành để trả vào cuối mỗi năm là bao nhiêu để trả hết khoản nợ đó.

Bài 6. Bạn dự tính mua một chiếc xe mới. Chi phí của chiếc xe là $50.000. Bạn được

lựa chọn một trong hai gói thanh toán sau:

Gói 1: Giảm giá 10% trên giá bán của chiếc xe, số còn lại được trả góp 60 tháng

với lãi suất hàng năm là 9%.

Gói 2: Không giảm giá, được trả góp 60 tháng với lãi suất mỗi tháng là 2%.

Giả sử được thanh toán vào cuối mỗi tháng thì bạn chọn gói nào để có lợi hơn.

Bài 7. Lan hiện có có $10.000 trong ngân hàng. Vào đầu mỗi năm của 20 năm tiếp theo,

Lan sẽ gởi thêm $4.000 nữa và Lan hy vọng sẽ kiếm được 6% mỗi năm cho các khoản

tiền gởi của mình. Vậy sau 20 năm sau Lan có có bao nhiêu?

Bài 8. Giả sử bạn vay $400.000 thế chấp 20 năm và lãi suất là 0,5% mỗi tháng. Cuối

mỗi tháng trong 20 năm bạn phải thanh toán $300.000 cho khoản vay này, $100.000 còn

lại sẽ được trả vào kỳ cuối cùng trong thời gian vay của mình. Xác định số tiền bạn

thanh toán hàng tháng là bao nhiêu?

Bài 9. Giả sử chúng tôi đã vay khoản tiền với lãi suất là hàng năm 14.4% và vào cuối

mỗi tháng chúng tôi phải thanh toán $500 cho ngân hàng. Nếu bốn kỳ liên tiếp tôi không

thể thanh toán được, thì tháng tiếp theo phải thanh toán tất cả bao nhiêu để đúng với kỳ

hạn của ngân hàng.

Bài 10. Nhân có $1.500 và đã dùng nó để mua một chiếc xe máy. Nhưng chiếc xe máy

có giá cao hơn số tiền Nhân đang có, do đó Nhân dùng hết 1.500 đó để trả bây giờ còn

lại Nhân thanh toán hàng là $182 trong ba năm. Nếu lãi suất hàng năm là 18%, thì chiếc

xe có giá ban đầu là bao nhiêu?
 
Tiêu đề như vậy là chung chung.
Đổi tiêu đề lại "Nhờ giải đáp một số thắc mắc về cách tính trị giá tiền tệ theo thời gian" rồi thì hy vọng tôi giúp.
Nếu lười đổi tiêu đề thì chờ người khác vậy.
 
Tiêu đề như vậy là chung chung.
Đổi tiêu đề lại "Nhờ giải đáp một số thắc mắc về cách tính trị giá tiền tệ theo thời gian" rồi thì hy vọng tôi giúp.
Nếu lười đổi tiêu đề thì chờ người khác vậy.
Dạ em cảm ơn anh/chị đã góp ý . Em sửa rồi ạ , mong anh/chị thông cảm
 
Đây là bài tập. Chủ yếu nó là bài toán kinh tế đầu tư chứ không phải là Excel.
Bài toán này thường được dạy trong môn Kế Toán Quản Lý (Management Accounting); song song với môn Kế Toán Tài Chính (Financial Accounting) của ngành kế toán.

Để học theo công thức Excel, bạn phải lấy giấy bút ra, viết xuống từng yêu cầu, và suy nghĩ xem mình sẽ dùng công thức toán kinh tế nào để giải quyết
Kế đó, bạn phải tự lập cho mình một cái file Excel và chuyển công thức (trên giấy) của sang.

Câu 1: bài này là quá sức căn bản. Nó chỉ là Present Value của một dòng tiền cố định. Vấn đề của bạn chỉ là xác định xem tiền lãnh đầu kỳ hay cuối kỳ.
Vì là trúng số ta có thể coi nó là đầu kỳ, và từng tháng. Nhưng không biết tại sao bài này lại bảo là lĩnh mỗi năm và vào cuối năm.
Con toán trị giá hiện tại là:
NPV = (dòng tiền)/( 1+ lãi suất) ^số kỳ
Trong Excel, con toán này được thể hiện qua hàm PV, hoặc NPV
1589338590321.png
Lưu ý: vì 50000 là tiền lĩnh vào cho nên đối với con toán PV, nó là số âm.
Giải thích hơi rắc rối. Con taons PV coi bạn như một nhà đầu tư, bạn đầu tư mỗi kỳ 50000 thì giá trị hiện tại của cuộc đầu tư 20 kỳ là 425678
Hàm NPV hơi rắc rối hơn, vì nó thể hiện nhiều con số lĩnh khác nhau trong suốt số kỳ. Để có thể dùng 50000 cho suốt 20 kỳ, cần mọt thủ thuật copy số này ra một mảng 20 phần tử, khá rắc rối đối với trình độ mới học Excel của bạn nên tôi không trình bày thêm.

Tự thử sức mình với các câu còn lại xem.
 
Hàm NVP cho câu 1 (giành cho các bạn đã biết Excel và muốn tham khảo thêm):
=NPV(B1, INDEX(ROW(A1:A20)/ROW(A1:A20)*50000,))
Row(A1:A20) cho ra một dãy 1..20, chia cho chính nó sẽ cho ra một dãy 20 số 1, nhân cho 50000 được một dãy 20 số 50000, Đặt vào INDEX để ép nó thành mảng. Vì nó là mảng 20 dòng 1 cột nên chỉ cần dùng 1 dấu phẩy để lấy cả mảng.
Chỗ còn lại là chuyện của NVP. Lưu ý: với NVP thì dòng tiền là số dương, tức là -B3 theo file bài #4.
=NPV(B1, INDEX(-ROW(A1:A20)/ROW(A1:A20)*B1,))

Câu 2:
Đầu tiên là phân tích câu hỏi
$250.000 để trong băng không có nói tiền lãi. Cho nên có thể coi là 0%.
Số tiền rút ra đem đầu tư chỗ nào cũng không có nói. Như vậy có thể coi hai điều kiện trên là hai con toán riêng biệt, tính xong thì tổng lại thôi.
Để tính phần 1, dùng công thức đơn giản: 250000 - 20*15000 (vì khong có lãi suất cho nên không cần tính vào)
Để tính phần 2, dùng hàm FV. Hàm này tính trị giá tương lai của một dòng tiền đầu tư trong nhiều kỳ.
1589346309490.png
 
Hàm NVP cho câu 1 (giành cho các bạn đã biết Excel và muốn tham khảo thêm):
=NPV(B1, INDEX(ROW(A1:A20)/ROW(A1:A20)*50000,))
Row(A1:A20) cho ra một dãy 1..20, chia cho chính nó sẽ cho ra một dãy 20 số 1, nhân cho 50000 được một dãy 20 số 50000, Đặt vào INDEX để ép nó thành mảng. Vì nó là mảng 20 dòng 1 cột nên chỉ cần dùng 1 dấu phẩy để lấy cả mảng.
Chỗ còn lại là chuyện của NVP. Lưu ý: với NVP thì dòng tiền là số dương, tức là -B3 theo file bài #4.
=NPV(B1, INDEX(-ROW(A1:A20)/ROW(A1:A20)*B1,))

Câu 2:
Đầu tiên là phân tích câu hỏi
$250.000 để trong băng không có nói tiền lãi. Cho nên có thể coi là 0%.
Số tiền rút ra đem đầu tư chỗ nào cũng không có nói. Như vậy có thể coi hai điều kiện trên là hai con toán riêng biệt, tính xong thì tổng lại thôi.
Để tính phần 1, dùng công thức đơn giản: 250000 - 20*15000 (vì khong có lãi suất cho nên không cần tính vào)
Để tính phần 2, dùng hàm FV. Hàm này tính trị giá tương lai của một dòng tiền đầu tư trong nhiều kỳ.
View attachment 237288
Dạ ad ơi cho em hỏi bài 5 em tính PMT mà không có FV nên kq ra VALUE vậy thì sai chỗ nào ạ
Bài đã được tự động gộp:

Hàm NVP cho câu 1 (giành cho các bạn đã biết Excel và muốn tham khảo thêm):
=NPV(B1, INDEX(ROW(A1:A20)/ROW(A1:A20)*50000,))
Row(A1:A20) cho ra một dãy 1..20, chia cho chính nó sẽ cho ra một dãy 20 số 1, nhân cho 50000 được một dãy 20 số 50000, Đặt vào INDEX để ép nó thành mảng. Vì nó là mảng 20 dòng 1 cột nên chỉ cần dùng 1 dấu phẩy để lấy cả mảng.
Chỗ còn lại là chuyện của NVP. Lưu ý: với NVP thì dòng tiền là số dương, tức là -B3 theo file bài #4.
=NPV(B1, INDEX(-ROW(A1:A20)/ROW(A1:A20)*B1,))

Câu 2:
Đầu tiên là phân tích câu hỏi
$250.000 để trong băng không có nói tiền lãi. Cho nên có thể coi là 0%.
Số tiền rút ra đem đầu tư chỗ nào cũng không có nói. Như vậy có thể coi hai điều kiện trên là hai con toán riêng biệt, tính xong thì tổng lại thôi.
Để tính phần 1, dùng công thức đơn giản: 250000 - 20*15000 (vì khong có lãi suất cho nên không cần tính vào)
Để tính phần 2, dùng hàm FV. Hàm này tính trị giá tương lai của một dòng tiền đầu tư trong nhiều kỳ.
View attachment 237288
em cảm ơn
 
với bài 5-8-9 em cũng bị ValueScreenshot (4).png
 
Tôi khong phải là ad (theo tiếng Anh mà tôi biết, thì ad là viết tắt của từ advertisement, quảng cáo)
Cứ gọi tôi là "bạn" là được rồi. Và tôi rất kỵ đoán từ viết tắt, nếu bạn không bỏ thói viết tắt thì tôi sẽ từ chối, không trả lời tiếp.

Để trả lời cho câu 5, có hai cách:
Cách 1 là dùng hàm PPMT, như bài 1, hàm này giành cho các khoảng trả khác nhau cho mỗi kỳ.
Cách 2, sẽ sử dụng ở đây là dùng hàm PMT, trả về khoảng trả đều cho mọi kỳ

1589355653589.png
Con số thứ hai là kết quả của công thức mặc định FV và Kiểu trả là 0's: =PMT(B17,B18,B16).
 
Tôi khong phải là ad (theo tiếng Anh mà tôi biết, thì ad là viết tắt của từ advertisement, quảng cáo)
Cứ gọi tôi là "bạn" là được rồi. Và tôi rất kỵ đoán từ viết tắt, nếu bạn không bỏ thói viết tắt thì tôi sẽ từ chối, không trả lời tiếp.

Để trả lời cho câu 5, có hai cách:
Cách 1 là dùng hàm PPMT, như bài 1, hàm này giành cho các khoảng trả khác nhau cho mỗi kỳ.
Cách 2, sẽ sử dụng ở đây là dùng hàm PMT, trả về khoảng trả đều cho mọi kỳ

View attachment 237295
Con số thứ hai là kết quả của công thức mặc định FV và Kiểu trả là 0's: =PMT(B17,B18,B16).
dạ mình cảm ơn bạn nhiều nha
Bài đã được tự động gộp:

Tôi khong phải là ad (theo tiếng Anh mà tôi biết, thì ad là viết tắt của từ advertisement, quảng cáo)
Cứ gọi tôi là "bạn" là được rồi. Và tôi rất kỵ đoán từ viết tắt, nếu bạn không bỏ thói viết tắt thì tôi sẽ từ chối, không trả lời tiếp.

Để trả lời cho câu 5, có hai cách:
Cách 1 là dùng hàm PPMT, như bài 1, hàm này giành cho các khoảng trả khác nhau cho mỗi kỳ.
Cách 2, sẽ sử dụng ở đây là dùng hàm PMT, trả về khoảng trả đều cho mọi kỳ

View attachment 237295
Con số thứ hai là kết quả của công thức mặc định FV và Kiểu trả là 0's: =PMT(B17,B18,B16).
Cảm ơn bạn đã tận tình chỉ cho mình cách giải bài từ hôm qua đến giờ , mặc dù mình có nhiều sai xót . Vì không thấy được ảnh đại diện cũng như qua tên tài khoản nhưng mình mình bạn là nữ đúng không .
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom