Muốn hỏi gì thì trước hết hãy học cách trình bầy, giải thích ...
Tung một tập tin có nhiều sheet, mỗi sheet có nhiều dữ liệu mà không chỉ rõ mình định nói tới ô nào ở sheet nào? Người khác muốn giúp thì phải dò tìm để hiểu ý mình? Đừng bắt người khác phải bỏ công sức, thời gian để dò tìm, đoán ý, một khi mình có thể tự nói ra. Đó là nguyên tắc.
Còn về công thức được trích thì rõ ràng sai. Tùy theo system mà dấu phân cách các parameter là dấu phẩy hay dấu chấm phẩy. Nếu system dùng dấu chấm phẩy thì rõ ràng phải là M7 = 3; chứ không thể là M7 = 3, được.
Nếu system dùng dấu phẩy thì phải sửa hàng loạt ở những chỗ khác.
Hoặc hoặc chứ Excel không chấp nhận "bi".