Thứ nhất: Đầu câu nên viết hoa (bông)
Thứ 2: Sai ở đây là cơ quan chức năng sai; Bạn nên bỏ thói quen đổ thừa cho người dân đi! Làm người "Nhà nước", ăn "Cơm" của dân, có học hành & hiểu biết những qui định việc mình phải làm mà nói vậy là không trúng tí nào!
Thứ 3 Mình gặp những trường hợp này từ những năm 1980 trở về trước nữa kia; & giải quyết cho hàng vài chục người giống bạn nêu & không khoe, chứ mình làm suông sẽ cho những người ý. Ta không thể đổ cho chế độ cũ, không thể đổ cho những người già,. . . .Nếu là công bộc của dân thì phải giải quyết cho dân bằng cách nào đó với cái gốc là "Mỗi người luôn có ngày sinh tháng đẻ"; Từ chối chuyện này thì bạn xin nghỉ việc đi, để người mới họ làm cho dân!
Phương châm ta nên có là: Hai cái sai cộng lại sẻ là cái đúng.