Dữ liệu của cột A bạn bị tình trạng ép kiểu. Hình như do một con tính nào đó, hay do được copy từ đâu đó vào. Vì thế, nó có chứa một sai số rất nhỏ nào đó mà bảng tính không hiển hiện ra cho bạn.
Vlookup được bảng tính trao cho địa chỉ vùng dữ liệu chứ không phải dữ liệu cho nên nó dùng dữ liệu nguyên thuỷ mà nó đọc được.
Khi bạn vào ô và go F2, dữ liệu ô này được Excel chuẩn trở lại đúng kiểu.
Hình như bạn có hỏi câu "cần biết để đề phòng sau này".
Như bài #4 đã nói, nếu dữ liệu không phải do bạn gõ vào thì:
1. Nếu dữ liệu là số nguyên thì trong hầu hết các trường hợp, chả sao cả
2. Nếu dữ liệu là số thực thì nên tự chủ động làm tròn. Hoặc dùng phép so sánh có dung sai: hai số được coi là bằng nhau khi chúng cách nhau một trị rất nhỏ ABS(a-b) < Epsilone
3. Nếu dữ liệu là text thì phải chuẩn hoá. Có nhiều cách chuẩn hoá, nói ra dài lắm, bạn tìm trên đây cũng có vài bài.