Hèn là do tự
ptm0412 suy luận ra chứ từ đầu đến cuối tôi không hề đả động tới, tôi chỉ đề cập chuyện"dạ thưa" có phải lúc nào cũng đúng đội tượng hay không. Còn tiêu chí lịch sự bằng "dạ thưa" liệu lúc nào cũng đúng hay không? Tôi xin đưa ra một đoạn hội thoại thế này:
Cháu: Ông ơi! Mẹ kêu cháu mang cơm cho ông.
Ông nội: Dạ! Cháu mang vào đây cho ông.
Cháu: Ông muốn dặn mẹ cháu điều gì không ông?
Ông: Thưa cháu! Ông không có gì dặn mẹ cháu cả.
Những ai ở đây có thấy cách dùng "dạ thưa" của ông nội có "bình thường" lắm không và cách nói chuyện của cháu không "dạ thưa" thì có mất lịch sự không?