Vụ sập núi do không lường trước địa chất phức tạp (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,199
Được thích
24,657
Trao đổi với VnExpress chiều 17/12, ông Thái Sơn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - nhà thầu khai thác mỏ đá D3, thủy điện Bản Vẽ - cho biết, nguyên nhân sơ bộ của sự cố sập núi đè lấp 18 người là do địa chất phức tạp.

Ông Sơn cho hay, các đơn vị chức năng vừa phát hiện lượng đất kẹp giữa khe đá. Trước đây, hiện trạng đất kẹp đá đã không được phát hiện do cây cối mọc um tùm trên toàn bộ quả núi. Nhiều khả năng nước mưa thấm vào đất gây sạt trượt. "Nếu phát hiện sớm đất kẹp giữa đá thì chúng tôi đã dừng khai thác tại quả núi này", ông Sơn nói.

Vị Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban điều hành dự án thủy điện Bản Vẽ, cũng khẳng định, khối lượng 1 tấn thuốc nổ đã được sử dụng ngày 14/12 (một ngày trước vụ thảm họa) nằm trong phạm vi cho phép (tối đa 5 tấn) nên không có khả năng gây sập núi. Trước đó, 2 đơn vị thi công khai thác mỏ đá là Sông Đà 2 và Sông Đà 5 đã nhiều lần tiến hành nổ mìn để khai thác 420.000m3 đá.

Theo báo cáo của Ban điều hành dự án thủy điện Bản Vẽ gửi Bộ Xây dựng, quy trình khai thác đá đúng theo điều kiện thi công của thủy điện Bản Vẽ, các mái dốc đào đúng thiết kế, lực lượng thi công đều có chứng chỉ nghề nghiệp...

Cũng theo báo cáo trên, mỏ đá D3 đã được Công ty Tư vấn xây dựng điện I thiết kế kỹ thuật thi công, Ban quản lý dự án thủy điện 2 kiểm tra và phê duyệt. Mục đích sẽ khai thác gần 2 triệu m3 đá phục vụ thi công đập thủy điện Bản Vẽ.

Sáng 15/12, vụ tai nạn xảy ra khi lực lượng khai thác đang tiến hành xúc bốc đất đá, nghiệm thu và khoan bãi mới. Toàn bộ khối sạt của quả núi từ cao độ 400 với khoảng 500.000m3 đất đá bị trượt phủ toàn bộ hiện trường. Tất cả 18 công nhân đang thi công và một số thiết bị đã bị vùi sâu từ 3 đến 50 m.

Hiện tượng đất kẹp giữa đá được gọi là phong hóa, nguyên nhân có thể do thành phần đất đá không đồng nhất. Không hiểu đơn vị thi công có khảo sát mỏ vật liệu kỹ không? Gần đây có quá nhiều sự cố liên quan đến điều kiện Địa chất công trình như cầu Cần Thơ, nhà biệt thự khu Văn Quán (Hà Đông),...

Chỉ khổ những nạn nhân ở công trường!!
 
/)/ăm nay là năm hạn của ngành xây dựng hay sao í! Thành thật chia buồn. & Cầu mong từ đây đến hết 'heo vàng' không sẩy ra những trường hợp tương tự!
(ầu mong những người có trách nhiệm hãy có trách nhiệm hơn!
Dù nguyên nhân nào, cũng đừng cho rằng đó là khách quan khó tránh!
(ứ còn cho như vậy thì còn diễn ra những trường hợp tương tư!. . .
 
Là một người đã gắn bó với Sông Đà tôi muốn nói lời chia buồn tối các nạn nhân và gia đình. Mong các bạn hãy ủng hộ các nạn nhân đã mất trong tai nạn thương tâm trên. Công ty tôi và các công ty khác trong Tổng công ty Sông Đà chúng tôi mỗi cán bộ công nhân viên đều ủng hộ bằng tiền và hiện vật. Mong góp chút nhỏ bé xoa dụi nỗi đau trên.
 
Nguồn http://dantri.com.vn/c20/s20-329042/sat-lo-dat-da-4-cong-nhan-chet-va-mat-tich.htm

Lào Cai:
Sạt lở đất đá, 4 công nhân chết và mất tích
(Dân trí) - Khoảng 2 giờ sáng nay 3/6, mưa to đã gây sạt lở đất đá với khối lượng rất lớn xuống lán ngủ của công nhân công trình thuỷ điện Nậm Khoá 3 (xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn) làm 3 người chết và 1 người mất tích.

Thông tin trên đã được ông Hoàng Thế Hùng, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn xác nhận với PV lúc 16h chiều nay. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Văn Bàn và tỉnh Lào Cai đã tổ chức lực lượng tại chỗ cùng công an, bộ đội tìm kiếm, cứu nạn.

Theo đó 3 nạn nhân bị thiệt mạng là Cao Xuân Từ (SN 1969) và Nguyễn Văn Tân (SN 1983, cùng quê Nghệ An) là công nhân Công ty Đại Ninh cùng Vũ Văn Ngoan (SN 1962, quê Hà Nam) là công nhân Công ty Đại Việt.

Còn anh Thái Bá Dũng (SN 1987, quê Nghệ An) chưa rõ thuộc đơn vị nào bị mất tích hiện đang được các lực lượng cứu hộ tìm kiếm.

Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Bàn đã tổ chức khám nghiệm thi thể các nạn nhân đồng thời làm các thủ tục pháp lý để bàn giao cho đơn vị và gia đình tổ chức an táng theo phong tục.

Ngọc Triển

Vẫn còn những cảnh này xảy ra ....
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom