Nói chung các vấn đề đừng vượt giới hạn thì bao giờ cũng hay. Việc giao lưu nếu các bạn có điều kiện offline thì quá tốt và ý nghĩa của chủ đề ở mức độ thôi, nhưng với những người đến giờ chưa gặp một ai thì lại là cơ hội tìm hiểu về bạn bè, về thần tượng, về những điều gì đó thắc mắc...Hơn nữa, mình không quên ngày sinh nhật mà các bạn dành cho mình, cứ cho là xã giao đi thì trong đó ít nhất có 1% là tình cảm của những người bạn chưa bao giờ gặp mặt đã dành cho mình. Bật máy lên, ngỡ ngàng thấy tin các bạn vui lắm, gần lắm.
Nhưng Admin nên xem lại và thực hiện ý tưởng để sao mọi người có thể chúc nhau, hỏi thăm nhau dễ dàng hơn. Nhiều người cũng có ý muốn tỏ tình cảm cũng như sự cám ơn những người bấy lâu giúp đỡ mình nhưng hiềm một nỗi khả năng có hạn, chả lẽ ngày vui gửi mấy chữ chưa biết trang trí 1 chút ra sao nên đành thôi, đành âm thầm vào trang như không phải người trong cuộc để xem. Nhưng mình nghĩ cũng không quá rườm rà, chỉ cần gửi tin, ảnh và topic bố trí giúp thì tốt.
Mình nói vậy có gì không phải thông cảm cho nhé.