Giãn nộp thuế thu nhập cá nhân đến tháng 5/2009 (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter ThuNghi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ThuNghi

Hãy cho rồi sẽ nhận!
Thành viên đã mất
Tham gia
16/8/06
Bài viết
3,808
Được thích
4,449
Trích từ
http://dantri.com.vn/c20/s20-302296/gian-nop-thue-thu-nhap-ca-nhan-den-thang-52009.htm
Giãn nộp thuế thu nhập cá nhân đến tháng 5/2009

“Dự kiến trong một, hai ngày tới sẽ thông báo thông tin chính thức quyết định giãn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)” - Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết chiều 8/1.
Bác nào diễn giải hộ em từ "giãn nộp". Là có nộp hay không.
Xin cám ơn!
 
Theo nội dung bài báo đã đăng thì từ "giãn nộp" có nghĩa là người có thu nhập chịu thuế "không phải nộp" trong quãng thời gian "giãn nộp", chính vì vậy ngân sách nhà nước sẽ thất thu, nhưng việc giãn nộp đồng nghĩa với việc người có thu nhập sẽ có nhiều tiền hơn (vì không phải mất một khoản đóng thuế TNCN) để "tiêu xài nhiều hơn" (nhằm kích cầu mà).

Chà, kiểu này mỗi tháng mình lại phải tăng mật độ nhậu lên mới được (cho nó đúng với nguyện vọng của các bác Bộ tài chính đã tạo điều kiện cho mình). Trước mỗi tháng nhậu 22 lần, nay "giãn nộp thuế TNCN" mỗi tháng phải tăng lên 28 lần (uống bia là xây dựng nước nhà và quán xá mà mà - vì đóng thuế TTĐB nhiều) - khổ vợ rồi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo nội dung bài báo đã đăng thì từ "giãn nộp" có nghĩa là người có thu nhập chịu thuế "không phải nộp" trong quãng thời gian "giãn nộp", chính vì vậy ngân sách nhà nước sẽ thất thu, nhưng việc giãn nộp đồng nghĩa với việc người có thu nhập sẽ có nhiều tiền hơn (vì không phải mất một khoản đóng thuế TNCN) để "tiêu xài nhiều hơn" (nhằm kích cầu mà).

Em nghĩ là nó cũng giống như trợ cấp thất nghiệp thôi, nhưng sẽ có có truy thu khi có quyết định chính thức, cái này chắc mỗi tháng phải tự để dành một khoản nào đó để sau này có tiền mà đóng thuế.
 
Theo nội dung bài báo đã đăng thì từ "giãn nộp" có nghĩa là người có thu nhập chịu thuế "không phải nộp" trong quãng thời gian "giãn nộp", chính vì vậy ngân sách nhà nước sẽ thất thu, nhưng việc giãn nộp đồng nghĩa với việc người có thu nhập sẽ có nhiều tiền hơn (vì không phải mất một khoản đóng thuế TNCN) để "tiêu xài nhiều hơn" (nhằm kích cầu mà).
Bác nghiên cứu đoạn này hộ, chưa thu mà sẽ thu hay không thu thì hiểu thế nào. Đúng là để hiểu 1 văn bản khó quá.
Thứ trưởng Tuấn cho biết theo quy định của Luật Thuế TNCN, tất cả khoản thu nhập chịu thuế TNCN sẽ phải khấu trừ hàng tháng. Nhưng theo chỉ đạo vừa nhận được thì các khoản thuế này sẽ chưa thu từ nay đến tháng 5/2009.
Và đến tháng 5/2009, tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, Chính phủ sẽ xin ý kiến Quốc hội cho giãn, hoãn, giảm hay miễn nộp thuế cho một số đối tượng và thu nhập chịu thuế.
 
Theo nội dung bài báo đã đăng thì từ "giãn nộp" có nghĩa là người có thu nhập chịu thuế "không phải nộp" trong quãng thời gian "giãn nộp", chính vì vậy ngân sách nhà nước sẽ thất thu, nhưng việc giãn nộp đồng nghĩa với việc người có thu nhập sẽ có nhiều tiền hơn (vì không phải mất một khoản đóng thuế TNCN) để "tiêu xài nhiều hơn" (nhằm kích cầu mà).
Chà, kiểu này mỗi tháng mình lại phải tăng mật độ nhậu lên mới được (cho nó đúng với nguyện vọng của các bác Bộ tài chính đã tạo điều kiện cho mình). Trước mỗi tháng nhậu 22 lần, nay "giãn nộp thuế TNCN" mỗi tháng phải tăng lên 28 lần (uống bia là xây dựng nước nhà và quán xá mà mà - vì đóng thuế TTĐB nhiều) - khổ vợ rồi!

Không ổn đâu anh à. Ăn trước trả sau đó. Có 1 cách ăn trước khỏi trả sau nè.
Hãy liên hệ công ty "HD" của anh ThuNghi để gởi tiền tại đó, khi nhà nước có chủ trương thu; anh ThuNghi sẽ hoàn trả cho các bác lại để đi nộp thuế.

Thông tin này khó chịu nhỉ, làm thì làm quách đi. Cứ chờ đến đó, các bác làm tiền lương mới mệt đấy. Có nên trích dự phòng hay không ? Trích trước lại gây phản cảm với người lao động; "Cơ sở nào" ? Còn không trích "giữ hộ" cho người lao động thì lúc đó trừ lại sau thì e rằng hơi mệt cho người lao động. Tạm thời lao động ăn "chi tiêu" trước rồi sẽ tham gia nghĩa vụ sau

Hay có phải tạm tính làm theo cách tính trước năm 2009 không ? để cho yên tâm - Rủi lao động nó nghỉ thì mệt cho doanh nghiệp
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các Huynh ơi cho em hỏi chút
----
Thời gian là giãn nộp tới 31/05. có phải hàng tháng (trong thời gian giãn nộp) các khoản thuế thu nhập cá nhân "giãn nộp" này phải trả cho người lao động ko? hay cơ quan chi trả vẫn "tạm giữ"

Nếu cơ quan chi trả tạm giữ thì có vi phạm pháp luật thuế ko?
-----
Em đọc thông tư 27 phần 3.1 nhưng ko thấy nói rõ
Em thấy loằng ngoằng quá
 
1.- Công văn 586/CT-TB-22/01/09 của Cục Thuế TP.HCM-Thông báo v/v t/hiện chính sách thuế

2.- Trích thông tư số: 27/2009/TT-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2009 v/v Hướng dẫn thực hiện việc giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân

Điều 1. Đối tượng được giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân

1. Đối tượng được giãn nộp thuế thu nhập cá nhân quy định tại Thông tư này bao gồm:

- Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại;

- Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại,

2. Các đối tượng không được giãn nộp thuế:
- Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ nhận thừa kế; thu nhập từ nhận quà tặng,
- Cá nhân không cư trú (kể cả trường hợp không hiện diện tại Việt Nam hoặc rời Việt Nam trước ngày 30/6/2009) có thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ nhận thừa kế; thu nhập từ nhận quà tặng.
Điều 2. Giãn thời hạn nộp thuế:

1. Thời gian được giãn nộp thuế: từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/5/2009.

2. Xác định số thuế giãn nộp:

Số thuế thu nhập cá nhân được giãn thời hạn nộp thuế được xác định như sau:
2.1. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú: là số thuế thu nhập cá nhân đơn vị chi trả thu nhập phải khấu trừ hàng tháng hoặc số thuế thu nhập cá nhân do cá nhân trực tiếp kê khai hàng tháng (đối với các cá nhân phải trực tiếp khai thuế).
2.2. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán), từ bản quyền, nhượng quyền thương mại: là số thuế thu nhập cá nhân phải kê khai hoặc đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ theo từng lần phát sinh thu nhập.
2.3. Đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú:
a) Đối với trường hợp tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý:
- Trường hợp cá nhân kinh doanh thực hiện đúng chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ, hạch toán được doanh thu, chi phí, nộp thuế theo kê khai thì số thuế thu nhập cá nhân được giãn nộp là số thuế quý tạm tính theo kê khai.
- Trường hợp cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu kinh doanh, không hạch toán được chi phí số thuế thu nhập cá nhân được giãn nộp là số thuế quý tạm nộp tính theo doanh thu kê khai và tỷ lệ thu nhập chịu thuế.
- Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định thì số thuế được giãn nộp là số thuế khoán phải nộp trong quý đã được cơ quan thuế thông báo.
b) Đối với cá nhân cho thuê nhà, cho thuê tài sản thu tiền một lần cho nhiều tháng, số thuế thu nhập cá nhân được giãn nộp là số thuế tương ứng với tháng được giãn nộp.
c) Đối với cá nhân kinh doanh lưu động, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ổn định có nhu cầu xuất hoá đơn lẻ thì số thuế thu nhập cá nhân được giãn nộp được xác định bằng số thuế tạm nộp tính trên doanh thu cho từng chuyến hàng hoặc doanh thu ghi trên hoá đơn lẻ.
d) Đối với cá nhân nhận đại lý bán hàng hoá hưởng hoa hồng (bảo hiểm, xổ số…): số thuế thu nhập cá nhân được giãn nộp là số thuế đơn vị chi trả hoa hồng tạm khấu trừ hàng tháng.

Đối với các trường hợp không được giãn nộp thuế, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập và cá nhân có thu nhập vẫn thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

3. Trình tự, thủ tục giãn nộp thuế:

3.1. Đối với các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế: tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng được giãn nộp thuế, khi trả thu nhập vẫn tính số thuế phải khấu trừ và thông báo cho cá nhân nhận thu nhập biết số thuế khấu trừ được tạm giãn nộp; hàng tháng vẫn phải lập tờ khai số thuế đã khấu trừ theo quy định hiện hành và nộp tờ khai cho cơ quan thuế để cơ quan thuế nắm được số thuế phát sinh nhưng được giãn nộp thuế.
3.2. Đối với các khoản thu nhập cá nhân nộp thuế phải trực tiếp kê khai với cơ quan thuế:
Cá nhân thuộc đối tượng được giãn nộp thuế có các khoản thu nhập theo quy định phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế vẫn phải lập và nộp tờ khai thuế theo quy định hiện hành.
3.3. Số thuế được giãn nộp, cá nhân có thu nhập được giữ lại trong thời gian được giãn.
Đến tháng 5 năm 2009, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định việc xử lý số thuế được giãn nộp này, khi đó sẽ thực hiện theo quyết định của Quốc hội.

3.- Nhà đầu tư sẽ được hoàn trả thuế thu nhập chứng khoán. Thứ tư, 11/2/2009, 09:38 GMT+7

Choáng ngộp khi đọc 1 loạt văn bản.

 
Các Huynh ơi cho em hỏi chút
----
Thời gian là giãn nộp tới 31/05. có phải hàng tháng (trong thời gian giãn nộp) các khoản thuế thu nhập cá nhân "giãn nộp" này phải trả cho người lao động ko? hay cơ quan chi trả vẫn "tạm giữ"

Nếu cơ quan chi trả tạm giữ thì có vi phạm pháp luật thuế ko?
-----
Em đọc thông tư 27 phần 3.1 nhưng ko thấy nói rõ
Em thấy loằng ngoằng quá

- Theo quy định tại thông tư 27 có 8 khoản thu nhập được phép giãn nộp đến ngày 31/05/2009

Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ nhận thừa kế; thu nhập từ nhận quà tặng;

Đầu tiên bạn nên xác định mình có nằm trong 8 chú trên hay không? Sau đó áp dụng đoạn kế tiếp trong thông tư

Đối với các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế: tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng được giãn nộp thuế, khi trả thu nhập vẫn tính số thuế phải khấu trừthông báo cho cá nhân nhận thu nhập biết số thuế khấu trừ được tạm giãn nộp; hàng tháng vẫn phải lập tờ khai số thuế đã khấu trừ theo quy định hiện hành và nộp tờ khai cho cơ quan thuế để cơ quan thuế nắm được số thuế phát sinh nhưng được giãn nộp thuế.


Số thuế được giãn nộp, cá nhân có thu nhập được giữ lại trong thời gian được giãn.

Số thuế mà DN khấu trừ tại nguồn sẽ có 2 cách xử lý: giữ lại hay trả luôn cho người lao động nhưng khi Quốc hội phê chuẩn bắt buộc nộp thì người lao động phải nộp đầy đủ theo tờ khai hàng tháng.

Theo ý mình thì DN nên giữ lại khoản thuế ấy cho đến khi Quốc hội có phê chuẩn. Nếu nộp thì ôm tiền đi, nếu không thì trả lại người lao động. Hàng tháng nộp 1 khoản tiền nhỏ, người lao động thấy không xót, nhưng tập trung 1 lần 5 tháng thì số tiền ấy to lắm. Đôi khi người lao động tại thời điểm đó kẹt tiền thì chỉ có !$@!! !$@!!

 
Công ty mình cũng đưa ra văn bản và kêu...sẽ truy thu sau, Hix hix..."Ăn trước trả sau đau hơn hoạn".

Căn cứ vào Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 06/2/2009 hướng dẫn việc thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân nhằm khuyến khích tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

- Các cá nhân trong Công ty thuộc diện phải nộp thuế TNCN sẽ được giãn nộp thuế kể từ tháng 1/2009 đến hết tháng 5/2009. Theo đó, Công ty chưa thu thuế của thu nhập phát sinh trong thời điểm này.

- Trường hợp sau ngày 31/5/2009, Quốc hội quyết định truy thu số thuế được giãn nộp này, Công ty sẽ tạo điều kiện cho CBCNV bằng cách truy thu dần vào lương của các tháng còn lại trong năm, nhưng chậm nhất phải hoàn thành vào ngày 10/12/2009.
 
Số thuế mà DN khấu trừ tại nguồn sẽ có 2 cách xử lý: giữ lại hay trả luôn cho người lao động nhưng khi Quốc hội phê chuẩn bắt buộc nộp thì người lao động phải nộp đầy đủ theo tờ khai hàng tháng.

Theo ý mình thì DN nên giữ lại khoản thuế ấy cho đến khi Quốc hội có phê chuẩn. Nếu nộp thì ôm tiền đi, nếu không thì trả lại người lao động. Hàng tháng nộp 1 khoản tiền nhỏ, người lao động thấy không xót, nhưng tập trung 1 lần 5 tháng thì số tiền ấy to lắm. Đôi khi người lao động tại thời điểm đó kẹt tiền thì chỉ có !$@!! !$@!!

[/LEFT]

Vì mấy cái văn bản nhà nước không rõ ràng và hay tự mâu thuẫn nhau, cho nên dân ta chả biết phải làm sao -> la quá trời:

  1. Nếu doanh nghiệp: Giữ lại số tiền thuế TNCN của người lao động thì cái ý đồ kích cầu của Chính Phủ xem như chả tác dụng gì, ngược lại còn phản tác dụng, vì: Dân chả được hưởng lợi gì (kêu ca, phàn nàn,...). Doanh nghiệp thì phải làm thêm một số thủ tục nhiêu khê như lập các chứng từ báo cáo về số liệu thuế TNCN phải thu tạm giữ nhưng không nộp lên cơ quan thuế khoản TNCN này trước 01/06/2009. Nếu sau này Quốc Hội quyết định phải nộp thì quả là lộn xộn - nộp luôn giờ đi cho rồi!
  2. Nếu doanh nghiệp không tạm giữ số tiền thuế TNCN, mà trả luôn cho người lao động được hưởng khoản này giả sử sau khi họp Quốc Hội quyết định phải thu các khoản hoãn nộp thuế TNCN, nhưng lúc này người lao động lúc này đã nghỉ việc / hoặc dùng hết tiền rồi (mà kg còn khoản nào để trích trừ nữa) thì sao đây: Ai chịu trách nhiệm nộp khoản thuế này (người lao động hay doanh nghiệp).

    Ở Công ty tôi hỏi mấy nơi (có thẩm quyền) nhưng mỗi nơi trả lời mỗi kiểu. Mà cũng chưa thấy ai trả lời bằng văn bản rõ ràng để thực hiện cho cái khoản này.

Thế nên, giờ này đang rối, chả biết làm sao cho đúng với cái thông tư 27 này nữa!)(&&@@
 
Vì mấy cái văn bản nhà nước không rõ ràng và hay tự mâu thuẫn nhau, cho nên dân ta chả biết phải làm sao -> la quá trời:

  1. Nếu doanh nghiệp: Giữ lại số tiền thuế TNCN của người lao động thì cái ý đồ kích cầu của Chính Phủ xem như chả tác dụng gì, ngược lại còn phản tác dụng, vì: Dân chả được hưởng lợi gì (kêu ca, phàn nàn,...). Doanh nghiệp thì phải làm thêm một số thủ tục nhiêu khê như lập các chứng từ báo cáo về số liệu thuế TNCN phải thu tạm giữ nhưng không nộp lên cơ quan thuế khoản TNCN này trước 01/06/2009. Nếu sau này Quốc Hội quyết định phải nộp thì quả là lộn xộn - nộp luôn giờ đi cho rồi!
Ý đồ kích cầu của Nhà nước không những thể hiện qua thuế TNCN, mà còn thuế GTGT (giảm 50% thuế suất), thuế TNDN (giãn nộp).

Còn vấn đề nộp hồ sơ khai thì đó là trách nhiệm của cơ quan chi trả lương mà Mr.Ngọc.

Nếu doanh nghiệp không tạm giữ số tiền thuế TNCN, mà trả luôn cho người lao động được hưởng khoản này giả sử sau khi họp Quốc Hội quyết định phải thu các khoản hoãn nộp thuế TNCN, nhưng lúc này người lao động lúc này đã nghỉ việc / hoặc dùng hết tiền rồi (mà kg còn khoản nào để trích trừ nữa) thì sao đây: Ai chịu trách nhiệm nộp khoản thuế này (người lao động hay doanh nghiệp). Ở Công ty tôi hỏi mấy nơi (có thẩm quyền) nhưng mỗi nơi trả lời mỗi kiểu. Mà cũng chưa thấy ai trả lời bằng văn bản rõ ràng để thực hiện cho cái khoản này.Thế nên, giờ này đang rối, chả biết làm sao cho đúng với cái thông tư 27 này nữa!)(&&@@

Mr.Ngọc nên nhớ chổ này nè, người chịu trách nhiệm chính là người lao động (thuế thu nhập cá nhân mà lị). Nếu họ có nghỉ việc thì sau này họ đi làm chổ khác, cơ quan thuế phát hiện ra khoản chưa nộp trước kia thì cũng bị truy thu và phạt thôi.

Tốt nhất cứ khấu trừ thẳng tiền thuế TNCN ở các kỳ lương hàng tháng, cho vào két sắt, đợi đến đầu tháng 6/2009 tính tiếp thôi.
 
Tốt nhất cứ khấu trừ thẳng tiền thuế TNCN ở các kỳ lương hàng tháng, cho vào két sắt, đợi đến đầu tháng 6/2009 tính tiếp thôi.

Chị Tiger ơi
Đấy là trong góc độ làm kế toán, hoặc những công tác liên quan hiểu thì ko sao.
Nhưng người lao động nói chung họ nghe đài báo "giãn nộp" gì đó. cứ vào phòng kế toán thắc mắc.
Kế toán lại phải giải thích. người hiểu người ko.
Người thì đồng ý cho DN giữ lại. người thì lấy về...--> làm cho doanh nghiệp mệt thêm
 
[/LIST]
Mr.Ngọc nên nhớ chổ này nè, người chịu trách nhiệm chính là người lao động (thuế thu nhập cá nhân mà lị). Nếu họ có nghỉ việc thì sau này họ đi làm chổ khác, cơ quan thuế phát hiện ra khoản chưa nộp trước kia thì cũng bị truy thu và phạt thôi.

Tốt nhất cứ khấu trừ thẳng tiền thuế TNCN ở các kỳ lương hàng tháng, cho vào két sắt, đợi đến đầu tháng 6/2009 tính tiếp thôi.

Mình nghe radio thông báo trên chương trình thời sự: "Sau khi ra TT 27, những doanh nghiệp nào đã tạm trích trừ thuế TNCN của tháng 1/2009 thì nay (sau khi ban hành TT 27) doanh nghiệp phải nhanh chóng tính toán, trả lại số tiền đó cho người lao động"...

Ở công ty mình đã hỏi thử 2 nơi (đều là cơ quan thuế có thẩm quyền đối với doanh nghiệp mình):

  1. Một nơi trả lời nếu sau này người lao động nghỉ (mà nhà nước vẫn thu khoản thuế giãn nộp trước đây) thì người lao động phải chịu (như bác nói);
  2. Một nơi khác nữa trả lời nếu sau này người lao động nghỉ (mà nhà nước vẫn thu khoản thuế giãn nộp trước đây) thì doanh nghiệp chịu.

Không thấy sự nhất quán giữa các phương tiện thông tin đại chúng của nhà nước (văn bản, trả lời phỏng vấn của người có chức năng, đài, báo, ...), chúng ta biết làm sao đây?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ở cơ quan mình đã hỏi thử 2 nơi (đều là cơ quan thuế có thẩm quyền đối với doanh nghiệp mình):
1)- Một nơi trả lời nếu sau này người lao động nghỉ (mà nhà nước vẫn thu khoản thuế giãn nộp trước đây) thì người lao động phải chịu (như bác nói);
2)- Một nơi khác nữa trả lời nếu sau này người lao động nghỉ (mà nhà nước vẫn thu khoản thuế giãn nộp trước đây) thì doanh nghiệp chịu.
Chả nhất quán gì cả!

Nếu không có thông tư 27 thì DN phải chịu trách nhiệm với các khoản thuế TNCN này.

Nhưng vì thông tư 27 đột ngột xuất hiện và không nói rõ ràng về tình huống này, tốt nhất Mr.Ngọc nên làm 1 công văn gửi đến Cục thuế để hỏi cho rõ. Bằng văn bản thì dù sao vẫn an tâm hơn. Sau đó cứ căn cứ văn bản mà làm theo thôi, không hỏi miệng nữa.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom