Fải sống được với mức lương tối thiểu [Đọc báo dùm bạn] (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ChanhTQ@

0901452không62
Tham gia
5/9/08
Bài viết
4,254
Được thích
4,861
Ông Đặng Ngọc Tùng cho rằng:
Để thực hiện được qui định của luật đã ban hành & có hiệu lực, cũng như thực hiện chủ trương chủa Đảng "lương tối thiểu fải đảm bảo mức sống tối thiểu của NLĐ" thì rõ ràng năm 2016 fải tăng mức lương tối thiểu lên 17%
(Trang 2 Báo TT hôm nay)​
Ông Vũ Tiến Lộc (chủ tịch VCCI) thì nêu: Fải vì lợi ích chung.
Ông này cho rằng tăng lương tối thiểu do LĐLĐ VN đề ra là không có căn cứ thực tiển. . . .
(Báo đã dẫn, trang 3)​

Như vậy hóa ra những cái viện dẫn mà ông Tùng đưa ra là sai bét nhè, thiếu thực tiển, . . . . là, là mục tiêu đã, đang & sẽ nói để cho vui!
 
Ông Đặng Ngọc Tùng cho rằng:
Để thực hiện được qui định của luật đã ban hành & có hiệu lực, cũng như thực hiện chủ trương chủa Đảng "lương tối thiểu fải đảm bảo mức sống tối thiểu của NLĐ" thì rõ ràng năm 2016 fải tăng mức lương tối thiểu lên 17%
(Trang 2 Báo TT hôm nay)​
Ông Vũ Tiến Lộc (chủ tịch VCCI) thì nêu: Fải vì lợi ích chung.
Ông này cho rằng tăng lương tối thiểu do LĐLĐ VN đề ra là không có căn cứ thực tiển. . . .
(Báo đã dẫn, trang 3)​

Như vậy hóa ra những cái viện dẫn mà ông Tùng đưa ra là sai bét nhè, thiếu thực tiển, . . . . là, là mục tiêu đã, đang & sẽ nói để cho vui!

Nghe nói đến chữ "TĂNG LƯƠNG" là em thấy.. rùng mình
Lương chưa kịp tăng thì giá đã lên vùn vụt. Nhận lương mới xong, tự dưng thấy mình "nghèo" hơn trước
Thôi! Tốt nhất cứ để yên đó, đừng tăng lương tăng lẹo gì ráo... cứ làm sao GIÁ càng ngày càng xuống là mừng rồi
 
Việc tăng lương kèm với Luật BHXH hiện hành vô hình dung bần cùng hóa những người công việc không ổn định và người nghèo. Tôi đơn cử 1 người bị thất nghiệp hóa qua Nghị định 41 (Do Nhà nước cơ cấu lại Doanh nghiệp) phải đi làm tại các Doanh nghiệp không phải Nhà nước. Luật BHXH hiện hành lại chỉ bảo toàn giá trị tiền đóng BHXH cho CNVC của nhà nước còn Doanh nghiệp khác thì không. Vậy là khi nghỉ theo NĐ 41 năm 2002 đóng nguyên mức khi giải quyết chế độ 41. Khi đó lương tối thiểu là 470.000 đồng và giờ là 2.100.000 đồng. Vậy là cứ 100.000 đồng đóng BHXH nay Nhà nước chỉ tính bằng ~22.380 đồng. Thật khổ cho người Lao động bớt ăn tiêu thu nhập để đóng BHXH nay bị cắt xén ngang nhiên như vậy.
Ngẫm lại lời Bác Hồ đã nói mà tủi: "Không sợ thiếu, chỉ sợ phân phối không công bằng"
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom