nên nhớ trong Nam thì phân biệt ra 2 thứ: Thiệp hồng báo tin và thiệp mời.
1. Thiệp hồng báo tin sẽ có câu:
Chúng tôi ông bà ... và ông Bà ... Trân trọng báo tin lễ ... (Thành hôn nếu là nhà trai báo tin, Vu Quy nếu là nhà gái báo tin) của con (em) chúng tôi là ...
Hôn lễ sẽ cử hành tại ... ngày ...
Thiệp báo tin sẽ gởi tất cả những người quen biết trong họ và ngoài họ (hàng xóm). Kèm theo thiệp báo tin sẽ là 1 vài trái cau, 1 gói trà và có thể là thêm 1 hộp bánh. Thiệp báo tin cho bạn bè sẽ không cần quà.
2. Thiệp mời sẽ chỉ ghi rõ mời tại đâu, mấy giờ. Ngày mời tiệc chưa chắc trùng với ngày trên thiệp báo tin, vì các lý do khác nhau. Ngày cử hành hôn lễ (rước dâu) có khi chỉ là họ hàng, đãi riêng, bạn bè hàng xóm đãi riêng. Thiệp mời chỉ gởi cho người được mời, gởi chung với thiệp báo tin.
Nghĩa là, có khi chỉ được báo tin mà hỏng được mời (hàng xóm xa xa), có khi được mời mà hỏng cần báo tin (bạn bè thân của cô dâu chú rể)
Hình trên chỉ là hình thiệp mời. Còn hình thiệp báo tin thì giấu, hỏng cho coi. Nhỏ Angola hông muốn cho biết tên thật và cả tên chú rể.