anhtuan1066 đã viết:
Ah... cái này thì thật là khó nói... có lẽ do thường xuyên ngồi máy tính nên tôi khá nhạy cảm với việc xâm nhập của virus...
Truyền kinh nghiệm thì ko dám, vì tôi cũng đang mò mẫm thôi... hi.. hi.. Nhưng tôi có thể nói cách mà tôi thường làm là:
1> Thường xuyên mở Task Manager lên xem... Ban đầu thì nhìn rối mắt lắm, nhưng dần dần bạn sẽ cãm thấy quen... Quen đễ nhận biết dc chương trình nào là của ta, chương trình nào ko mời mà đến... Khi có sự xuất hiện của file lạ thì mình cảnh giác ngay...
2> Thường xuyên dùng MSCONFIG đễ xem chương trình nào chạy cùng Windows (cái này lúc đầu nhìn cũng rối mắt)
3> Dùng SERVICES.MSC đễ biết có thằng nào đăng ký dịch vụ trái phép
4> Và cuối cùng là món REGISTRY (món này khó xơi và dễ Die nhất)
Ngay từ những bước đầu, tối thiểu thì nên làm quen với Task Manager... Dù bạn ko diệt dc nhưng ít ra cũng sớm phát hiện dc sự tồn tại của 1 file lạ nào đó hầu tìm giãi pháp (Vì đối với virus, bạn càng cô lập sớm thì càng đở thiệt hại)... Khi đã nhuần nhuyễn thì với mấy món đồ chơi tôi vừa nêu ở trên cũng có thể tóm cổ dc bất cứ thằng nào xâm nhập gia cư bất hợp pháp
Nói như thế ko có nghĩa là khả năng thành công luôn 100%... Tuy nhiên điều lợi ích mà ta có dc là LÀM CHỦ DC WINDOWS...
Mến
ANH TUẤN
Hơi nguy hiểm bác ạ.
Chơi trò này không khác nào ra cánh đồng canh trộm vào nhà mình, bởi biết thế nào thằng trộm cũng vác đồ qua cánh đồng.
Vì thế :
- Có thể sẽ không phát hiện được trộm (do ta ngủ gật, do mắt mờ, do thằng trộm quá cao thủ)
- Có thể bắt được trộm, tuy nhiên ta cũng bị thương tích tơi tả, nguy hiểm hơn nữa là một số đồ đạc trong nhà đã bị nó phá hết rồi.
Bác vẫn có thể làm theo cách của mình, tuy nhiên không nên khuyên người khác làm như thế (không cài chương trình anti virus)
Các chuyên gia IT bây giờ cũng không dám làm như vậy nếu máy của họ có các dữ liệu quan trọng. Các công ty đều phải có các chương trình này. Không phải là IT của họ không giỏi, họ còn giỏi hơn cả em và bác nhiều, tuy nhiên "cao nhân tất hữu cao nhân trị". Cẩn tắc vô ưu mà.
Anh Tử Quảng giỏi hơn chúng ta rất nhiều về Virus, vậy BKAV của anh ấy đã làm được những gì ?? Đứng vị trí thế nào trong bản đồ Anti Virus thế giới ?? Vì vậy chắc chắn rằng các máy ở BKIS (Trung tâm an ninh mạng) của anh ấy cũng
phải dùng Anti Virus
Virus có rất nhiều loại, có những cái chỉ là đùa vui, có nhứng cái gây lỗi hệ thống, có những cái lấy cắp thông tin, có những cái xóa sạch data, có những cái gây hư ổ cứng, mainboard . . . . Đùa với tụi này không được
Dùng Ghost cũng được, tuy nhiên mất thời gian, và chỉ phục hồi được 1 vị trí trạng thái của máy tính.
Tốt nhất nên dùng
Rollback, nó có thể tạo ra được
hàng chục ngàn điểm phục hồi, thời gian phục hồi cực nhanh (30s). Điều này cực kỳ hữu dụng khi ta cài rất nhiều chương trình đồ sộ
VD : Ta có thể dùng Office 2003, 2007 trên cùng một máy được mà không phải cài đồng thời chúng.
Trước hết là cài Win, tạo
điểm phục hồi mang tên Win.
Ta cài Office 2003, tạo
điểm phục hồi mang tên O2003. Sau đó phục hồi lại điểm phục hồi
Win, cài tiếp 2007. Tạo tiếp
điểm phục hồi mang tên O2007.
Khi muốn dùng 2003 hoặc 2007 chỉ cần chọn điểm phục hồi của chúng. 30s sau là OK rồi
Tương tự với các phần mềm khác, đặc biệt là phần mềm dùng thử.
Thân!