Cà fê hay covid19 đều có 2 mặt của nó: lợi & hại
Với những người ghét đồ uống đắng nghét ý thì nêu lý do
: Mất ngủ, đổ ra quần áo thì khó giặt,. . . .
Thà uống vại bia ngon hơn, ngủ ngon tới sáng, lỡ có đổ ra đồ đang bận thì được thay mới & dễ tảy mùi chua hơn màu (chua lắm khi phải tẩy màu)
Còn Covid cũng đem tới cho ta bao điều lợi:
Thấy rõ trình độ cán bộ từ thủ tướng cho tới thứ trưởng cấp Bộ, đến cấp phường xã thông qua hành vi ứng xử của họ với covid
Họ hiểu dân tới đâu, biết dân cần gì đến chừng mực nào (hay chả biết gì đến dân đen)
Họ khốn nạn trước 2 vạn sinh linh ra đi vì cho là đó không là khốn khó,. . . . Họ có thể 1 ngày kí liền 3 công văn bậy bạ & thu hồi lại trong ngày
. . . . . . Họ ngồi táp bò zát Au,hayăn nhậu khi còn mặt trời & dâm ô khi vừa khuất sáng
. . . . .