Sự phát triển của đất nước phụ thuộc vào 2 yếu tố: bên trong và bên ngoài. Yếu tố bên trong thì không phụ thuộc vào tổng thống Mỹ rồi, dù đó là Trump hay Biden. Vậy ta xét yếu tố bên ngoài. Với yếu tố bên trong tốt đẹp hoặc xấu như bạn nhận xét thì Trump sẽ có lợi cho Việt Nam hơn hay Biden? Mỗi người tự nhận xét thôi. Tôi thì cho là với tình hình Việt Nam cực xấu như bạn nhận xét thì Trump tốt cho Việt Nam hơn là Biden. Tức nếu Biden làm tổng thống thì Việt Nam sẽ ở thế bất lợi hơn. Tất nhiên bạn có quyền có nhận xét khác.Em thấy cầu vào người không bằng tự mình thay đổi.Vì ai giúp được mình khi mình không thay đổi.Giờ bộ máy của nhà nước nó mục nát lắm rồi.Em nói câu này không sai bao giờ là "Không phải 100% đang viên tham nhũng,nhưng 100% tham nhũng là đang viên".Ở trên anh nói là trước hết vậy em nghĩ trước hết mình phải thay đổi mới phát triển được chứ giờ cứ mong vào mỹ nó kiềm chế trung quốc nghe mà nó chán.
Thực ra có nhiều chuyện ở Việt Nam tôi thấy không vừa lòng. Chưa nói tới "thể chế chính trị", cái bệnh nan giải nhất là tham nhũng. Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy. Bất cứ nước nào cũng quan tâm tới bầu cử Mỹ. Vì Mỹ là siêu cường kinh tế và quân sự, mọi chính sách của Mỹ đều có ảnh hưởng rất lớn tới các nước khác. Với số đông các nước thì luôn có sự đánh giá: ông này lên sẽ tốt cho đất nước mình hơn ông kia. Điều đó sảy ra khi 2 ông ứng viên tổng thống có những quan điểm, chính sách khác nhau. Vì thế người Việt Nam quan tâm đến bầu cử Mỹ cũng là điều dễ hiểu. Ta có thể nhận xét ông nào lên sẽ có lợi cho Việt Nam hơn. Còn chuyện kêu ca (chính đáng) về tình hình đất nước thì để dành cho một chủ đề khác nhé. Chuyện nào ra chuyện đó. Không phải cứ chủ đề nào cũng lợi dụng để kêu ca, chỉ trích.