Bài viết không vượt quá 10.000 ký tự (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Trong quá trình viết bài, mình viết vượt quá 10.000 ký tự nên không post lên được.
Xin các anh chị cho biết đây là do qui định của phần mềm hay là do qui định của diễn đàn.
Lý do sao phải hạn chế số ký tự trong 1 bài viết như thế.
Số ký tự này có tính (đếm) luôn các dòng trắng (Blank) khi ta xuống (bỏ) dòng không ?
Có thể cho biết hạn chế này có ưu,khuyết điểm như thế nào.
Xử lý và khắc phục tình trạng trên :
Thường tôi hay ghi bài 1 - bài 2
Thân
 
- Mình nghĩ là do quy định của diễn đàn để tránh viết một topic quá dài, khó theo dõi. Có thể không tính Blank khi xuống dòng nhưng vẫn tính Blank khi dùng phím cách
- Hình như post ảnh cũng Max=10 ảnh một bài.

Cách khắc phục: Bác đã biết cách

Thường tôi hay ghi bài 1 - bài 2
 
Đây là giới hạn của phần mềm forum, bác à.
Mà thỉnh thoảng mới có một bài hơn 1000 ký tự, chứ đâu phải thường xuyên, phải hông...
Bác cứ tách bài ra, muốn kỹ thì ghi thêm là "còn tiếp..."
Viết dài người đọc ngán lắm... Em nè, bị góp ý hoài đó, bác à.
 
Đây là giới hạn của phần mềm forum, bác à.
Mà thỉnh thoảng mới có một bài hơn 1000 ký tự, chứ đâu phải thường xuyên, phải hông...
Bác cứ tách bài ra, muốn kỹ thì ghi thêm là "còn tiếp..."
Viết dài người đọc ngán lắm... Em nè, bị góp ý hoài đó, bác à.

Vậy là mình cho nhiều tập như các bài của anh viết là được rồi phải không
(Chuyện - phim nhiều tập - chưa đến hồi kết thúc)

Cám ơn anh BNTT và DOSNET đã quan tâm.

Thân
 
Có một cách để giảm thiểu số từ không cần thiết trong bài viết đó là anh chị vào chọn kiểu soạn thảo khi viết bài là "dạng thường" (anh chị click vào nút chức năng ở góc trên bên phải gần chỗ login --> chọn khung điều chỉnh--->thay đổi tủy chọn---> mục linh tinh--->khung soạn thảo). Vì khi ở "dạng thường", anh chị sẽ thấy được những dòng lệnh Vb code bị ẩn. Khi đó ta sẽ xóa bỏ những dòng lệnh không cần thiết mà khi ở "dạng trù phú" ta không thấy được khi lỡ tay(hoặc do "con chuột" quá nhạy cảm) làm cho nó tăng lên một cách vô ích.

Định dạng 1:

[noparse]Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.
Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.
Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.
Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.
Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời. [/noparse]

Định dạng 2:

[noparse]Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.
Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.
Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.
Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.
Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.
[/noparse]

Mặc dù kết quả như nhau nhưng ở cách định dạng 2 ta đã loại bỏ được những câu lệnh vb code không cần thiết, làm giảm số từ trong bài viết:

Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.
Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.
Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.
Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.
Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.

Tip: anh chị có thể kết hợp chọn cả 2 kiểu soạn thảo "dạng thường" và "dạng trù phú" để việc soạn bài viết trước khi post bài được linh hoạt hơn.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom