1 Dự án về exl liên quan đến chơi Tài Xỉu !!! (Cờ bạc tý)

Liên hệ QC

thanghdth1

Thành viên mới
Tham gia
15/10/19
Bài viết
2
Được thích
0
Em chào các Pro exl. Em đang có 1 "dự án" về auto chơi Tài Xỉu. Sử dụng Exl để tính toán thống kê và tiên đoán. Bác nào có đam mê và biết về exl thì Inbox em nhé. Zalo: 0973890414
 
Bí quyết lượm lung tung trên mạng, áp dụng thua gần sạch túi, đang tính vớt cú chót trước khi bán tài sản cuối cùng
Ủa trên mạng có hả. Chỉ cho tôi với.
(Không phải tôi đánh mà tôi muốn biết những thằng đó để tránh gả con gái.)
 
Có thể suy ra mục đích, tùy người suy luận
 
Có thể suy ra mục đích, tùy người suy luận
như vậy là tôi không cần exl [sic] mà vẫn "tiên đoán" trúng phong phóc.
 
Tản mạn về tài xỉu chơi chút. Lưu ý là ở đây tôi không cờ bạc, mà nói về giải thuật trò chơi.

Theo đúng lý thuyết toán xác suất thì mỗi lần xổ số, xác suất của tài và xỉu luôn luôn là 50%. Hoàn toàn không liên quan gì đến kết quả của các lần xổ trước.
Vậy thì người ta vẫn thích lập bảng tính dự đoán để làm gì?
Câu trả lời là những người này dựa trên 1 hay cả 2 giả thiết sau:
1. Phần mềm random tài xỉu không hoàn toàn random - hoặc do khiếm khuyết, hoặc do một trùng hợp nào đó mà nó đi theo một cái sê ri khuôn mẫu. (Nếu là đổ xí ngầu thật thì người ta hy vọng hạt xí ngầu bị lỗi.)
2. Có một vị "thánh" nào đó dẫn dắt người đánh nhìn ra cái sê ri và đoán được kết quả kế tiếp.

Nếu dựa vào giả thiết 1 thì quý vị cũng phải dựa vào một con toán regression khủng khiếp, cộng với một số vốn khủng khiếp để đánh hàng ngàn ván.

Vậy thì chỉ còn cách dựa vào giả thiết 2.
Phần mềm dự đoán của tôi sẽ đưa ra 5 vị thánh:
1. Vị thứ nhất, thánh Bạch Tuột, đoán theo nguyên tắc bình quân bằng cách tính tổng các lần T/X trước, và dự đoán lần tiếp sẽ có khuynh hướng kéo tỷ lệ T/X về 50/50. Như vậy nếu các lần trước có tỷ lệ 60% T và 40% X thì lần kế sẽ có khuynh hướng 40%T và 60%X.
2. Vị thứ hai, thánh Cầu Gai, đánh cũng bằng con số tổng kết như Bạch Tuột, nhưng ngược lại cứ theo khuynh hướng đã có. Tức là nếu khuynh hương alf 60/40 thì cứ giữ vậy.
3. Vị thứ ba, thánh Sao Biển, đoán theo nguyên tắc random 50/50
4. Vị thứ tư, thánh Ốc, đoán theo nguyên tắc hết đỏ rồi đen. Tức là cứ lần trước T thì lần kế X.
5. Vị thứ năm, thánh Thằn Lằn Nước, đoán theo nguyên tắc dòm người ta. Tức là thống kê các lần trước 4 vị kia, vị nào đoán đúng nhiều hơn thì theo vị ấy.
Lưu ý 1 rằng đây là do thánh dẫn dắt cho nên phải tuỳ theo cái "duyên" giữa bạn và thánh.
Lưu ý 2 rằng bạn nào đa thần thì cứ việc thêm vài vị thánh nữa cho vui.

Bây giờ bắt đầu lập trình :p
 
Web KT
Back
Top Bottom