Ứng dụng vui - Quay số may mắn (Lucky draw)

Liên hệ QC
Chủ yếu viết để luyện code chứ thực ra không mấy ai dùng
 
Chủ yếu viết để luyện code chứ thực ra không mấy ai dùng
Có hai cách code. Cách mì ăn liền và cách cấu trúc (*1)
Mì ăn liền:
- Suy nghĩ lô gic đến đâu code đến đó.
- Chỉnh sửa cho đến khi đạt mục đích chính.
- Sau đó tiến vào giai đoạn thêm thắt và tu bổ cho hiệu quả hơn.
- Trong suốt quá trình code, có thể copy những code đã trữ sẵn trong thư viện.
Cấu trúc:
- Lập sơ đồ lô gic, phân tích cho đến khi tạm ưng ý.
- Từ sơ đồ lô gic, xác định các công việc.
- Mỗi công việc nhỏ là một Sub/Function. Mỗi công việc lớn là một Module (có thể là class module).
- Tìm xem thư viện trữ của mình đã có sẵn những Sub/Function trên.
- Code chỗ còn lại.
- Thử và chỉnh sửa.

Theo bạn thì ở đây luyện cách nào?
Lưu ý là chỉ mới nói đến chuyện "luyện code" thôi. Việc "luyện giải thuật" là việc khác hoàn toàn.

(*1) tôi chưa nói đến chuyện cách nào tốt hơn cách nào nhé. Nhưng gợi ý cho bạn là cách mì ăn liền ít giai đoạn hơn cho nên nhanh hơn cách kia nhiều. Nhiều lập trình viên thiếu kinh nghiệm bị kẹt lẩn quẩn mãi trong giai đoạn "sơ đồ lô gic"
 
Có hai cách code. Cách mì ăn liền và cách cấu trúc (*1)
Mì ăn liền:
- Suy nghĩ lô gic đến đâu code đến đó.
- Chỉnh sửa cho đến khi đạt mục đích chính.
- Sau đó tiến vào giai đoạn thêm thắt và tu bổ cho hiệu quả hơn.
- Trong suốt quá trình code, có thể copy những code đã trữ sẵn trong thư viện.
Cấu trúc:
- Lập sơ đồ lô gic, phân tích cho đến khi tạm ưng ý.
- Từ sơ đồ lô gic, xác định các công việc.
- Mỗi công việc nhỏ là một Sub/Function. Mỗi công việc lớn là một Module (có thể là class module).
- Tìm xem thư viện trữ của mình đã có sẵn những Sub/Function trên.
- Code chỗ còn lại.
- Thử và chỉnh sửa.

Theo bạn thì ở đây luyện cách nào?
Lưu ý là chỉ mới nói đến chuyện "luyện code" thôi. Việc "luyện giải thuật" là việc khác hoàn toàn.

(*1) tôi chưa nói đến chuyện cách nào tốt hơn cách nào nhé. Nhưng gợi ý cho bạn là cách mì ăn liền ít giai đoạn hơn cho nên nhanh hơn cách kia nhiều. Nhiều lập trình viên thiếu kinh nghiệm bị kẹt lẩn quẩn mãi trong giai đoạn "sơ đồ lô gic"
Tôi nghĩ là mì ăn liền thôi.
 
Tôi nghĩ là mì ăn liền thôi.
Mình buồn buồn làm cái mì ăn liền nè bạn gì đó ơi...
Mình phát triển cái "lucky draw" theo ý tưởng cái bài viết trên đã bàn.
Trong file mình có dùng code "bắn pháo hoa" từ trang FireWorks by VBA
Hy vọng cái mì ăn liền này có thể dùng tàm tạm cho những ai cần
 

File đính kèm

  • LuckyDraw_20220303 .xlsm
    159.4 KB · Đọc: 120
muốn thay hình nền thì làm ntn bác chủ thớt ơi

muốn nhờ bác design qua cái này quá
bác cho em xin info liên hệ được k
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom