[Đố vui có thưởng] Về các mã số trong CCCD (Căn cước công dân) (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter SA_DQ
  • Ngày gửi Ngày gửi

Người dùng đang xem chủ đề này

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia
8/6/06
Bài viết
14,775
Được thích
23,226
Nghề nghiệp
U80
Ai trong chúng ta cũng đã hay đang biết là CCCD có 12 số trong đó 6 kí số đầu theo 1 qui ước & 6 con còn lại theo tùy tiện
Mình có 2 câu hỏi xin các bạn giải đáp giúp với phần thưởng cho mỗi câu là 1 xị linh chi:
Vấn đề: Trong CCCD 3 ký số đầu là để định danh thành phố hay tỉnh mà người sở hữu sinh ra
Câu hỏi 1: Sao lại là 3 mà không là 2 như biển số xe hiện hành?
Con số tiếp theo chỉ ra giới tính ở kỷ sinh ra, như CCCD của mình con số thứ tư này là 0 (của bà chị mình là 1)
Thêm nữa, theo thống kê thì cứ 1 vạn em bé sinh ra sẽ có 5 em giới tính không rõ ràng
Câu hỏi 2: Làm sao cơ quan công an xã phường cấp số định danh cá nhân trong 'Giấy khai sinh' của 5 các bé này, theo như qui định?

Câu hỏi phụ: Nếu công dân Việt nam sinh ở nước ngoài thì 3 kí số đầu sẽ là gì?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Câu hỏi phụ thứ 2
Theo bạn, chủ thớt sẽ trả thưởng xị linh chi bằng cách nào? Chọn 1 trong 3 đáp án dưới đây:
a. Mời người trúng thưởng uống trực tuyến.
b. Mời người trúng thưởng đến quán nhậu gần nhà chủ thớt.
c. Ship phần thưởng đến nhà người trúng thưởng.
/*-*/
 
Câu hỏi phụ thứ 2
Theo bạn, chủ thớt sẽ trả thưởng xị linh chi bằng cách nào dưới đây:
a. Mời người trúng thưởng uống trực tuyến.
b. Mời người trúng thưởng đến quán nhậu gần nhà chủ thớt.
c. Ship phần thưởng đến nhà người trúng thưởng.
/*-*/
d./ Gởi đến đại diện 3 vùng Bắc-Trung-(Nam) (có chiến sự & loại trừ yếu tố đang ngoài lãnh thổ VIE)
 
Ai trong chúng ta cũng đã hay đang biết là CCCD có 12 số trong đó 6 kí số đầu theo 1 qui ước & 6 con còn lại theo tùy tiện
Mình có 2 câu hỏi xin các bạn giải đáp giúp với phần thưởng cho mỗi câu là 1 xị linh chi:
Vấn đề: Trong CCCD 3 ký số đầu là để định danh thành phố hay tỉnh mà người sở hữu sinh ra
Câu hỏi 1: Sao lại là 3 mà không là 2 như biển số xe hiện hành?
Con số tiếp theo chỉ ra giới tính ở kỷ sinh ra, như CCCD của mình con số thứ tư này là 0 (của bà chị mình là 1)
Thêm nữa, theo thống kê thì cứ 1 vạn em bé sinh ra sẽ có 5 em giới tính không rõ ràng
Câu hỏi 2: Làm sao cơ quan công an xã phường cấp số định danh cá nhân trong 'Giấy khai sinh' của 5 các bé này, theo như qui định?

Câu hỏi phụ: Nếu công dân Việt nam sinh ở nước ngoài thì 3 kí số đầu sẽ là gì?
Bác ơi câu 1 là 3 mà không phải là 2 vì nó tính thêm số của các nước ngoài nữa.Ví dụ thằng Ukraina là 286.
Câu 2 là đến cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính theo Nghị định 88/2008/NĐ-CP ngày 5/8/2008 của Chính phủ, để yêu cầu xác định giới tính.
Câu phụ đó là định danh theo đất nước được sinh ra.
Bác ơi trả lời là được quà đúng không.
 
(1) Bác ơi câu 1 là 3 mà không phải là 2 vì nó tính thêm số của các nước ngoài nữa.Ví dụ thằng Ukraina là 286.
(2) Câu 2 là đến cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính theo Nghị định 88/2008/NĐ-CP ngày 5/8/2008 của Chính phủ, để yêu cầu xác định giới tính.
(1.1) Câu phụ đó là định danh theo đất nước được sinh ra.
Bác ơi trả lời là được quà đúng không.
(1) & (1.1) À ra vậy, rất cảm ơn bạn;
(2) 2ui định là trong 6 tháng sau khi sinh trẻ phải được cấp giấy khai sinh;
2ui định: Trong giấy khai sinh phải có số định danh cá nhân
Vậy nghị định 88 mà bạn dẫn ra chỉ đúng cho 1 vài trường hợp các em này cần đổi giới tính mà thôi
Còn mới sinh ra chưa rõ giới tính thì sao, trong khi 'ban hành' số định danh cá nhân?À mình cũng thắc mắc luôn là khi trưởng thành thì số CCCD sẽ phải đổi số như thế nào?
Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều qua những phản hồi rất hay từ bạn!
 
Ai trong chúng ta cũng đã hay đang biết là CCCD có 12 số trong đó 6 kí số đầu theo 1 qui ước & 6 con còn lại theo tùy tiện
Mình có 2 câu hỏi xin các bạn giải đáp giúp với phần thưởng cho mỗi câu là 1 xị linh chi:
Vấn đề: Trong CCCD 3 ký số đầu là để định danh thành phố hay tỉnh mà người sở hữu sinh ra
Câu hỏi 1: Sao lại là 3 mà không là 2 như biển số xe hiện hành?
Con số tiếp theo chỉ ra giới tính ở kỷ sinh ra, như CCCD của mình con số thứ tư này là 0 (của bà chị mình là 1)
Thêm nữa, theo thống kê thì cứ 1 vạn em bé sinh ra sẽ có 5 em giới tính không rõ ràng
Câu hỏi 2: Làm sao cơ quan công an xã phường cấp số định danh cá nhân trong 'Giấy khai sinh' của 5 các bé này, theo như qui định?

Câu hỏi phụ: Nếu công dân Việt nam sinh ở nước ngoài thì 3 kí số đầu sẽ là gì?
Bác Sa cho em hỏi về phần thưởng 1 xị linh chi.
 
Là 1 Kg nấm linh chi ngâm trong mươi lít rượu 39 độ tiêu chuẩn đã đủ năm;
Tác giả #4 sẽ nhận được 1.5 xị trong nay mai!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Còn mới sinh ra chưa rõ giới tính thì sao, trong khi 'ban hành' số định danh cá nhân?À mình cũng thắc mắc luôn là khi trưởng thành thì số CCCD sẽ phải đổi số như thế nào?
Mới sinh ra là xác định được ngay giới tính dựa trên hình thể. Nếu Hình thể sai với bản chất thì khi phát hiện sẽ làm lại CCCD theo quy định: Thay đổi CCCD khi có thay đổi thông tin chủ yếu trên CCCD cũ: Tên, giới tính, ...
 
Ý mình nói là đến 20 tuổi, số CCCD 0794 20 000035 không thể đổi sang 0793 20 000035 được, mà có khi phải lấy số với 6 con số cuối sẽ trời ơi & rất lớn; & dĩ nhiên điều này sẽ gây rất nhiều phiền phức cho cá nhân đó về mọi thứ liên quan đến số CCCD
Đó là chưa kể từ năm 20 (tuổi 0) đến năm 40 (20 tuổi) tỉnh đã được nhập hay tách ra thì sẽ khốn khổ hơn.
 
Nhìn chung, mã số đặt ra cho giới tính không hợp lý.
1. Cách quy định 0 1 cho người sinh thế kỷ 20 đến 8 9 cho người sinh thế kỷ 24. Tại sao lại dừng ở thế kỷ 24? Có cơ sở gì về việc này không? Nếu không có cách tối ưu ở 12 chữ số thì thêm chữ số thứ 13 hoặc là để con cháu thế kỷ 22 quyết định việc này đi!
2. Giới tính không xác định, giới tính khác đã trở nên phổ biến. Nhiều nước đã đưa giới tính thứ 3 vào form khai báo của thủ tục hành chính. Sao nước ta không dành ra 1 mã số cho trường hợp này mà để tương lai thế kỷ 23, 24 chiếm mất mã số (nếu cứ dùng 12 chữ số)
 
Nhìn chung, mã số đặt ra cho giới tính không hợp lý.
1. Cách quy định 0 1 cho người sinh thế kỷ 20 đến 8 9 cho người sinh thế kỷ 24. Tại sao lại dừng ở thế kỷ 24? Có cơ sở gì về việc này không? Nếu không có cách tối ưu ở 12 chữ số thì thêm chữ số thứ 13 hoặc là để con cháu thế kỷ 22 quyết định việc này đi!
2. Giới tính không xác định, giới tính khác đã trở nên phổ biến. Nhiều nước đã đưa giới tính thứ 3 vào form khai báo của thủ tục hành chính. Sao nước ta không dành ra 1 mã số cho trường hợp này mà để tương lai thế kỷ 23, 24 chiếm mất mã số (nếu cứ dùng 12 chữ số)
Cuối thế kỷ 20 điện thoại di động đã thay đổi lối nói chuyện của giới trẻ VN. Hiện nay họ chỉ biết chít chát.
Google chỉ cần khoảng hơn 10 năm đã làm chủ suy nghĩ của con người. Ai cũng tin: "cần gì thì hỏi gú gồ"
FB cũng trong một thời gian ngắn thay đổi xã hội. Ba bữa có người nghe thiên hạ luận dóc từ FB.

Thế kỷ 22 còn chưa biết văn hóa mình có tồn tại hôn. Tính chi 23, 24 cho mệt.
 
Cuối thế kỷ 20 điện thoại di động đã thay đổi lối nói chuyện của giới trẻ VN. Hiện nay họ chỉ biết chít chát.
Google chỉ cần khoảng hơn 10 năm đã làm chủ suy nghĩ của con người. Ai cũng tin: "cần gì thì hỏi gú gồ"
FB cũng trong một thời gian ngắn thay đổi xã hội. Ba bữa có người nghe thiên hạ luận dóc từ FB.

Thế kỷ 22 còn chưa biết văn hóa mình có tồn tại hôn. Tính chi 23, 24 cho mệt.
Tiện thể tôi hỏi bác việc này, người rất có kiến thức về dữ liệu, là tại sao không dành 1 chữ số của mã tỉnh thành cho thế kỷ và từ đó dành nguyên 1 chữ số về giới tính cho rộng rãi? Theo tôi nghĩ thì tỉnh thành VN dùng 2 số là đủ rồi. Nếu sinh ở nước ngoài thì dùng số 99 là xong.
 
Nhìn chung, mã số đặt ra cho giới tính không hợp lý.
1. Cách quy định 0 1 cho người sinh thế kỷ 20 đến 8 9 cho người sinh thế kỷ 24. Tại sao lại dừng ở thế kỷ 24? Có cơ sở gì về việc này không? Nếu không có cách tối ưu ở 12 chữ số thì thêm chữ số thứ 13 hoặc là để con cháu thế kỷ 22 quyết định việc này đi!
2. Giới tính không xác định,. . . .
Theo như mình hiểu thì đã có sỹ quan cao cấp về QL Trật tự XH nói rằng 500 năm nữa cũng không trùng lắp CCCD, là chỗ này: Sau TK 23 hay 24, người ta sẽ quay lại 0 & 1 ở con số thứ 4!
Thế kỷ 22 còn chưa biết văn hóa mình có tồn tại hôn. Tính chi 23, 24 cho mệt.
Luận sự việc để có khi còn biết ai đó đang dốc tổ hơn mình!
 
Theo như mình hiểu thì đã có sỹ quan cao cấp về QL Trật tự XH nói rằng 500 năm nữa cũng không trùng lắp CCCD, là chỗ này: Sau TK 23 hay 24, người ta sẽ quay lại 0 & 1 ở con số thứ 4!
Tôi thấy về mặt logic lập trình dữ liệu thì mã hóa như vậy hoàn toàn không hợp lý. "Triết lý" của thời nay là em đẹp thì em có quyền thì tôi chịu thua.
 
Tiện thể tôi hỏi bác việc này, người rất có kiến thức về dữ liệu, là tại sao không dành 1 chữ số của mã tỉnh thành cho thế kỷ và từ đó dành nguyên 1 chữ số về giới tính cho rộng rãi? Theo tôi nghĩ thì tỉnh thành VN dùng 2 số là đủ rồi. Nếu sinh ở nước ngoài thì dùng số 99 là xong.
Chuyện xã hội nó phải rắc rối mới vui. Cái gì cũng răm rắp thì sống với phát xít.
Tụi Mẽo có 50 tiểu bang, mỗi tiểu bang một mã, êm ái, chẳng ai cãi ai. Lỗi tại mình chảnh từ đầu, hỏng chịu dùng an-pha thì chỉ được 99 số, hẻo bỏ bố. Nếu muốn khỏi 0 ở đầu thì bỏ đi 9 số - bắt đầu từ 10 (tôi nghĩ đáng lẽ vậy mới đúng).
Hy vọng về sau này không có chuyện nổi hứng đẻ ra thêm chục tỉnh nữa.

Giới tính: lần nữa, cũng lõi tại mình chảnh, bày đặt Nam/Nữ cho nên hết viết tắt. Chứ thẳng thừng Trai/Gái/Không xác định thì thành T/G/K khỏe ru. Còn muốn khoa học thì X = Nữ, Y = Nam, Z = không biết.
 
Chuyện xã hội nó phải rắc rối mới vui. . . . .
Nếu muốn khỏi 0 ở đầu thì bỏ đi 9 số - bắt đầu từ 10 (tôi nghĩ đáng lẽ vậy mới đúng).. . .
Như #4 thì số 0 ở đầu CCCD chỉ ra là người có CCCD đã được sinh ra ở VN
Sinh ra ở các nước khác thì mấy ảnh đã có sẵn danh mục gồm 3 kí số & >99 rồi
Còn nếu xài toàn ký tự thì chắc chỉ cần 9 ký tự là OK rồi cũng nên!
Các bạn thấy sao?
 
Theo như mình hiểu thì đã có sỹ quan cao cấp về QL Trật tự XH nói rằng 500 năm nữa cũng không trùng lắp CCCD, là chỗ này: Sau TK 23 hay 24, người ta sẽ quay lại 0 & 1 ở con số thứ 4!

Luận sự việc để có khi còn biết ai đó đang dốc tổ hơn mình!
Sao lại phải thế kỷ gì vậy? Ngày sinh là quan trọng, nó sẽ phải được liệt kê tại đâu đó. Vậy thế kỷ để làm gì khi ngày sinh đã định vị thế kỷ. Tại sao không dùng cả 10 chữ số cho giới tính? Chữ số chẵn là vd. nữ, chữ số lẻ là nam? Mà tôi chưa tham khảo 11 hay 12 chữ số trong CCCD. 12 chữ số đó có đủ phân biệt ... Vd. 2 cô gái sinh cùng ngày, cùng bệnh viện ̣(trong cùng ngày ở cùng 1 địa phương (tỉnh?) thì số trẻ gái / trai được sinh ra theo thống kê lớn nhất là bao nhiêu trẻ) ... 11, 12 chữ số có đủ để tránh trùng lặp, không xác định?. Tôi hỏi vì tôi chưa biết có 11 hay 12 chữ số, và mỗi chữ số ở vị trí 1, 2, ..., 11 có nghĩa gì.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hội xưa có cái bộ trưởng không bộ, uy lắm à nha.
Có cái bộ nào mà có tiền chén chó zát Au là OK liền ấy chứ.
Lúc í mình sẽ sắm hẵn 8 xe 4 bánh để mỗi ngày đi 1 loại cho dân chúng khiếp đãm luôn! (Dư 1 cho em út thuê phí = 0!)
Sao lại phải thế kỷ gì vậy? Ngày sinh là quan trọng, nó sẽ phải được liệt kê tại đâu đó. Vậy thế kỷ để làm gì khi ngày sinh đã định vị thế kỷ. Tại sao không dùng cả 10 chữ số cho giới tính? Chữ số chẵn là vd. nữ, chữ số lẻ là nam?
Con số thứ 5 & thứ 6 dùng để xác định năm sinh, ví dụ 147 là nữ sinh 1947; 248 là nam sinh 2048 vậy mà

Còn 6 con số cuối nói là ngẫu nhiên nhưng mình tin chắc cũng đã được 'qui hoạch' rồi;
Mình mường tượng ở TF HCM ví dụ có 20 quận huyện (cho dễ), hàng năm Ông TF sẽ phân bổ cho quân I & II (ví dụ) 100.000 số; Ai ra đời trước trong 2 quận này được số nhỏ hơn; Không chừng 2 quận ví dụ này lại phân bổ chi tiết cho các phường trực thuộc. . . . .
(Giả định vậy thôi, chưa làm bộ trưởng nên chưa rành hết!)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao lại phải thế kỷ gì vậy? Ngày sinh là quan trọng, nó sẽ phải được liệt kê tại đâu đó. Vậy thế kỷ để làm gì khi ngày sinh đã định vị thế kỷ. Tại sao không dùng cả 10 chữ số cho giới tính? Chữ số chẵn là vd. nữ, chữ số lẻ là nam? Mà tôi chưa tham khảo 11 hay 12 chữ số trong CCCD. 12 chữ số đó có đủ phân biệt ... Vd. 2 cô gái sinh cùng ngày, cùng bệnh viện ̣(trong cùng ngày ở cùng 1 địa phương (tỉnh?) thì số trẻ gái / trai được sinh ra theo thống kê lớn nhất là bao nhiêu trẻ) ... 11, 12 chữ số có đủ để tránh trùng lặp, không xác định?. Tôi hỏi vì tôi chưa biết có 11 hay 12 chữ số, và mỗi chữ số ở vị trí 1, 2, ..., 11 có nghĩa gì.
Theo mấy ông đặt ra mã số căn cước thì nó như thế này:
1652713261082.png
Cái mã thế kỷ (kiêm) mã giới tính đó là thế này: chẳng theo 1 logic mã số nào cả từ xưa đến nay.
1652713397724.png
 
Con số thứ 5 & thứ 6 dùng để xác định năm sinh, ví dụ 147 là nữ sinh 1947; 248 là nam sinh 2048 vậy mà
Thế có bao nhiêu nữ sinh năm 1947? Rất rất nhiều luôn. Những nữ này trùng nhau. Một khi tôi nói về ngày sinh là ý muốn nói tới ngày, tháng, năm sinh. Cả 3 gộp lại mới nói về một con người.
 
Tp. Hà Nội, Tp. HCM có dân số lớn nhất nước. Mỗi năm có chưa tới 200 nghìn trẻ em được sinh ra ở mỗi thành phố đó. Tỉ lệ nam nữ khoảng 1:1, vậy có chưa tới 100 nghìn trẻ em có giới tính nữ được sinh ra mỗi năm. Còn rất xa 999,999.
 
Cái mã thế kỷ (kiêm) mã giới tính đó là thế này: chẳng theo 1 logic mã số nào cả từ xưa đến nay.
Thì đã nói là logic này có thể do 1 ông bộ trưởng "chén chó dát Au" đặt ra mà lị. À mà cũng có thể lấy cái phi logic của công cuộc mã hóa trong quân đội Đồng Minh thời thế chiến chăng?
----------
Tới thế kỷ 25, có khi TP HCM gộp cả Bình Dương, Đồng Nai vào, 1 năm có tới hơn 2 triệu trẻ được sinh ra ấy chứ.
Hoặc ngược lại, không gộp mà lại tách tỉnh, cả nước lại có hơn trăm tỉnh thành ...
 
Tới thế kỷ 25, có khi TP HCM gộp cả Bình Dương, Đồng Nai vào, 1 năm có tới hơn 2 triệu trẻ được sinh ra ấy chứ.
Hiện này dân số Việt Nam trên dưới 99 triệu và dù có mức sinh cao so với trung bình thế giới cũng chỉ có hơn 1,5 triệu trẻ được sinh ra mỗi năm. Vậy chỉ khi nào tổng dân số 3 tỉnh này vượt qua qua 140 triệu thì mới đạt mức sinh 2 triệu trẻ. Nhưng tôi biết chắc rằng, tổng dân số toàn Việt Nam (với 3 tỉnh trong đó) sẽ rất khó vượt qua mốc 140 triệu cho nên giả thiết trên không thể xẩy ra.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tới thế kỷ 25, có khi TP HCM gộp cả Bình Dương, Đồng Nai vào, 1 năm có tới hơn 2 triệu trẻ được sinh ra ấy chứ.
Hoặc ngược lại, không gộp mà lại tách tỉnh, cả nước lại có hơn trăm tỉnh thành ...
Chả ai biết mặt mũi thế giới thế nào sau 300 năm nữa. Nếu thay cho VN là Liên bang Đông Dương thì tất nhiên sẽ có hiến pháp mới, bộ luật mới. Mà thậm chí vẫn VN thì cũng có thể là thể chế mới, và do vậy hiến pháp mới, bộ luật mới. Có khi cũng chả có CCCD gì cả. Mọi cái nó nằm ở trong màng óc, được mã khi con người sinh ra.
---------------------------------------------------------------------------
Tôi hỏi "11, 12 chữ số có đủ để tránh trùng lặp, không xác định" vì hiện thời tôi chưa đọc, chưa biết ý nghĩa từng chữ số. Thậm chí tôi không biết định danh thành phố hay tỉnh. Vì số sinh trong tỉnh chắc cao hơn nhiều số sinh trong một thành phố. Ngoài ra để tính khả năng thì phải biết ý nghĩa của tất cả các chữ số khác. Vd. BL có số điện tử công dân 11 chữ số.
Phải biết ý nghĩa tất cả các 11 chữ số thì mới tính được số khả năng. Số điện tử công dân có dạng yymmdd*****. 6 chữ số đầu là năm, tháng và ngày sinh. Chữ số 7, 8, 9 là số thứ tự, chữ số 10 là giới tính - 0, 2, 4, 6, 8 là nữ, 1, 3, 5, 7, 9 là nam. Chữ số 11 là chữ số kiểm tra. Biết được ý nghĩa rồi thì mới tính được vd. đủ cho bao nhiêu nữ sinh cùng ngày, tháng năm. Tức có 6 chữ số đầu giống nhau. Để xét số khả năng thì chỉ được xét chữ số 7, 8, 9, 10. Số thứ tự có 1000 khả năng: 000 tới 999. Nữ có 5 khả năng. Tổng cộng là 5000 khả năng. Cả nam và nữ là 10 000 khả năng. Đủ dùng vì trong 1 ngày khó có thể có > 10 000 trẻ ra đời.

Về CCCD tôi hỏi "có đủ không" vì tôi chưa biết ý nghĩa của 11 chữ số. Tôi không thể tính được số khả năng. Tất nhiên vấn đề cỏn con ấy họ đã phải biết và tính toán sao cho đủ. Tất nhiên muốn gán cho định danh, cho giới tính hay gì nữa mấy chữ số thì không chỉ là "muốn thế". Phải biết là có hay không, và chỉ ra được cách để kiểm tra xem liệu CCCD được cung cấp và lưu có thể kiểm tra được không, có cách nào chỉ ra là CCCD có lỗi không. Trong số điện tử công dân của Ba Lan có chữ số kiểm tra ở vị trí 11, và có thuật toán để kiểm tra xem số được lưu có bị lỗi hay không. Nếu công dân điền vào bản khai số bị lỗi do nhớ nhầm 1 chữ số nào đó thì thuật toán sẽ chỉ ra cái sai. Vì thế bịa ra 11 chữ số thì dễ thôi, nhưng phải có thuật toán chính xác để kiểm tra.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
-- . . . . Phải biết ý nghĩa tất cả các 11 chữ số thì mới tính được số khả năng. Số điện tử công dân có dạng yymmdd*****. 6 chữ số đầu là năm, tháng và ngày sinh. Chữ số 7, 8, 9 là số thứ tự, chữ số 10 là giới tính - 0, 2, 4, 6, 8 là nữ, 1, 3, 5, 7, 9 là nam. Chữ số 11 là chữ số kiểm tra. Biết được ý nghĩa rồi thì mới tính được . . . . . . .
Đọc đoạn bài của bạn về số DTCD của BL mình mới nhớ lại đã lâu có người trên DĐ làm nghề xuất nhập khẩu nói về cách đánh số của công tai nơ rất hay; Cái hay mà mình thấy là: Nó có con số kiểm tra này!
Nhưng VIE thì chắc các ngài xực cầy zát Au thấy không cần kiểm ngay, họ thích hậu kiểm hơn
Họ tuyên cáo rằng trong mỗi 5OO năm sẽ không bao giờ có số trùng số định danh cá nhân!
Còn chuyện bạn nói khi thành lập liên bang ĐD thì lúc đó như các Liên bang khác đang tồn tại, sẽ có cách, như cho mỗi thành viên đánh dấu các công dân của mình 1 cách đọc lập . . . . .(?)

Chúc các bạn 1 ngày thật vui vẻ & hạnh phúc!
 
Đọc đoạn bài của bạn về số DTCD của BL mình mới nhớ lại đã lâu có người trên DĐ làm nghề xuất nhập khẩu nói về cách đánh số của công tai nơ rất hay; Cái hay mà mình thấy là: Nó có con số kiểm tra này!
Nhưng VIE thì chắc các ngài xực cầy zát Au thấy không cần kiểm ngay, họ thích hậu kiểm hơn
Họ tuyên cáo rằng trong mỗi 5OO năm sẽ không bao giờ có số trùng số định danh cá nhân!
Còn chuyện bạn nói khi thành lập liên bang ĐD thì lúc đó như các Liên bang khác đang tồn tại, sẽ có cách, như cho mỗi thành viên đánh dấu các công dân của mình 1 cách đọc lập . . . . .(?)

Chúc các bạn 1 ngày thật vui vẻ & hạnh phúc!
Số trùng là chuyện khác còn chữ số kiểm tra dùng cho mục đích khác. Thường là con người khi có việc giải quyết ở các cơ quan hành chính, trạm xá ... thì bao giờ ̣tới thì nhân viên sẽ hỏi: họ tên gì, số DTCD là gì. Có lúc họ bắt trình thẻ, có lúc mình chỉ cần đọc cho họ biết. Vd. ở trạm xá hồ sơ của mọi người họ sếp trong các ngăn kéo. Họ bắt đầu bằng A ở ngăn kéo này, B, C, ... ở ngăn kéo kia. Nếu họ phổ biến thì thậm chí vd. từ Ta đến Ti trong ngăn này, từ Th trở đi trong ngăn khác. Đọc họ tên là nhân viên đi tới ngăn cần thiết để lấy hồ sơ của mình. Khi mình đọc số DTCD thì có thể nhớ nhầm 1 chữ số, khi ghi vào tờ khai thuế có thể nhầm 1 chữ số trong số DTCD (với phòng thuế cần cung cấp Mã số thuế và số DTCD). Trong mọi trường hợp khi nhập vào system thì system phát hiện ra ngay cái sai.

Trong vòng 100 năm thôi mấy cuộc chiến tranh, bao nhiêu chế độ, bao lần đổi tên tỉnh, huyện xã, đổi tiền, hiến pháp ... Thế mà các ông tính CCCD cho 500 năm. Bó tay. Cho dù sau 500 năm là Liên bang gì chăng nữa thì cũng từ lâu phải thay cái CCCD bằng thứ khác. Vậy tính 500 năm để làm gì? 300 cũng quá đủ rồi, xài tẹt ga.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
. . . . . .Số điện tử công dân có dạng yymmdd*****. 6 chữ số đầu là năm, tháng và ngày sinh. Chữ số 7, 8, 9 là số thứ tự, chữ số 10 là giới tính - 0, 2, 4, 6, 8 là nữ, 1, 3, 5, 7, 9 là nam. Chữ số 11 là chữ số kiểm tra.. . . . . .
Vậy hình như vẫn thiêu thiếu cho 5 phần vạn em bé chưa rõ giới tính, nhỉ?
 
Vậy hình như vẫn thiêu thiếu cho 5 phần vạn em bé chưa rõ giới tính, nhỉ?
Mỗi nước có những chính sách khác nhau. Về giới tính thứ 3, về tình yêu đồng giới, về nhiể̀u thứ nữa, mỗi nước xử lý khác nhau. Mọi thứ phải đồng bộ. Vd. có nơi công nhận hôn nhân đồng giới. Nếu thế thì phải sửa cả luật. Người sống trong hôn nhân đồng giới đó phải có mọi quyền lợi và nghĩa vụ như các cặp hôn nhân khác giới: quyền nuôi dạy con, quyền thừa kế vợ chồng, quyền thăm nom và quyền được biết bệnh tình, sức khỏe của bạn đời ... Ba Lan chưa sẵn sàng cho hôn nhân đồng giới. Chấp nhận mối quan hệ đồng giới vì đó là tự do cá nhân nhưng không chấp nhận việc tuyên truyền, lôi kéo người khác theo lối sống đó. Chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới. Họ có quyền sống cùng nhà nhưng vd. khi bạn đời bệnh thì người kia không có quyền được thông tin, khi một người chết thì theo pháp luật người kia không được thừa kế. Mẫu gia đình vẫn là nam + nữ. Trên giấy tờ chỉ có giới tính nam hoặc nữ thôi. Hiện thời nhóm đồng giới nam nữ ở BL rất nhởn nhơ khiêu khích vì có sự ủng hộ của EU. Nhưng nhiều phụ huynh cũng sợ con cái của mình bị lôi kéo, bị ảnh hưởng của lối sống lệch lạc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi cũng thắc mắc,
Ví dụ nếu có hơn 999.999 bé trai sinh cùng năm ở 1 địa phương thì sẽ có số trùng nhau à?
 
Tôi cũng thắc mắc,
Ví dụ nếu có hơn 999.999 bé trai sinh cùng năm ở 1 địa phương thì sẽ có số trùng nhau à?
Dân số Việt Nam hiện gần 100 triệu và dù mang tiếng đẻ nhiều so với mức trung bình thế giới thì cũng chỉ có hơn 1,5 triệu trẻ sinh ra mỗi năm. Cho nên chừng nào nước biển dâng trên 500 mét khiến cho 2/3 dân Việt Nam dồn vào một tỉnh cao nguyên nào đó thì mới xẩy ra viễn cảnh như bạn thắc mắc --=0
 
Tôi cũng thắc mắc,
Ví dụ nếu có hơn 999.999 bé trai sinh cùng năm ở 1 địa phương thì sẽ có số trùng nhau à?
Ở nước nào cũng thế thôi. Người ta luôn thống kê nhiều mặt của cuộc sống. Và tuy có dao động nhưng vd. số trẻ sinh ra và số người chết trong từng năm, từng giai đoạn đều có thống kê cả. Có khi là hàng chục hàng trăm năm. Có căn cứ cả đấy.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom