Tiếng Anh: Hỏi về Danh từ số nhiều.

Liên hệ QC

Hoàng Trọng Nghĩa

Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
17/8/08
Bài viết
8,599
Được thích
16,662
Giới tính
Nam
Người ta thường nói, từ 2 trở lên là số nhiều, 1 là số ít.

Vậy cho hỏi:

1) 1,5 cái bánh là số nhiều hay số ít?

2) 1/2 cái bánh thì là số nhiều hay số ít?

3) Không có cái bánh nào hết, vậy số nhiều hay số ít?

Từ đó để biết được rằng DANH TỪ CÓ THÊM S/ ES HAY KHÔNG.

(Hồi đó còn đi học sao mình không hỏi ông Thầy về vấn đề này ta? Nếu không đâu có ngu đến bây giờ về cái vụ này!)
 
Người ta thường nói, từ 2 trở lên là số nhiều, 1 là số ít.

Vậy cho hỏi:

1) 1,5 cái bánh là số nhiều hay số ít?

2) 1/2 cái bánh thì là số nhiều hay số ít?

3) Không có cái bánh nào hết, vậy số nhiều hay số ít?

Từ đó để biết được rằng DANH TỪ CÓ THÊM S/ ES HAY KHÔNG.

(Hồi đó còn đi học sao mình không hỏi ông Thầy về vấn đề này ta? Nếu không đâu có ngu đến bây giờ về cái vụ này!)
Theo mình thì tạm thế này:
1. One and a half cakes
2. Half of the cake hoặc Two halves of the cake...
3. There aren't any cakes
Hic, thật ra thì phải tuỳ lúc chứ đồng chí. Chẳng hạn: He always does things by halves hoặc Please cut it in half.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo mình thì tạm thế này:
1. One and a half cakes
2. Half of the cake hoặc Two halves of the cake...
3. There aren't any cakes

Nhưng "túm" lại, chúng là số nhiều hay số ít? Mình không cần cách ghi mà mình cần xác định nó có S/ ES hay không mà thôi.

Thanks.


=========================================

Nói thêm là, dùng cái bánh để tượng trưng, ví dụ 1,3 ký-lô hay 1/4 lít nước; hoặc 0,7 phần v.v...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhưng "túm" lại, chúng là số nhiều hay số ít? Mình không cần cách ghi mà mình cần xác định nó có S/ ES hay không mà thôi.

Thanks.
Vậy mình túm lại thê này:

1.5 cái bánh là số nhiều
1/2 cái bánh là số ít
Không có cái bánh nào thì theo văn phạm tiếng anh thì là số ít mà cả số nhiều mới ghê chứ

Chờ xem có ý kiến gì khác không
 
1.3

One point three litters
One meter and thirty centimeters

Nghĩa là đọc riêng thì ít, đọc chung thì nhiều. Ẹc ẹc, biết hỏi kí rì lun á.
 
Vậy mình túm lại thê này:

1.5 cái bánh là số nhiều
1/2 cái bánh là số ít
Không có cái bánh nào thì theo văn phạm tiếng anh thì là số ít mà cả số nhiều mới ghê chứ

Chờ xem có ý kiến gì khác không

Theo quy tắc làm tròn, từ 0.5 trở lên thì là 1 còn dưới 0.5 là 0 vậy thì 1.5 trở lên là số nhiều, dưới 1.5 là số ít, phát biểu như vậy có đúng không? Tôi trước khi hỏi đã google mỏi tay rồi, chẳng thấy "ma" nào phát biểu về vấn đề của tôi cả!
 
Ẹc ẹc, đọc số không có vụ làm tròn. 1.3 là 1.3, 1.6 là 1.6.
 
1.3

One point three litters
One meter and thirty centimeters

Nghĩa là đọc riêng thì ít, đọc chung thì nhiều. Ẹc ẹc, biết hỏi kí rì lun á.
À há, đọc cái chỗ màu đỏ mới biết vì sao anh Nghĩa đặt ra câu hỏi này. Em có một đề xuất nho nhỏ: Anh thử search trên các diễn đàn về Excel của nước ngoài (MrExcel chẳng hạn), tìm xem có cái Add-ins đọc số nào không (chắc chắn là phải có chứ nhỉ) rồi tham khảo xem họ xử lý trường hợp những số thập phân này thế nào. Hẳn là họ nói bằng tiếng Anh thì đọc tiếng Anh phải chuẩn hơn mình chứ.
 
Trời, đôi khi nó tính ra số lẻ: 1.99999 thì phải làm tròn thôi chứ đọc gì mà được!

Chời ơi, thí dụ yêu cầu của báo cáo là đọc USD tới mức cent là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất, lúc đó kết quả báo cáo phải làm tròn.
Lúc đó, câu "bằng chữ" sẽ đọc trên cái ô đã làm tròn kia, chứ không phải đọc số nguyên thủy.

Hoặc yêu cầu 1 độ chính xác đến mm, phải làm tròn kết quả mét thành 3 số thập phân trước, rồi mới đọc.

Vả lại, đọc tới mức nào, người dùng tự quyết định. Không cần lường trước mọi cái thuộc chủ quan con người. Tôi viết hàm đọc số, tôi có hướng dẫn sử dụng. Sử dụng đúng mà kết quả sai, tôi chịu trách nhiệm. Sử dụng sai, tự chịu trách nhiệm.

Dùng hàm vlookup bị #Value! thì có phải tại anh Bill không?

Còn đọc số thông thường bằng văn nói, thì không làm tròn mà dùng chữ khác để diễn tả. Nếu 1.9999 thì đọc about two kilos hoặc a little less than 2 kilos
 
Lần chỉnh sửa cuối:
À há, đọc cái chỗ màu đỏ mới biết vì sao anh Nghĩa đặt ra câu hỏi này. Em có một đề xuất nho nhỏ: Anh thử search trên các diễn đàn về Excel của nước ngoài (MrExcel chẳng hạn), tìm xem có cái Add-ins đọc số nào không (chắc chắn là phải có chứ nhỉ) rồi tham khảo xem họ xử lý trường hợp những số thập phân này thế nào. Hẳn là họ nói bằng tiếng Anh thì đọc tiếng Anh phải chuẩn hơn mình chứ.

Hầu như các kiểu đọc số ra chữ tiếng Anh thì các trang web nó copy lẫn nhau cái hàm như bạn ở topic này viết đó:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/...hông-kèm-đơn-vị-tính-toán&p=497611#post497611

Nên chẳng học hỏi được gì, với cái hàm đó thì có khi chậm hơn hàm mình nữa chứ! Nhưng nó chỉ hạn chế là nếu ONE thì DOLLAR còn khác thì DOLLARS vậy thôi à.

Số nguyên thì đọc theo đơn vị chính, số lẻ thì đọc đơn vị phụ.

Nhưng trường hợp trong hàm nếu không có option đơn vị phụ thì dùng đơn vị chính để tính thì phải tính đến số nhiều hay số ít trường hợp 1,5 cho đơn vị số nhiều hay số ít đó mà.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu "thương cho trót" thì thêm cái round với n số thập phân rồi đọc. Số n người dùng phải gõ zô.

Nghĩa quan tâm đến số nhiều thì đúng rồi, nhưng phải chú ý các số nhiều bất quy tắc kể cả trường hợp es và ies. Đại khái là liệt kê 1 số danh từ đo lường thường dùng (tượng trưng thôi) có số nhiều bất quy tắc. Rồi hướng dẫn cách thêm vào list nếu chưa có.

Thí dụ foot/ feet, penny/pence(/pennies), mouse/mice, ...

(Chỉ cần replace)
 
Lại một câu hỏi nữa! Trong tiếng Anh, số âm (đương nhiên là nhỏ hơn 1) vậy số nhiều hay sô ít? ặc ặc
(mình thì nghĩ là số nhiều rồi đó, nhưng ai biết được mình nghĩ đúng hay sai!).

Nếu "thương cho trót" thì thêm cái round với n số thập phân rồi đọc. Số n người dùng phải gõ zô.

Nghĩa quan tâm đến số nhiều thì đúng rồi, nhưng phải chú ý các số nhiều bất quy tắc kể cả trường hợp es và ies. Đại khái là liệt kê 1 số danh từ đo lường thường dùng (tượng trưng thôi) có số nhiều bất quy tắc. Rồi hướng dẫn cách thêm vào list nếu chưa có.

Thí dụ foot/ feet, penny/pence(/pennies), mouse/mice, ...

(Chỉ cần replace)


Đương nhiên em biết vấn đề Sư phụ nói, nhưng tổng quát có giới hạn, chứ liệt kê hết thì có mà lên cõi "chập cheng" luôn!

Thôi thì hàm tổng quát sẽ như thế này:

ReadNum(Number, Main_Unit, Main_Units, Sub_Unit, Sub_Units, Decimal)

Với Main_Unit là đơn vị số ít, Main_Units là đơn vị số nhiều, tự người dùng điền vào là chắc cú nhất! Chả mắc công tính toán cho mệt óc!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lại một câu hỏi nữa! Trong tiếng Anh, số âm (đương nhiên là nhỏ hơn 1) vậy số nhiều hay sô ít? ặc ặc
(mình thì nghĩ là số nhiều rồi đó, nhưng ai biết được mình nghĩ đúng hay sai!).

Số tiền nợ phải trả theo quy ước là số âm. Xài vượt quỹ sinh ra tồn quỹ âm. Vậy Nợ/âm 2 đồng so với nợ/âm 1 đồng thì âm nhiều hay âm ít?

Do đó, đọc Minus & abs(number) hoặc Minus & round(abs(Number), n)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gút lại là:

Số từ số -1 đến 1 là danh từ số ít, ngoài ra là số nhiều, có phải vậy không?
 
Web KT
Back
Top Bottom