- Tham gia
- 13/6/06
- Bài viết
- 7,199
- Được thích
- 24,656
Đây là nhận xét của Phó GSTS Phạm Bá Nhất, Vụ trưởng Vụ Dân số (UB Dân số, Gia đình và trẻ em VN). Ông còn cho biết, cơ cấu dân số VN theo độ tuổi đang có những thay đổi lớn.
Tỷ lệ dân số phụ thuộc giảm 15,3% trong vòng 6 năm trở lại đây, trong đó tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi tiếp tục giảm trong khi tỷ lệ người già từ 60 tuổi trở lên tăng nhẹ từ 13,4% năm 1989 lên 13,9% vào năm 2005.
Tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai/ 100 bé gái) của cả nước chỉ tăng 2% trong vòng 20 năm qua nhưng cả nước đã có tới 16 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giới tính cao đến mức báo động từ 115-128/100 bé gái.
Hiện chưa có nghiên cứu nào đáng tin cậy để kết luận về tình trạng mất cân bằng về giới tính ở Việt Nam nhưng thực tế và qua báo cáo định kỳ của ủy ban dân số các cấp cho thấy đã xuất hiện dấu hiện tỷ lệ bé trai cao hơn bé gái ngày càng tăng trên quy mô rộng hơn.
Do đó, trong quý IV năm 2006, Ủy ban Dân số Gia đình và trẻ em Việt Nam sẽ tiến hành báo cáo phân tích về tỷ lệ giới tính khi sinh dựa trên kết quả điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 4/2006.
Thể lực và tầm vóc của người Việt Nam tuy đã có sự phát triển tốt trong 30 năm qua nhưng thể lực của thanh thiếu niên và người trưởng thành vẫn còn rất thấp so với khu vực và quốc tế.
Điển hình là chiều cao thân thể của thanh niên Việt Nam còn kém chuẩn quốc tế tới 13 cm đối với nam và 10 cm đối với nữ. So với khu vực châu Á: thanh niên Việt Nam thấp hơn 8 cm với nam và 4 cm với nữ so với thanh niên Nhật Bản; thấp hơn 6 cm và 2cm với nam và nữ thanh niên Thái Lan...
(Theo TTXVN)
Không biết làm thế nào cho con nó mập đây?
Tỷ lệ dân số phụ thuộc giảm 15,3% trong vòng 6 năm trở lại đây, trong đó tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi tiếp tục giảm trong khi tỷ lệ người già từ 60 tuổi trở lên tăng nhẹ từ 13,4% năm 1989 lên 13,9% vào năm 2005.
Tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai/ 100 bé gái) của cả nước chỉ tăng 2% trong vòng 20 năm qua nhưng cả nước đã có tới 16 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giới tính cao đến mức báo động từ 115-128/100 bé gái.
Hiện chưa có nghiên cứu nào đáng tin cậy để kết luận về tình trạng mất cân bằng về giới tính ở Việt Nam nhưng thực tế và qua báo cáo định kỳ của ủy ban dân số các cấp cho thấy đã xuất hiện dấu hiện tỷ lệ bé trai cao hơn bé gái ngày càng tăng trên quy mô rộng hơn.
Do đó, trong quý IV năm 2006, Ủy ban Dân số Gia đình và trẻ em Việt Nam sẽ tiến hành báo cáo phân tích về tỷ lệ giới tính khi sinh dựa trên kết quả điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 4/2006.
Thể lực và tầm vóc của người Việt Nam tuy đã có sự phát triển tốt trong 30 năm qua nhưng thể lực của thanh thiếu niên và người trưởng thành vẫn còn rất thấp so với khu vực và quốc tế.
Điển hình là chiều cao thân thể của thanh niên Việt Nam còn kém chuẩn quốc tế tới 13 cm đối với nam và 10 cm đối với nữ. So với khu vực châu Á: thanh niên Việt Nam thấp hơn 8 cm với nam và 4 cm với nữ so với thanh niên Nhật Bản; thấp hơn 6 cm và 2cm với nam và nữ thanh niên Thái Lan...
(Theo TTXVN)
Không biết làm thế nào cho con nó mập đây?
