Biết nói với bạn thế nào đây, trước đây khi còn ngồi trên ghế nhà trường sao bạn không tự đặt câu hỏi này với chính bản thân bạn.
Kinh nghệm của mình khi học kế toán để định khoản được tốt bạn nên làm thật nhiều bài tập và hiểu bản chất tài khoản. Bạn có thể mua cuốn : Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam, cuốn này rất hay và có thể coi là 1 trong những cuốn tài liệu gối đầu giường của dân kế toán. Làm nhiều bài tập sẽ tập cho bạn khả năng phản ứng nhanh với các nghiệp vụ. Một điểm nữa là phải nắm chắc bản chất mỗi tài khoản và cách sử dụng của chúng để ứng dụng vào mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Ví dụ như tài khoản 222 : Góp vốn liên doanh và tài khoản 411 : Nguồn vốn kinh doanh. Rất nhiều bạn hay hạch toán nhầm thế này : Nhận vốn góp liên doanh của công ty B bằng tiền mặt lại hạch toán là : Nợ 111/Có 222 --> Sai
Đúng phải là : Nợ 111/Có 411
--Nghiệp vụ ghi Nợ TK 111,112.../ Có TK 222 chỉ dùng Khi thu hồi vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, căn cứ vào chứng từ giao nhận của các bên tham gia liên doanh.
Hoặc sự nhầm lẫn khi hạch toán chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại....Bạn có thể tìm được rât nhiều ví dụ khác nữa.
Học kế toán không khó, chỉ cần bạn chịu khó thôi.
Học kế toán và làm kế toán khác nhau nhiều lắm, tuy nhiên bạn cần có kiến thức cơ bản trước đã.
Đôi lời cùng ban!