Sau "Rạng Đông" lại đến "Nước Sông Đà", & đến kì tới nữa sẽ là gì đây các ngài có trách vụ?

Liên hệ QC

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia
8/6/06
Bài viết
14,273
Được thích
22,281
Nghề nghiệp
Nuôi ba ba & trùn quế

Giữa 2 vấn nạn này còn là bụi mịn tại HN (& cả TF HCM)
Trước Tết còn gì nữa không các vị Fụ Mẫu?​
 
Bây giờ thì có hằng hà sa số làm sao kể cho hết. Ông bà xưa nêu: "nói có sách, mách có chứng".

Chỉ riêng 1 vụ Thủ Thêm thấy cũng oải lắm rồi đọc kết luận thanh tra số 1041/TB-TCP ngày 26/6/2019 của thanh tra Chính phủ ở Link Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra Thủ Thiêm.

Các bạn cần tải File PDF về để đọc thì vào Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, ở Link sau: http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/KetLuanThanhTra/View_Detail.aspx?ItemID=116

Trong 20 năm, qua người dân đi khiếu kiện với mục đích là muốn nhà nước khắc phục hậu quả do thu hồi đất sai so với quy hoạch. Tuy nhiên, trong kết luận trên chỉ nêu ra các sai phạm khác mà không nêu cụ thể việc thu hồi 4,3 ha (do 4,3 ha này nằm ngoài ranh các dự án đã được phê duyệt). Chắc là người dân Thủ Thiêm không đồng tình với kết luận này và sẽ tiếp tục đi khiếu kiện.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Theo nhận định của tôi là như thế này:

1/ Một khi người dân chưa thông, chưa đồng thuận và có phản ứng, thì tốt nhất là hãy rà soát lại việc làm, rà soát lại quy trình để có cái nhìn rõ hơn về sự việc đó một cách toàn diện.

2/ Muốn yên dân thì phải sâu, sát với dân để nghe dân nói, khi đã hiểu căn nguyên cội rễ và hiểu được lòng dân, biết được dân muốn gì thì từ đó đề ra hướng giải quyết cho đúng đắn, công tâm, phù hợp để người dân đồng thuận thì chắc chắn làm việc gì cũng sẽ thành công.

3/ Đài VTC phỏng vấn người dân Thủ Thiêm để xem họ phản ứng thế nào?

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nước ta từ cổ chí kim diệt giặc ngoại xăm là thượng thặng
Nhưng ông bà cũng nhủ chúng ta là "Thù trong, giặc ngoài";
Cho nên không coi trọng "Thù trong" sẽ là mất nước; Bài học nhãn tiền khi phe XHCN tan rã!
Cái cách như xài vòi rồng xiịt vô để cho dân di tản vào ngày đưa ông táo thì làm sao có thể sửa được? Trừ phi . . .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhìn hình di chuyển kỳ dị này thì không phải là đổ thải.
20191022_113932.jpg
 
Yếu kém năng lực là biểu hiện bên ngoài của tham nhũng
 
Tham nhũng trong việc buôn bán ghê thì làm sao có năng lực điều hành, họa chăng chỉ có năng lực làm nghèo, làm suy tàn đất nước mà thôi
 
Tham nhũng trong việc buôn bán ghê thì làm sao có năng lực điều hành, họa chăng chỉ có năng lực làm nghèo, làm suy tàn đất nước mà thôi
Bác cứ kêu hoài, Đúng là họa, nhưng trong họa có phúc
Và ngay ở đây còn đầy những kẻ quản lý mà lơ là có bao giờ xuất hiện đâu, xuất hiện là lên mặt lên lời dạy đời , ai chê ai góp ý là biết ngay...
Nên chăng lắng nghe và thay đổi từ chính ta, từ môi trường quanh ta (?)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không đúng chú ơi! Chỉ có những kẻ đầu óc mới tham nhũng được.
Sưu tầm:
"Theo học thuyết trí thông minh đa chiều được đề xuất lần đầu bởi Howard Garner vào năm 1893, và được phát triển bởi Thomas Armstrong, giám đốc điều hành Viện nghiên cứu phát triển con người của Mỹ, mỗi bé sinh ra đều sở hữu 8 loại hình trí thông minh, bao gồm: ngôn ngữ, logic toán học, không gian, âm nhạc, thể chất, tương tác, nội tâm và tự nhiên."
Khi lớn lên có thêm loại "thông minh tham nhũng" tuy rất xấu xa nhưng ở không gian và thời gian thích hợp được ưa chuộng và bao biện bằng các từ hoa mỹ
 
Không đúng chú ơi! Chỉ có những kẻ đầu óc mới tham nhũng được.
Theo mình thì: Chỉ cần có quyền thì muốn tham nhũng là được;
Ghi chú thêm: Những năm gần đây muốn có quyền phải có tiền & trong cơ chế thị trường thì đó nên gọi là "Đầu tư chính trị"
Nói rõ thêm: Rất nhiều người mới ra trường đã phải đầu tư chính trị mới có chổ làm
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo mình thì: Chỉ cần có quyền thì muốn tham nhũng là được;
Ghi chú thêm: Những năm gần đây muốn có quyền phải có tiền & trong cơ chế thị trường thì đó nên gọi là "Đầu tư chính trị"
Nói rõ thêm: Rất nhiều người mới ra trường đã phải đầu tư chính trị mới có chổ làm
1/ Ông bà xưa có nhận định thế này:
- Nhứt thân, nhì thế.

2/ Ngày nay thời 4.0 người dân có nhận định thêm:
- Nhứt thân, nhì thế.
- Nhóm lợi ích (cụ thể vụ THỦ THIÊM) liên quan đến 361 hộ dân họ kêu, la mãi 20 năm nay cũng chưa ăn thua gì (họp và bàn mãi nhưng chưa giải quyết cụ thể).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin lỗi, anh viết bài mà không chú ý danh từ riêng.
Danh từ riêng thì anh cũng đã viết hoa rồi, ý tôi là anh thiếu chữ i
Bài đã được tự động gộp:

Xin lỗi, anh viết bài mà không chú ý danh từ riêng.
Bài 4 và 5 anh không thấy nút sửa.
Tôi sửa bài 4 và 5, sửa thêm 1 bài bên chia sẻ tâm tư
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom