Người dân sẽ được phép cá cược bóng đá

Liên hệ QC

Sing

++ ExCeL PrO ++
Thành viên danh dự
Tham gia
20/6/06
Bài viết
106
Được thích
309
Nghề nghiệp
Etudiante
Chiều 19/10, tại Quốc hội, Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Nguyễn Danh Thái cho biết, cơ quan này sẽ trình Chính phủ đề án cá cược bóng đá vào cuối tháng. Theo đó, từ năm 2007, người dân được cá cược hợp pháp 10.000-30.000 đồng mỗi lần. VnExpress phỏng vấn bộ trưởng xung quanh đề án này.

- Trong buổi thảo luận hôm nay, nhiều đại biểu QH đề nghị đưa vấn đề cá cược bóng đá vào Luật Thể dục thể thao để tạo cơ sở pháp lý. Tại sao Ban soạn thảo vẫn chủ trương để vấn đề này ngoài dự luật?

- Trong quá trình soạn thảo, chúng tôi cũng đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề cá cược bóng đá. Thời điểm này, vấn đề cá cược bóng đá chưa được lãnh đạo các cấp duyệt, cũng chưa thí điểm mà đưa ngay vào luật, Ban soạn thảo thấy chưa hợp lý.

Trong phiên họp thường kỳ Chính phủ cuối tháng 10, Bộ Tài chính sẽ trình Nghị định về vui chơi có thưởng, trong đó có xổ số thể thao. Ủy ban TDTT cũng trình đề án về đặt cược bóng đá. Sau khi Chính phủ đồng ý với đề án đặt cược bóng đá, sẽ trình lên Ủy ban Thường vụ QH. Nếu được chấp thuận sẽ tạm thời ra nghị định cho phép đặt cược bóng đá. Khi chúng ta thực hiện đề án này thành công, có hiệu quả thì Chính phủ sẽ đề nghị QH bổ sung vấn đề cá cược bóng đá vào Luật TDTT.

- Trong đề án sắp trình Chính phủ, tại sao Uỷ ban TDTT lại chọn phương án liên doanh với một “nhà cái” nước ngoài?
- Cá cược bóng đá là vấn đề mới, chúng ta chưa có đủ cơ sở khoa học đầu tư, do đó liên doanh sẽ thuận lợi hơn. Một là kinh nghiệm tổ chức, hoạt động. Hai là cơ sở, trang thiết bị, máy móc của nước ngoài. Thứ ba là đặt cược bóng đá, nếu không có kinh nghiệm sẽ gặp rủi ro rất lớn. Nếu người chơi giỏi, nhà cái không biết điều hành thì có khi còn bị thua lỗ. Bởi vậy, liên doanh sẽ có những ưu việt hơn trong điều kiên hiện nay.

Một khó khăn nữa của chúng ta là khoản kinh phí bỏ ra ban đầu khá lớn, khoảng 70 triệu USD. Nếu liên doanh với một công ty của Anh, họ đầu tư hoàn toàn. Sau 15 năm, toàn bộ quy trình công nghệ đó sẽ được giao lại cho Việt Nam. Lúc đó, chúng ta đã đào tạo được một đội ngũ nhân lực riêng.

- Vai trò của phía Việt Nam trong liên doanh này như thế nào, thưa ông?

- Hiện chúng tôi đã làm việc với 5 công ty nước ngoài. Nếu thành lập công ty thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc phải là người Việt Nam, còn chuyên gia là người nước ngoài.

- Một số ý kiến cho rằng, trong giai đoạn đầu chúng ta nên bắt đầu thí điểm đặt cược các giải quốc tế vì tiếp thu được kinh nghiệm quốc tế và tránh những tiêu cực móc nối tỷ số. Ông nghĩ sao?

- Chúng tôi cũng đã tính đến vấn đề này, Trước mắt sẽ cho cá độ các trận bóng đá quốc tế, sau đó dần dần sẽ chuyển sang bóng đá Việt Nam.

- Trong đề án có những mức quy định mức trần là 30.000 đồng cho một lần đặt cược. Uỷ ban TDTT căn cứ vào đâu để đưa ra mức cược khá khiêm tốn này?

- Hiện nay mới là giai đoạn đầu, mức đặt cược phải phù hợp với thu nhập của người dân. Những người chơi ở giai đoạn ban đầu chỉ được cá độ 10.000-30.000 đồng một lần. Điều này không gây ảnh hưởng lớn đến nguồn thu nhập của nhân dân, nhưng lại giải quyết được niềm ham thích. Tuy nhiên, cũng có những mức cho những người muốn chơi cao hơn. Trong đề án cũng nêu một vấn đề rất lớn đó là "cai nghiện" cho những người quá ham mê cá độ.

- Làm thế nào để kiểm soát nếu một người tham gia nhiều lần đặt cược trong một trận đấu?

- Phương án đó chúng tôi chưa tính tới.

- Nếu đề án trên được thông qua, thì việc phân định cá cược hợp pháp và không hợp pháp sẽ được xác định như thế nào, thưa Bộ trưởng?

- Khi có quy định về mức trần cụ thể được phép đặt cược thì sẽ phân biệt rất rõ tính hợp pháp và không hợp pháp. Nếu anh đặt cược với số tiền trong giới hạn quy định đó thì được coi là hợp pháp




--=0 --=0 --=0
Mừng rùi nhá, nhất là mấy bác nam nhi :-=
Hix, mà cá gì 10-30k, lời bao nhiêu ?? cá bao nhiêu lần ?? -+*/
 
Sing đã viết:
Mừng rùi nhá, nhất là mấy bác nam nhi :-=
Hix, mà cá gì 10-30k, lời bao nhiêu ?? cá bao nhiêu lần ?? -+*/

Này, phụ nữ còn đam mê cờ bạc hơn đàn ông. ***** *****
Không hiểu những con bạc như BTD phải đặt bao nhiêu lần để mỗi trận cá cược đến hàng chục nghìn đô.
 
Đúng là còn nhiều vấn đề khúc mắc ở cái 30.000 đ.
 
Hix, thấy chưa ?? Vậy mà lại nói Sing mê cờ bạc. Oan ức quá.
 
Không hiểu đơn vị nào sẽ tổ chức kinh doanh cá cược nhỉ? Hay là cho phép các Công ty kinh doanh rồi nộp thuế cho nhà nước?)*&^)
 
Còn lâu mới được công khai cá cược bóng đá.

Đặt cược bóng đá, nhanh nhất cũng phải đến 2008...


(VietNamNet) - GS.TS Dương Nghiệp Chí - "cha đẻ" của đề án đặt cược bóng đá - dự báo nhanh nhất cũng phải đến đầu năm 2008, đề án này mới có thể triển khai thí điểm.

Sau khi có thông tin Ban soạn thảo trình đề án đặt cược bóng đá lên Chính phủ, Thể thao VietNamNet đã có cuộc trao đổi ngắn với GS.TS Dương Nghiệp Chí, Viện trưởng Viện Khoa học TDTT, đồng thời là người chủ trì đề án này.

Thưa GS.TS Dương Nghiệp Chí, việc trình đề án đặt cược bóng đá lên Chính phủ cho kết quả thế nào?

GS.TS Dương Nghiệp Chí: - Trước hết, tôi xin nói lại cho rõ. Đề án này hiện vẫn đang chỉ dừng lại ở mức dự thảo thôi.

Theo đúng trình tự của nó thì bản đề án phải được thông qua tại Đại hội LĐBĐVN giữa nhiệm kỳ (dự kiến ngày 10/1/2007), được Ủy ban TDTT phê duyệt rồi lồng ghép vào chiến lược phát triển TDTT toàn quốc đến năm 2020 rồi mới đệ trình lên Chính phủ.


Đặt cược bóng đá chỉ là 1 trong 8 đề án của chiến lược phát triển toàn diện bóng đá Việt Nam đạt Top 10 châu Á từ năm 2007 đến 2020, triển khai theo chương trình "Tầm nhìn châu Á" của AFC.

Tuy nhiên, nó được coi là đề án đặc biệt quan trọng bởi nếu làm tốt, chúng ta sẽ có nguồn thu để giải quyết nhiều việc khác, như phát triển bóng đá hay nâng cao thể lực, tầm vóc cho người Việt Nam...

Hiện nay, Chính phủ vẫn đang giao cho Bộ Tài chính kết hợp với Uỷ ban TDTT chuẩn bị các Nghị định làm hành lang pháp lý nhằm đưa hoạt động đặt cược bóng đá vào thực tế.

Nếu vậy thì liệu trong năm 2007, người hâm mộ đã có thể đặt cược bóng đá hợp pháp được chưa, thưa ông?

- Tôi nghĩ là chưa đâu. Nhanh nhất cũng phải sang đến năm 2008 chúng ta mới đưa đặt cược bóng đá vào triển khai thí điểm được.

Để quản lý được hoạt động bị coi là "nhạy cảm" này, chúng ta cần không chỉ hành lang pháp lý mà cái quan trọng nhất là những công cụ kỹ thuật phục vụ người chơi một cách chính xác, công bằng và nhanh nhất. Toàn bộ phần này chắc chắn chúng ta phải liên doanh với các tổ chức chuyên đặt cược bóng đá nước ngoài.

Có khá nhiều tổ chức đặt cược bóng đá quốc tế đang muốn đặt quan hệ hợp tác với Việt Nam, như Ladbrokes, Singapore Pool, Intralot hay Infront - Betandwin... Chúng tôi đã tham khảo kinh nghiệm của họ để hoàn thành đề án và sẽ đấu thầu để chọn ra một đối tác phù hợp nhất.

Ông có nghĩ rằng nếu đề án được thực hiện, chúng ta sẽ dần đẩy lùi được cá độ bóng đá bất hợp pháp ở Việt Nam?

- Đẩy lùi là một việc khó. Tôi chỉ có thể khẳng định là sẽ giảm bớt được cá độ bất hợp pháp thôi.

Đặt cược bóng đá của Nhà nước chỉ chiếm ưu thế nếu chúng ta làm thật tốt khâu tổ chức. Ví dụ như người chơi phải được trả tiền ngay sau khi trúng thưởng mà không bị các thủ tục làm phiền hà. Rồi tiến tới như các nước phương Tây, trận đấu kết thúc cũng là lúc công bố người trúng giải...

Nói về mặt lý thuyết thì dễ, nhưng bắt tay vào điều hành một hoạt động như thế này là cực kỳ phức tạp đấy.

Theo ông, mức "trần" cho một lần đặt cược là 450.000 đồng đã hợp lý hay chưa?

- Như vậy là tương đối hợp lý rồi. Chúng ta không thể so sánh mức đặt cược của Nhà nước với mức đặt cược trôi nổi ngoài thị trường được. Nó giống y như việc chơi sổ số kiến thiết và chơi đề vậy.

Khi đề xuất mức đặt cược từ 30.000 đến 450.000, chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ nhu cầu cá cược cũng như thu nhập chung của xã hội. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là đề án nên không thể tránh khỏi những điều bất cập. Phải đưa vào triển khai thí điểm đã thì mới dần hoàn thiện được.

Xin cảm ơn ông!

A.Đ (thực hiện)
 
Web KT
Back
Top Bottom