Dễ mắc tội oan nếu dính covid-19

Liên hệ QC

Vô danh Tiểu tốt

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
22/1/14
Bài viết
432
Được thích
542
Khi dịch mới bùng nổ vào năm ngoái, thông tin các ca mắc liên tục được cập nhập trên phương tiện truyền thông và không ngoại trừ các trang báo mạng đi kèm với đó là vô số các bình luận. Nội dung các bình luận này cũng đa dạng nhưng đáng chú ý nhất là các bình luận phỏng đoán nguồn gốc lây bệnh cho các F0. Đại loại như anh A phát hiện nhiễm Covid, người ta xét nghiệp các F1 liên quan và phát hiện ra là cô B - người yêu anh A cũng bị. Đa số sẽ khẳng định, anh A là nguồn lây cho cô B.

Đó là các suy luận khá điển hình cho các ca bệnh thời điểm đó và chắc phần đông chúng ta đều gật gù tán thành. Tuy nhiên xét về dịch tễ thì cách suy luận như thế lại có rất nhiều lỗ hổng mà ta có thể phân tích ra một số tình huống như sau:
  1. Anh A bị truyền bệnh từ chính người yêu hay cô B mới là nguồn gốc lây nhiễm.
  2. Anh A bị lây từ một người X nào đó và cô người yêu cũng bị lây từ một người Y nào đó.
    Hiện nay với 80% người nhiễm bệnh không có triệu chứng rõ ràng thì tình huống nầy rất dễ xẩy ra.
Thời gian ủ bệnh cũng là thứ dễ đánh lừa khi chúng ta truy vết nguồn lây. Nếu anh A nhiễm bệnh trước và truyền nhiễm cho cô B nhưng anh A thể trạng tốt nên tới 10 ngày mới có triệu chứng còn cô B yếu hơn nên chỉ sau 4 ngày là đã có dấu hiệu bệnh. Kết quả là cô B phát bệnh trước anh A và chúng ta sẽ suy luận cô B là nguồn lây cho anh A.

Sẽ chẳng có vấn đề nếu chúng ta suy luận sai nhưng khi các F0 bị cáo buộc “Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm” với mức án có thể lên đến 2 năm tù thì rất dễ gây oan sai. Để chứng minh một người là nguồn gốc lây lan bệnh, theo tôi một điểm cần chứng minh được là "tất cả những người trước khi tiếp xúc gần với bị cáo đều chưa nhiễm bệnh". Trừ khi có một cỗ máy thời gian để đội ngũ y tế quay trở lại thời điểm trước khi người mắc bệnh tiếp xúc với những người khác để làm xét nghiệm bảo đảm 100% những người nầy đều chưa mắc bệnh.

Trong xét xử, để bảo đảm nguyên tắc không gây oan sai, mọi cáo buộc đều dựa trên nhân chứng, vật chứng, tránh những suy đoán để buộc tội. Vậy nên dùng những suy đoán để khép tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm rất dễ khiến nhiều người bị án oan, nhẹ thì bị mất tiền phạt còn nặng thì bị đi tù thì rất tội. Mắc bệnh đã là một nỗi khổ mà nay có dính cảnh lao tù vì những phán quyết theo kiểu võ đoán không chứng cứ thì thật uất nghẹn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom