Angela được dịch, hiểu sang tiếng Việt như thế nào?

Liên hệ QC

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Nhờ các bác trong nhà giúp dịch hộ từ Angela sang tiếng Việt dùm.
Tìm chỉ thấy từ Angel mà thôi (nghĩa là thiên thần). Nay không rõ sao lại có từ Angela. Hiện các nickname cũng hay dùng từ Angela để ghép vào nick/tên của mình.

Angel - thiên thần, a á a ah (Nhìn các thiên thần thấy a á a ah luôn chăng?)
 
Chắc đánh máy nhầm đấy thôi, Angola gõ nhầm thành Angela
 
Dạ thưa Thầy, em nghĩ bạn Kế Toán Già Gân không nhầm đâu Thầy ạ.

Thầy search trên mạng sẽ thấy 1 loạt từ Angela, ví dụ: Angela Phương Trinh

Tiểu Thư Hoa Quỳnh muốn gắn thêm chữ Angela đằng trước chữ tên của Hoaquynh quá Thầy ạ.

Có chăng thì có chữ Pagoda thì có ạ.
 
Piết zồi, cái link to tổ bố đã xem rồi. Angola đấy, xem mặt rồi.
Còn hoa quỳnh cứ tự xưng tiểu thư đi, cũng sắp giống rồi đa!

Các danh xưng như lương y, Mr, Sir, ... thì phải để cho người khác người ta đánh giá tài năng và đức độ và người ta gọi.
Còn "tiểu thư" thì nếu không phải dòng dõi quan (huyện) thì cũng xinh xắn, đoan trang thuỳ mỵ, ... Chứ tiểu thư gì mà phơi áo yếm trước bàn dân thiên hạ thế kia?

Toàn tự mình xưng danh không à.
 
Thấy các bạn rất trẻ, hãy giữ tâm hồn mình cho trẻ mãi không nên đua đòi, ham làm người lớn quá sớm để đánh mất sự vô tư, thơ ngây của mình. Đành rằng, tìm hướng phát triển phù hợp hơn trong sự nghiệp nghệ thuật của mình cũng không quá vội. Kiếm danh, kiếm tiền cũng nên quyết định thật sáng suốt, chớ để chữ danh, chữ tiền che khuất lý trí.

Bạn Tiểu Thư Hoa Quỳnh không nên chạy theo mode, đua đòi "Angela" để ai đó gọi là "Má" Hoa Quỳnh thì mất đi hai chữ "Tiểu Thư" hồn nhiên lúc nào không hay.
 
Ở đây người ta có giải thích nè:
bận quá chưa dịch kịp, nhờ các bác vậy:
http://www.thinkbabynames.com/meaning/0/Angela

Angela \a-nge-la, an-gela\ as a girl's name is pronounced AN-je-lah. It is of Greek origin, and the meaning of Angela is "messenger; messenger of God". From Church Latin, a feminine form of the boy's name Angelus. The older feminine form Angelis has been replaced by Angela, which became popular in Britain and America from the 18th century. The word "angel" is also used as an affectionate term for a good (or pretty) girl. Angie is the pet form; Aingeal is the Irish Gaelic version. Actresses Angela Lansbury, Angelis Dickinson, Angela Bassett, Angelina Jolie, Angie Harmon.

Angela has 47 variant forms: Aingeal, Andjelija, Andjelka, Ange, Angel, Angele, Angelee, Angelena, Angelene, Angeles, Angeleta, Angeli, Angelia, Angelica, Angelika, Angeliki, Angelina, Angeline, Angelique, Angelita, Angell, Angella, Angelle, Angellina, Angelyn, Angelynn, Angie, Angil, Angila, Angla, Anglea, Angy, Angyola, Aniela, Anjel, Anjela, Anjelica, Anjelika, Anjewela, Anngela, Anngil, Anngilla, Anngiola, Annjela, Annijilla, Gelya and Tangela.

messenger of God: (tạm dịch) Thiên sứ

Túm lại Angela gọi là thiên sứ.
 
Web KT
Back
Top Bottom