be_09
Biên Hòa, Đồng Nai
- Tham gia
- 9/4/11
- Bài viết
- 9,972
- Được thích
- 9,882
- Nghề nghiệp
- Công chức
Hôm qua tôi làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì phòng công chứng yêu cầu ông Nguyễn Hoàng Anh (SN 1994) và cháu Nguyễn Ngô Phúc Ân (SN 2012) ra Ký cam kết không tranh chấp mới ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
1/ Thứ nhất: Ông Nguyễn Hoàng Anh (SN 1994), trong hộ khẩu công an đã ghi rõ là ở nhờ thì không có liên quan gì đến đất đai.
2/ Cháu Nguyễn Ngô Phúc Ân (SN 2012) chỉ mới có 8 tuổi là chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm về dân sự.
Tôi có tính nhân đạo cho họ ở nhờ và trong hộ khẩu công an cũng đã ghi rõ là ở nhờ, tôi có thắc mắc thì họ giải thích đây là quy định của pháp luật ngườì trong hộ thì phải ra ký kết.
Tôi thấy chuyện này rất lạ nên nêu lên làm bài học cho các thành viên biết để tránh sảy ra chuyện dỡ khóc, dỡ cười như trường hợp của tôi.

1/ Thứ nhất: Ông Nguyễn Hoàng Anh (SN 1994), trong hộ khẩu công an đã ghi rõ là ở nhờ thì không có liên quan gì đến đất đai.
2/ Cháu Nguyễn Ngô Phúc Ân (SN 2012) chỉ mới có 8 tuổi là chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm về dân sự.
Tôi có tính nhân đạo cho họ ở nhờ và trong hộ khẩu công an cũng đã ghi rõ là ở nhờ, tôi có thắc mắc thì họ giải thích đây là quy định của pháp luật ngườì trong hộ thì phải ra ký kết.
Tôi thấy chuyện này rất lạ nên nêu lên làm bài học cho các thành viên biết để tránh sảy ra chuyện dỡ khóc, dỡ cười như trường hợp của tôi.
