Quả là em đã quá chủ quan nền phải trả một cái giá rất đắt, bây giờ đành chấp nhận những cái gì không thể khôi phục được thì làm lại từ đầu. Trước kia vì quá tin tưởng 100% vào em Deep Free nên em đóng băng ổ C (các ổ D, E không đóng băng), và cứ vô tư copy thoải mái vào ổ D, E không sợ bất cứ tên Virut nào, ai ngờ...
Em đã đọc được một số cách phòng như là tắt chế độ Autorun trong Win, mở file thì không kích đúp. Vậy ngoài 2 cách trên có cơ chế nào phòng virut nữa không? Xin thày chỉ bảo em với.
Em xin phép được hỏi thêm một chút, em chưa hiểu tại sao khi mở theo kiểu kích đúp vào folder cần mở thì khả năng bị nhiễm vi rút (kích hoạt vi rút) là rất lớn, còn mở từ bên trái của cửa sổ Explore thì tránh được lây nhiễm ah?
Ta biết rằng MS xây dựng Windows và cho phép AutoRun làm 1 công việc hoàn toàn "thiện ý"... Chẳng hạn khi bạn cho CD vào thì nó tự động bật chương trình nghe nhạc, phát các bài có trong CD.
Ngay cả khi bạn tắt chương trình nghe nhạc rồi thì chỉ cần Double click vào tên ổ đĩa, lập tức AutoRun sẽ kích hoạt lệnh nào đó ghi trong nội dung file để mở lại chương trình nghe nhạc.
Tiện quá còn gì! Nhưng cũng chính vậy mà bị "bọn xấu" lợi dụng. Biết AutoRun sẽ hoạt động khi Double click, vậy thì miếng mồi này "thơm" quá còn gì. Cứ thế "nó" viết 1 em virus rồi viết thêm file AutoRun.inf với nội dụng chạy thằng virus kia ---> Vậy là xong đời ta
Ta đã biết phương pháp hoạt động rồi thì phải phòng bằng cách đùng kích đúp nữa! Vậy thôi.
Dù mới đây phát hiện được em virus chẳng cần kích đúp, chẳng cần AutoRun cũng chạy nhưng may thay nó vẫn chưa mấy hoàn thiện nên khả năng phá hoại không cao. Thôi thì các biện pháp phòng bị cũ ta vẫn cứ sử dụng, cần thừa đâu
Còn như bạn nói:
Vậy ngoài 2 cách trên có cơ chế nào phòng virut nữa không? Xin thày chỉ bảo em với.
thì thật sự tôi không dám chắc bất cứ cách nào cả! Người ta nói ĐẠO CAO 1 THƯỚC, MA CAO 1 TRƯỢNG cũng đồng nghĩa virus luôn đi trước các chương trình Antivirus về mặt giải thuật và phương pháp tấn công. Có mẫu virus, biết được cơ chế hoạt động thì mới biết được ta sẽ phòng bị thế nào
-------------------------
Nói như thế không có nghĩa là phải xem virus là cái gì đó rất ghê gớm. Nếu bạn trang bị kiến thức về hệ thống thật đầy đủ thì bạn sẽ phát hiện ra virus càng nhanh chóng. Cho dù chưa diệt được nó, cũng có thể giảm thiểu tối đa hậu quả mà nó gây ra.
Tôi liệt kê ra đây những kiến thức mà bạn cần nên biết:
- Biết cách dùng 1 số lệnh DOS thông thường (như kiểm tra đĩa, thay đổi thuộc tính và xóa file, folder... )
- Biết cách dùng Task Manager (xem và hiểu được từng tiến trình trên list nó là cái gì) nhằm phát hiện được file lạ đang chạy
- Biết cách dùng Registry để xóa những key nguy hiểm
- Biết cách dùng Ghost và System Restore để sao lưu và phục hồi hệ thống
- Biết cách dùng các đĩa cứu hộ để thực hiện các công việc trong trường hợp không thế vào Windows
- Thay đổi thói quen duyệt file, folder trên ổ đĩa mà ta không chắc có virus hay không: Thay vì dùng Windows Explorer để duyệt file, folder thì ta nên chuyển sang dùng WinRAR
vân vân và vân vân.... còn nhiều thứ nữa... Và trong đa số các trường hợp, ta nên xem google là người bạn đường thận thiết để hỏi mọi vấn đề ta đang quan tâm. Ngoài ra không nên quá tin tưởng vào bất cứ phương pháp nào, kể cả các chương trình AntiVirus mạnh nhất, nếu không thì sẽ có ngày bạn nhận lấy hậu quả đáng tiếc