Việc chọn giờ Can Chi này phải tuỳ việc mà tính (1 giờ Can chi bằng 2 giờ Tây):
+Nếu chỉ xem ngày chọn giờ thì chỉ cần biết chính Ngọ là 12 giờ trưa. Giờ Ngọ sẽ từ 11 giờ đến 13 giờ và chia làm 3 thời đoạn:
-Từ 11 giờ đến 12 giờ: Gọi là Ngọ khởi.
-12 giờ:Gọi là chính Ngọ.
-Từ 12 giờ đến 13 giờ: Gọi là Ngọ mãn.
Khi chọn giờ thường người ta chọn khởi và sau khoảng 15-20 phút là chắc ăn.
+Nếu xem giờ như chọn giờ huyệt mở để châm cứu chẳng hạn thì phải tính toán chính xác, rõ ràng. Ta biết rằng Trái đất quay trên trục nghiêng 23.5 độ so với mặt quỹ đạo. Do vậy nảy sinh ngày đêm khác nhau theo mùa. Chính ngọ phải là lúc khi ta đóng 1 cọc thẳng đứng thì bóng nắng phải thu về gốc. Vì vậy, mà giờ Tây chia đều sẽ sai lêch tuỳ theo mùa, cao điểm lên đến khoảng 19 phút (Vì vậy mà mình nói trừ 15-20 phút phần trên).
Trước đây, mình cũng có 1 số tài liệu như tính giờ can chi của Nguyễn Văn Thang lâu không dùng việc gì nên chẳng biết đâu nữa, đành phương phưởng thế này thôi.
P/s: Mình tham khảo tài liệu Domfootwear giới thiệu là 1 trong các tài liệu vốn dùng trước đây theo cổ truyền giữa các vùng miền địa phương nước ta. Bạn tham khảo để nghiên cứu và vận dụng.
Và đây là đoạn trích trong đó:
..........................................
Tháng Mười Một
- Ngày 1-7 giờ Chính Ng ọ là 11:36 trưa
- Ngày 8-15 giờ Chính Ngọ là 11:37 trưa
........................................................
Bạn đã thấy độ lệch chưa, do mình không chắc thì cứ trừ cả lùi lẫn tiến