Cách vào Bios máy tinh để bàn FPT Elead

Liên hệ QC

dakhachdatinh

Thành viên mới
Tham gia
25/8/11
Bài viết
15
Được thích
0
Mình có 1 con để bàn FPT Elead bị trục trặc, nhưng không biết bấm phím nào để vào ghost, mình đã bấm các phím từ F1 -F12; delete; Ctrl+alt+esc nhưng đều không được. Bạn nào biết cách chỉ dùm, cám ơn nhiều!
 
Mình có 1 con để bàn FPT Elead bị trục trặc, nhưng không biết bấm phím nào để vào ghost, mình đã bấm các phím từ F1 -F12; delete; Ctrl+alt+esc nhưng đều không được. Bạn nào biết cách chỉ dùm, cám ơn nhiều!

Bạn đang bị nhầm lẫn giữa việc vào BIOS để điều chỉnh thông số cho phần cứng và cài đặt phần mềm (hệ điều hành)

Nếu bạn k được hướng dẫn cụ thể thì k nên Ghost lại máy, rất nguy hiểm đến dữ liệu đang có trong máy
 
Bạn đang bị nhầm lẫn giữa việc vào BIOS để điều chỉnh thông số cho phần cứng và cài đặt phần mềm (hệ điều hành)

Nếu bạn k được hướng dẫn cụ thể thì k nên Ghost lại máy, rất nguy hiểm đến dữ liệu đang có trong máy
Có thể là mình nhầm, không phải là vào Bios, mà vào một chỗ nào đó để có thể khởi động bằng đĩa hoặc USB, chỉ cần vào được đến đó là mình biết cách làm. Cám ơn!
 
Có thể là mình nhầm, không phải là vào Bios, mà vào một chỗ nào đó để có thể khởi động bằng đĩa hoặc USB, chỉ cần vào được đến đó là mình biết cách làm. Cám ơn!

Tất nhiên nếu bạn muốn Ghost thì tôi hiểu là bạn biết nó là gì, và nó sẽ xóa hết mọi dữ liệu có trên phân vùng mà bạn sẽ ghost (thường là C). Nếu biết những điều này mà bạn vẫn muốn ghost thì có nghĩa là bạn chọn có ý thức.
Khi bạn khởi động máy thì ở góc trái bên dưới màn hình thường có ghi phím nào dùng để vào Bios. Màn hình này tắt rất nhanh nên bạn nên nhìn nhanh và ghi ra giấy. Bạn nên nhớ là thời gian để bạn nhấn phím để vào Bios là rất ngắn, vèo một cái là đi "xa" bạn gõ phím không còn tác dụng nữa.
Vậy nên ghi ra giấy tên phím. Nhấn và giữ luôn phím không nhả ra rồi khởi động lại máy. Giữ phím cho tới khi nó hiện cửa sổ đầu tiên trong bios
Bạn chọn boot từ đĩa CDROM / DVD - có nghĩa là chọn nó đầu tiên sau đó mới là đĩa cứng.
 
Tất nhiên nếu bạn muốn Ghost thì tôi hiểu là bạn biết nó là gì, và nó sẽ xóa hết mọi dữ liệu có trên phân vùng mà bạn sẽ ghost (thường là C). Nếu biết những điều này mà bạn vẫn muốn ghost thì có nghĩa là bạn chọn có ý thức.
Khi bạn khởi động máy thì ở góc trái bên dưới màn hình thường có ghi phím nào dùng để vào Bios. Màn hình này tắt rất nhanh nên bạn nên nhìn nhanh và ghi ra giấy. Bạn nên nhớ là thời gian để bạn nhấn phím để vào Bios là rất ngắn, vèo một cái là đi "xa" bạn gõ phím không còn tác dụng nữa.
Vậy nên ghi ra giấy tên phím. Nhấn và giữ luôn phím không nhả ra rồi khởi động lại máy. Giữ phím cho tới khi nó hiện cửa sổ đầu tiên trong bios
Bạn chọn boot từ đĩa CDROM / DVD - có nghĩa là chọn nó đầu tiên sau đó mới là đĩa cứng.
Mình tuy không phải là thợ, nhưng cũng đã ghost được một số loại máy rồi, thường thì các loại máy khác khi khởi động sẽ có dòng chữ đó hiện ra, nhưng ông này thì không thế, nên mình mới phải hỏi. Các phím đơn mình đã thử rồi, chỉ còn các phím kép mà mình không biết nên không làm được thôi
 
Mình tuy không phải là thợ, nhưng cũng đã ghost được một số loại máy rồi, thường thì các loại máy khác khi khởi động sẽ có dòng chữ đó hiện ra, nhưng ông này thì không thế, nên mình mới phải hỏi. Các phím đơn mình đã thử rồi, chỉ còn các phím kép mà mình không biết nên không làm được thôi

Nói cho cùng thì muốn ghost bạn phải có: ghost.exe là phần miềm làm việc ghost và tập tin ảnh GHO.
Nếu bạn không thể boot được từ CD / DVD thì bạn làm thế này:
1. Bạn thêm menu khởi động. Khi khởi động máy thì bạn sẽ có menu start để lựa chọn trong đó cho 2 mục: Vào Windows và mục thứ hai. Chọn mục thứ hai có nghĩa là kích hoạt ghost.exe đã được gói và đặt trên đĩa cứng.
2. Khi khởi động lại và bạn chọn menu thứ hai thì ghost.exe sẽ "chạy" và trong cửa sổ ghost.exe bạn duyệt tới ổ CD / DVD và chọn GHO.
Nếu bạn không tìm được các tập tin để làm menu start thì "ới" một tiếng tôi sẽ soạn cho bạn menu.

À mà tập tin nếu tôi soạn cho bạn thì mới thử trên XP thôi. Vì tôi chỉ có XP mà. Gọi là làm để phục vụ cho mình mà.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có một số loại BIOS của một số máy tính thường giấu đi chức năng lựa chọn thiết bị khởi động. Theo kinh nghiệm tôi biết thì nút bấm kích hoạt chế độ lựa chọn thiết bị khởi động có thể là F10 hoặc F12 và rất hiếm trường hợp là F2. Bạn có thể thử với từng phím chức năng từ F1 đến F12 trong quá trình khởi động ban đầu (bật power, nhấn phím). Nếu không thành công thì thử lại với phìm tiếp theo. Việc làm thêm một lựa chọn khởi động đói với Windows cũng là một ý hay nhưng nếu windows bị lỗi, virus hoặc đóng băng thì có lẽ là bị phá sản.
Ngoài ra, các phím thường dùng để truy cập vào BIOS là DEL hoặc F2, sau khi vào được bios thì lựa chọn thiết bị/thứ tự boot.
 
Có một số loại BIOS của một số máy tính thường giấu đi chức năng lựa chọn thiết bị khởi động. Theo kinh nghiệm tôi biết thì nút bấm kích hoạt chế độ lựa chọn thiết bị khởi động có thể là F10 hoặc F12 và rất hiếm trường hợp là F2. Bạn có thể thử với từng phím chức năng từ F1 đến F12 trong quá trình khởi động ban đầu (bật power, nhấn phím). Nếu không thành công thì thử lại với phìm tiếp theo. Việc làm thêm một lựa chọn khởi động đói với Windows cũng là một ý hay nhưng nếu windows bị lỗi, virus hoặc đóng băng thì có lẽ là bị phá sản.
Ngoài ra, các phím thường dùng để truy cập vào BIOS là DEL hoặc F2, sau khi vào được bios thì lựa chọn thiết bị/thứ tự boot.

Đúng là cứ nhắm mắt viết cho là có. Chủ topic đã viết:

mình đã bấm các phím từ F1 -F12; delete; Ctrl+alt+esc

Thế thì viết:

Bạn có thể thử với từng phím chức năng từ F1 đến F12 trong quá trình khởi động ban đầu

để làm gì????????????????????????????????????????????????????

Việc làm thêm một lựa chọn khởi động đói với Windows cũng là một ý hay nhưng nếu windows bị lỗi, virus hoặc đóng băng thì có lẽ là bị phá sản

Muốn ý kiến thì đọc kỹ bài của "người ta". Người ta đã viết:

Nếu bạn không thể boot được từ CD / DVD thì bạn làm thế này

Nếu là gì??? Người ta muốn nói là: đã làm hết cách rồi mà không vào được BIOS thì còn một trong những "nước cuối cùng". Tất nhiên nếu vẫn vào được Windows. Đọc kỹ, hiểu rồi mới góp ý. Không ai biết rõ trường hợp của người hỏi là như thế nào nên cứ đưa nhiều cách để cho người ta chọn.

Người ta đưa ra nhiều phương cách để tùy cơ ứng biến chứ cái trò thử từng phím F thì ai mà chả biết mà khoe với khoang. Nói chung kinh nghiệm còn non lắm
 
Mình đang nghĩ đến hướng tà đạo: Cố tình gây lỗi phần cứng (chẳng hạn là tháo pin CMOS), thì khi khởi động, chắc chắn nó sẽ "tự" vào BIOS
 
Đúng là cứ nhắm mắt viết cho là có. Chủ topic đã viết:



Thế thì viết:



để làm gì????????????????????????????????????????????????????



Muốn ý kiến thì đọc kỹ bài của "người ta". Người ta đã viết:



Nếu là gì??? Người ta muốn nói là: đã làm hết cách rồi mà không vào được BIOS thì còn một trong những "nước cuối cùng". Tất nhiên nếu vẫn vào được Windows. Đọc kỹ, hiểu rồi mới góp ý. Không ai biết rõ trường hợp của người hỏi là như thế nào nên cứ đưa nhiều cách để cho người ta chọn.

Người ta đưa ra nhiều phương cách để tùy cơ ứng biến chứ cái trò thử từng phím F thì ai mà chả biết mà khoe với khoang. Nói chung kinh nghiệm còn non lắm


Có vẻ bạn rất thích "gây sự" trên diễn đàn, mình nghĩ thế. Chắc gì cách xử lý của bạn đã đúng mà bạn đã vội chỉ trích thành viên khác.

Tập tin của bạn như nào? Bạn có thể up lên đây đc k? Khi máy của tôi:

- winXP nếu để định dạng NTFS?

- winXP cài FAT32 nhưng khi format k có /s

Gắn tập tin vào đâu để có thể xuất hiện hai dòng lựa chọn vào Win hoặc để chạy Ghost?
 
Cám ơn các bạn đã quan tâm, cuối cùng mình cũng làm được, cứ bấm phím del mãi cuối cùng vào được CMOS (chứ không phải Bios) để chỉnh. Còn mình nói máy bị trục trặc thì có nghĩa là không vào được win, muốn làm được cái việc thêm thắt menu gì đó thì chắc cũng phải khởi động được đĩa CD gì đó chứ, mà mình lại đang hỏi cái này. Thôi chào mọi người nhé, căng thẳng với nhau làm gì
 
Có vẻ bạn rất thích "gây sự" trên diễn đàn, mình nghĩ thế. Chắc gì cách xử lý của bạn đã đúng mà bạn đã vội chỉ trích thành viên khác.

Tập tin của bạn như nào? Bạn có thể up lên đây đc k? Khi máy của tôi:

- winXP nếu để định dạng NTFS?

- winXP cài FAT32 nhưng khi format k có /s

Gắn tập tin vào đâu để có thể xuất hiện hai dòng lựa chọn vào Win hoặc để chạy Ghost?

Bạn nói tôi rất thích gây sự? Nếu bạn có ý kiến nhưng bạn không đọc kỹ xem người khác viết gì thì bạn không tôn trọng họ. Văn hóa tranh luận nó đòi hỏi trước hết phải lắng nghe. Không nghe thì biết người ta nói gì để mà ý kiến??? Cái kiểu không đọc kỹ, không lắng nghe rồi cứ viết những gì nước miếng tràn lên miệng thì là không tôn trọng tôi, mà thế thì đừng ngạc nhiên khi tôi phản ứng.

Tôi hỏi lại: Nếu là bạn và bạn đọc thấy là chủ topic đã nhấn thử các phím F thì bạn viết về F làm gì???
Còn về menu khởi động thì tôi muốn bầy cách cho chủ topic, không có ý bầy cách cho bạn. Bạn muốn biết thì tìm hiểu trên mạng nhé. Gọi là đầy rẫy trên mạng.

Chỉ muốn gợi ý chút: gần 11 năm nay tôi dùng XP, cả FAT32 và NT đều dùng. Hiện giờ C có NTFS còn D dùng FAT32. Dùng FAT32 để làm gì? Vì tôi có tất cả dữ liệu trên D, và có ổ đĩa A. Khi có trục trặc nặng thì luôn có thể dùng đĩa mềm vào DOS và thao tác vài cái cần thiết, vì DOS không "nhìn" được phân vùng NTFS. Tất nhiên có thể tải về NTFS4DOS nhưng DOS FAT32 vẫn linh động hơn.
Chuyện có hay không có system (io.sys, commmand.com, msdos.sys, config.sys, autoexec.bat) trên C đâu có quan trọng. Vì tất cả cần phải có và "gói" nó vào một tập tin rồi để trên C. Menu start đâu có phải chuyện đơn giản là "sửa gì đó" trong boot.ini? Bạn đã hỏi tôi như thế chứng tỏ bạn chưa biết gì về cách làm menu start. Vậy thì tìm trên mạng rồi tự làm.

Tôi nhắc lại:
1. Từ 2 câu hỏi bạn đặt ra cũng đủ biết bạn chưa biết làm menu start.
2. Sau khi tìm hiểu trên mạng bạn đọc lại bài viết của tôi: tôi sẽ dùng 1 tập tin để tạo menu (grldr), 1 tập tin để soạn nội dung menu (menu.lst), 1 tập tin để gói các tập tin ghost và các tập tin system (ghost.ima), và sửa boot.ini (thêm dòng C:\grldr="Run ghost") để system LOAD menu start - từ bài viết này, bạn sẽ thấy tôi biết tạo menu start.

Chỉ gợi ý thế thôi, chi tiết tìm trên mạng nhé.

Mà tôi không có hứng tranh luận với bạn. Bạn có là gì chăng nữa thì khi tôi không có hứng thì cũng không tiếp. Thế nhé. Tôi không muốn kéo dài để rồi lại đi tới căng thẳng.
Bạn viết tha hồ những gì bạn nói nhưng tôi viết thì bạn cho là gây sự? Bạn cho là bạn luôn có lý? Vì nếu bạn cũng cho là không ít lần tôi có lý thì bạn đã không dùng chữ "rất thích gây sự" ở đây. Hay là bạn muốn gây sự đây? Tôi tuy nói gay gắt nhưng không phải tự dưng mà góp ý cho bạn paulsteigel. Nếu bạn không "nhìn" thấy những nguyên do thì đó là vấn đề của bạn.

Ví như bài của bạn ndu. Bạn ấy không nhắm mắt đề xuất cái mà mọi người đã đề xuất. Bạn ấy đề xuất một cách khác, có thể được mà cũng có thể không, nhưng là 1 cách mới hoàn toàn để thử nghiệm. Hiển nhiên là tôi sẽ không "gây sự" với bạn ndu. Còn tôi "gây sự" trong bài trước là có nguyên do.

Tôi không hề khẳng định là menu start là thuốc chữa bách bệnh. Do không biết hiện trạng máy như thế nào ("bị trục trặc" chung chung quá. Không vào được Win, vào được nhưng virút, vào được nhưng bị nhiều lỗi v...v đều là "trục trặc") nên tôi đưa ra nhiều phương án để lựa chọn. Vậy thì đưa ra cái "nhưng nếu windows bị lỗi, virus hoặc đóng băng thì có lẽ là bị phá sản" để làm gì? Không vào được Win thì dĩ nhiên không dùng được menu start. Menu đưa ra chỉ là 1 trong nhiều cách lựa chọn để thử nghiệm tùy theo thực trạng của máy.
Tất nhiên bạn không nhìn thấy, cố tình không nhìn thấy cái "phá sản" này. Mắt bạn chỉ hoa lên, máu sôi lên khi đọc những dòng gay gắt của tôi rồi phán: "gây sự"?

Tôi chấm hết tại đây. Bạn muốn viết tiếp, muốn lên giọng chỉ bảo thì cứ xin mời. Nhưng đừng hỏi gì nữa vì tôi không trả lời bạn nữa. Về kiến thức có gì không biết thì cứ lên mạng tìm. Từ khóa: google.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đa tạ chuyên gia - đại cao thủ siwtom về những lời dạy bảo chí tình chí nghĩa chí tôn chí hiếu! Bỉ nhân xin thành thật khất lỗi vì chưa đọc hết tất cả các bài viết nên mạo muội có nhời mạo phạm! Xin khấu đầu nhận tội. Quả là gặp cao nhân có khác bỉ nhân như cá gặp nước, như chỗ tăm tối thấy ánh sáng.
Xin nguyện rắp tăm học hỏi, không dám khua môi múa mép nữa.
 
Bỉ nhân xin thành thật khất lỗi vì chưa đọc hết tất cả các bài viết

Chả ai bắt đọc hết tất cả các bài cả. Đọc mà còn không hiểu?
Nhưng đã trả lời người hỏi thì phải đọc bài của người hỏi để xem người ta viết gì.
Thay vì diễu cợt thì nên ghi nhớ vào lòng. Thế thôi.
 
muốn làm được cái việc thêm thắt menu gì đó thì chắc cũng phải khởi động được đĩa CD gì đó chứ, mà mình lại đang hỏi cái này.

Tất nhiên menu start chỉ thêm được khi bạn vẫn vào được Win bình thường - vd. bạn vẫn vào được Win bình thường nhưng có nhiều virút quá nên bạn muốn ghost lại. Hoặc vẫn vào được Win nhưng có nhiều lỗi quá, hoặc nhiều phần mềm có lỗi nên bạn muốn ghost lại Win. Hoặc vẫn vào Win được nhưng máy có nhiều rác quá (đã cài và gỡ hàng ngàn phần mềm ...) và để xóa chúng thì mất nhiều thời gian hơn là ghost nên bạn muốn ghost lại. vân vân và vân vân.

Để ghost bạn muốn đặt khởi động từ CD?. Nhưng nếu không đặt được khởi động từ CD và nó cứ "thẳng tiến" vào Win thì lúc đó bạn có thể dùng nhiều cách khác, trong đó có menu start.

Menu start bao giờ cũng được hiển thị trước khi vào Win - thì mới gọi là menu để lựa chọn system chứ (bạn có thể cài 2 hđh và làm menu để lựa chọn hđh). Và tùy theo bạn làm mà nó có vd. nhiều mục, trong đó có mục "Windows ...". Bạn có thể thêm mục thứ hai: Run Ghost. Tất nhiên bạn phải soạn menu này sao cho:

1. Windows hiển thị menu start để bạn chọn - tôi thêm dòng trong tập tin boot.ini (trên C). Trong th của tôi thì dòng đó là: C:\grldr="Run ghost"

2. Khi người dùng chọn Run Ghost thì một môi trường DOS được tạo ra và ghost.exe được run trong DOS. Để tạo được môi trường DOS thì bạn phải có tất cả các tập tin cần thiết tối thiểu của hđh DOS như: io.sys, command.com, msdos.sys, config.sys, autoexec.bat. Để có thể dùng CD trong DOS thì bạn phải có drive, tôi dùng cybide.sys nhưng bạn có thể dùng drive bất kỳ, và phải có MSCDEX.exe (có trong DOS của Windows vd. 98). Và nội dung tối thiểu của config.sys và autoexec.bat là như sau:

Mã:
[COLOR=#ff0000]config.sys[/COLOR]
devicehigh=himem.sys /testmem:off /numhandles=128
dos=high,umb,
fileshigh=40
shell=\command.com /e:2048 /f /p
switches=/f
DEVICE=CYBIDE.SYS /D:CD003
LASTDRIVE = Z

 [COLOR=#ff0000]autoexec.bat[/COLOR] 
@echo off
MSCDEX /V /D:CD003 /M:10
mouse.com
ghost.exe

2 dòng
Mã:
MSCDEX /V /D:CD003 /M:10
DEVICE=CYBIDE.SYS /D:CD003

để bạn có thể dùng được CD trong DOS
Dòng mouse.com để bạn dùng được chuột trong DOS, còn dòng ghost.exe dùng để kích hoạt ghost.exe.

Tất cả các tập tin cần thiết để tạo DOS, hỗ trợ CD, tạo menu (grldr) và ghost.exe phải được "gói" trong 1 tập tin, tôi "gói" trong tập tin gọi là ghost.ima (dùng WinImage). Cái ghost.ima này nó được liệt ra trong tập tin menu của tôi tên là menu.lst với nội dung

Mã:
# This is a sample menu.lst file. You should make some changes to it.
# The old install method of booting via the stage-files has been removed.
# Please install GRLDR boot strap code to MBR with the bootlace.com
# utility under DOS/Win9x or Linux.
color blue/green yellow/red white/magenta white/magenta
timeout 30
default /default
title [COLOR=#ff0000]Run Ghost [/COLOR]
map (hd0,0)/[COLOR=#ff0000]ghost.ima [/COLOR](fd0) 
map --hook 
chainloader (fd0)+1 
rootnoverify (fd0) 
map --floppies=1

Như vậy bằng việc thêm dòng trong boot.ini nên khi tôi bật máy thì Windows hiển thị menu start cho tôi chọn. Khi tôi chọn "Windows ..." thì tôi vào Windows bình thường. Khi tôi chọn "Run Ghost" thì môi trường DOS được tạo ra và trong nó ghost.exe được kích hoạt (do dòng "ghost.exe" trong autoexec.bat). Khi đã có ghost rồi thì duyệt tới GHO trên CD, thế thôi.

Để tìm hiểu thêm về cách tạo menu thì bạn tìm trong google. Từ khóa "grldr and menu.lst"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom