Thử sức với bài toán logic (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ducdinh1987

Thành viên thường trực
Tham gia
10/6/10
Bài viết
266
Được thích
75
Nghề nghiệp
Kỹ sư công nghệ sinh học
Thư giãn đầu giờ chiều với câu đố logic bên dưới. Bạn nào thấy buồn và chán vào làm tí sẽ "hết ngày"

1. Có 5 ngôi nhà, mỗi nhà một màu khác nhau.

2. Trong mỗi nhà có một người ở, mỗi người có quốc tịch khác nhau.

3. Mỗi người thích uống một loại nước khác nhau, mỗi người hút một loại thuốc lá khác nhau và nuôi một loài vật khác nhau trong nhà của mình.
Câu hỏi đặt ra là: Ai nuôi cá ?
Biết rằng:
a. Người Anh sống trong nhà màu đỏ.
b. Người Thuỵ điển nuôi chó.
c. Người Đan mạch thích uống chè.
d. Người Đức hút thuốc lá nhãn Rothmanns.
e. Người Nauy sống trong ngôi nhà đầu tiên.
f. Người sống trong nhà xanh thích uống cà phê.
g. Người hút thuốc lá Winfield thích uống bia.
h. Người sống trong nhà vàng hút thuốc lá Dunhill.
i. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi vẹt trong nhà của mình.
j. Người sống trong ngôi nhà ở chính giữa thích uống sữa.
k. Người hút thuốc lá Marlboro sống bên cạnh người nuôi mèo.
l. Người hàng xóm của người hút Marlboro quen uống nước.
m. Người hút thuốc lá Dunhill sống bên cạnh người nuôi ngựa.
n. Ngôi nhà của người Nauy nằm bên cạnh nhà màu tím.
o. Ngôi nhà màu xanh nằm kế và bên trái (phía trước) nhà màu trắng.


Bài này mình đã làm mất hết 42 phút. Anh chị và các bạn chưa làm bao giờ thử sức mình xem hết bao nhiêu phút.
 
Nghe đồn bài này chỉ có 2% dân số giải được thôi. Để tối về xem có giải được ko
 
Thư giãn đầu giờ chiều với câu đố logic bên dưới. Bạn nào thấy buồn và chán vào làm tí sẽ "hết ngày"

1. Có 5 ngôi nhà, mỗi nhà một màu khác nhau.

2. Trong mỗi nhà có một người ở, mỗi người có quốc tịch khác nhau.

3. Mỗi người thích uống một loại nước khác nhau, mỗi người hút một loại thuốc lá khác nhau và nuôi một loài vật khác nhau trong nhà của mình.
Câu hỏi đặt ra là: Ai nuôi cá ?
Biết rằng:
a. Người Anh sống trong nhà màu đỏ.
b. Người Thuỵ điển nuôi chó.
c. Người Đan mạch thích uống chè.
d. Người Đức hút thuốc lá nhãn Rothmanns.
e. Người Nauy sống trong ngôi nhà đầu tiên.
f. Người sống trong nhà xanh thích uống cà phê.
g. Người hút thuốc lá Winfield thích uống bia.
h. Người sống trong nhà vàng hút thuốc lá Dunhill.
i. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi vẹt trong nhà của mình.
j. Người sống trong ngôi nhà ở chính giữa thích uống sữa.
k. Người hút thuốc lá Marlboro sống bên cạnh người nuôi mèo.
l. Người hàng xóm của người hút Marlboro quen uống nước.
m. Người hút thuốc lá Dunhill sống bên cạnh người nuôi ngựa.
n. Ngôi nhà của người Nauy nằm bên cạnh nhà màu tím.
o. Ngôi nhà màu xanh nằm kế và bên trái (phía trước) nhà màu trắng.


Bài này mình đã làm mất hết 42 phút. Anh chị và các bạn chưa làm bao giờ thử sức mình xem hết bao nhiêu phút.
Phải vầy không?
 

File đính kèm

Mọi người thử bài này xem:
Có 10 thùng tiền xu lẫn lộn thật giả (thùng thật chứa toàn tiền thật, thùng giả chứa toàn tiền giả). Mỗi thùng có 1000 đồng xu. Mỗi đồng thật nặng 10g, mỗi đồng giả nặng 9g.

Làm thế nào phân biệt thùng thật, thùng giả bằng 1 lần cân.
 
Mọi người thử bài này xem:
Có 10 thùng tiền xu lẫn lộn thật giả (thùng thật chứa toàn tiền thật, thùng giả chứa toàn tiền giả). Mỗi thùng có 1000 đồng xu. Mỗi đồng thật nặng 10g, mỗi đồng giả nặng 9g.

Làm thế nào phân biệt thùng thật, thùng giả bằng 1 lần cân.
Tôi nghĩ lấy thế này:
thùng 1 lấy 1 đồng xu
thùng 2 lấy 2 đồng xu
thùng 3 lấy 4 đồng xu
thùng 4 lấy 8 đồng xu
....
đem tất cả lên cân.
 
Vậy bạn cho biết thùng nào giả rồi tôi sẽ giải thích cho bạn.
(Thôi giải thích thử một trường hợp: Nếu thùng 1 và thùng 3 giả thì số tiền cân được sẽ thiếu đùng 5g)
 
Vậy bạn cho biết thùng nào giả rồi tôi sẽ giải thích cho bạn.
(Thôi giải thích thử một trường hợp: Nếu thùng 1 và thùng 3 giả thì số tiền cân được sẽ thiếu đùng 5g)
Giải đố thì phải bao quát hết các trường hợp chứ sao lại hỏi từng trường hợp như vậy được bạn.
 
Giải đố thì phải bao quát hết các trường hợp chứ sao lại hỏi từng trường hợp như vậy được bạn.
Tại mình làm biến giải thích tất cả các trường hợp (nhiều quá, thùng nào giả thì thiếu đúng số g mà mình lấy đồng xu ra thôi), mà bạn đố thì mình trả lời vậy bạn cũng đủ hiểu rồi, quan trọng là có đúng kết quả không? nói thật chứ mình trả lời đại vậy --=0 --=0 --=0
 
Mọi người thử bài này xem:
Có 10 thùng tiền xu lẫn lộn thật giả (thùng thật chứa toàn tiền thật, thùng giả chứa toàn tiền giả). Mỗi thùng có 1000 đồng xu. Mỗi đồng thật nặng 10g, mỗi đồng giả nặng 9g.

Làm thế nào phân biệt thùng thật, thùng giả bằng 1 lần cân.
Bài này hay à nha, có cho giải kiểu.....đoán mò "hông" chú Thắng
 
Mọi người thử bài này xem:
Có 10 thùng tiền xu lẫn lộn thật giả (thùng thật chứa toàn tiền thật, thùng giả chứa toàn tiền giả). Mỗi thùng có 1000 đồng xu. Mỗi đồng thật nặng 10g, mỗi đồng giả nặng 9g.

Làm thế nào phân biệt thùng thật, thùng giả bằng 1 lần cân.
Giống bài này không ta:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?4914-Đố-vui&p=33432#post33432
 
Híc, khác nhau.....xa lắc Thầy ơi, bài trong topic kia chỉ có một thùng giả trong 100 thùng, còn bài này số thùng giả trong 10 thùng có thể là 1 hoặc nhiều hơn 1+-+-+-++-+-+-++-+-+-+

Em nghĩ là giống, chẳng qua "biến thể" chút thôi
Em mới nghĩ thoáng qua sẽ lấy số đồng xu lần lượt theo kiểu: 1, 2, 4, 8, 16, 32,..., 256, 512... chắc là được
 
Em nghĩ là giống, chẳng qua "biến thể" chút thôi
Em mới nghĩ thoáng qua sẽ lấy số đồng xu lần lượt theo kiểu: 1, 2, 4, 8, 16, 32,..., 256, 512... chắc là được
Hihi, mình cũng nghĩ thế, chắc vậy thôi, làm sao những số í không là tổng của hai hay nhiều số còn lại.
Nếu số chênh lệch trúng phóc một trong những em này thì đáp án là 1 thùng có số thứ tự khi xếp, còn khác thì........viết code 'xử" nó cho "nó" biết mặt
 
Hihi, mình cũng nghĩ thế, chắc vậy thôi, làm sao những số í không là tổng của hai hay nhiều số còn lại.
Nếu số chênh lệch trúng phóc một trong những em này thì đáp án là 1 thùng có số thứ tự khi xếp, còn khác thì........viết code 'xử" nó cho "nó" biết mặt
Đổi thập phân ra nhị phân là xong anh ơi
 
Bạn giải pháp trả lời đúng rồi. Ta đánh dấu từ thùng 1 tới 10. Tương ứng với số thứ tự đó ta lấy số đồng tiền trong mỗi thùng ( thùng 1 lấy 1 đồng tiền, thùng 2 lấy 2 đồng tiền.....thùng 10 lấy 10 đồng tiền). Đm tất cả đi cân 1 lần. Giả sử tất cả đều là thật thì m= n*(n+1)/2*10 = 550g ( đây cũng là số tối đa). Nếu cân được 449g thì 550-449 =1g vậy là thùng 1. Nếu cân được 447 thì 550-447=3 vậy thùng số 3.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu cân được 447 thì 550-447=3 vậy thùng số 3.
Chưa chắc! Có thể là thùng 1 và thùng 2 đều thiếu thì sao?
Đề bài có nói duy nhất 1 thùng thiếu đâu bạn?
Tóm lại: Số thùng tiền bị thiếu có thể là 1 thùng nhưng cũng có thể là nhiều thùng. Vấn đề nằm chỗ đó đó
 
Lần chỉnh sửa cuối:
thì 550-447 =3 là thùng mình lấy ra 3 đồng tiền tức là thùng số 3. Số tối đa cân được là 550g, tối thiếu là 540g nha. Bác nào hỏi em cân ra được 551 g hoặc 439 g thì em đành mang cân đi sửa vậy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom