Quy chế nhóm hoạt động xã hội

Liên hệ QC

OverAC

Đỗ Nguyên Bình
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
30/5/06
Bài viết
2,682
Được thích
15,001
Quy chế nhóm hoạt động xã hội (NHĐXH)
  1. Mục tiêu tồn tại:
    • Hỗ trợ cộng đồng, xoa dịu nỗi đau, nỗi vất vả của những người có hoàn cảnh kém may mắn.
  2. Nhiệm vụ tổng quan:
    • Vận động sự quan tâm của cộng đồng GPE với các hoạt động xã hội
    • Truyền tải sự quan tâm của cộng đồng GPE đến các nơi cần sự giúp đở
  3. Nguyên tắc hoạt động
    1. Nguyên tắc vô vị lợi: Tất cả các thành viên tham gia vào các cuộc vận động và tổ chức thực hiện là người có nhiệt huyết tham gia và mong muốn cùng nhau hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ những người kém may mắn. Người tham gia hoạt động sẽ không được hỗ trợ thù lao hay bất kỳ lợi ích nào trích từ quỹ hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào.
    2. Nguyên tắc công khai tài chính: Tất cả tài chính liên quan đến hoạt động vận động phải được công khai.
    3. Nguyên tắc chính danh: thành viên nhóm hoạt động từ thiện không được phép nhân danh nhóm để thực hiện các hoạt động vận động mà không được phép của BĐH nhóm.
    4. Nguyên tắc lảnh đạo: BQT GPE và nhóm hoạt động có quyền ra quyết định về phương thức hoạt động cụ thể cho mỗi chuyến vận động, có quyền điều phối tài chính một cách hợp lý trong quỹ vận động. Nguyên tắc này phải tôn trọng nguyên tắc ii.
  4. Điều hành nhóm:
    Trong mỗi kỳ hoạt động, GPE sẽ bầu một trưởng nhóm hoạt động để thực hiện các công việc như chính thức thông báo về đợt vận động, quyết định các công việc cụ thể trong nhóm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom