Cách chọn cột khi có ô bị gộp

Liên hệ QC

CoDiNo

Thành viên mới
Tham gia
27/2/10
Bài viết
14
Được thích
9
Chào cả nhà, cho mình hỏi có cách nào chọn 1 cột mà khi mà trong cột đó có 1 ô bị gộp với cột khác không ạ. VD mình muốn chọn cột B mà ô B3 đang gộp với ô C3 (không dùng chuột nhé cả nhà). Cảm ơn mọi người nhiều.
 
Các cao nhân chỉ rõ hơn dùm mình được không, mình làm thử mà vẫn không được
Bài 1 bạn hỏi có rỏ ràng đâu mà yêu cầu mọi người chỉ cho cụ thể.
Chọn thì có nhiều cách chọn cả cột, chọn vùng tương ứng với dữ liệu, khi chọn xong thì có nhiều mục đích:
- Copy sang sheet khác.
- Tô màu.
- Định dạng có điều kiện.

Vì không biết rỏ mục đích của bạn nên chẳng ai hiểu để trả lời thế nào cho cụ thể.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình hay phải làm nhiều biểu mẫu Excel, chủ yếu là cần copy cột, định dạng hoặc xóa, các mẫu thường có dạng gộp, nếu bỏ hết gộp sẽ mất định dạng nhiều ô, in lên rất xấu. Mình muốn sử dụng bằng bàn phím để tiện thao tác mà chưa biết xử lý như thế nào. Nhờ mọi người hỗ trợ nhé. Cảm ơn nhiều!
 
Xem hình bài đó thì rõ,
Diễn đàn GPE không phải là diễn đàn chụp ảnh nghệ thuật nên hình ảnh chứa rất ít thông tin cho dân Excel. Với diễn đàn chụp ảnh nghệ thuật thì hình ảnh chứa nhiều thông tin. Vd. người chụp là chuyên nghiệp hay không, xử lý ánh sáng có chuẩn không, góc chụp có chuẩn không, nghệ thuật chụp. Nhưng những thông tin ấy là vô ích cho người dùng Excel. Người dùng Excel cần những thông tin mà hình ảnh nhiều khi không thể cung cấp.

Bạn nhìn hình thì bạn nghĩ sẽ phải làm thế nào?

Nếu tôi là người am tường các thao tác trong Excel, biết nhiều các tổ hợp phím, thì dĩ nhiên tôi không phải hỏi ai cả. Nhưng nếu tôi là người biết rất ít thì hình chụp chả nói rõ phải thao tác thế nào. Người dốt như tôi thì có nhìn hình cả ngày cũng không đoán được phải thao tác như thế nào.

Tôi đã thử làm. Tôi gộp B3 và C3 theo đúng hiện trạng mà chủ thớt nói rõ.

Thử lần 1. Tôi dùng phím để di chuyển tới B1. Tiếp theo tôi nhấn Ctrl + Shift + Down. Kết quả là 2 cột B và C đều được chọn nhưng chỉ tới dòng cuối hiện hành. Như thế không đúng với yêu cầu của chủ thớt. Vì anh ta muốn chọn chỉ cột B, và chọn cả cột tới dòng > 1 triệu.

Thử lần 2. Tôi nhập vào B3 giá trị "hic hic". Sau khi chọn B1 và nhấn Ctrl + Shift + Down thì chỉ B1:C3 được chọn.

Vậy thì nhìn hình bạn sẽ biết thao tác như thế nào không? Tôi không dám khẳng định là "chắc chắn 100% không dùng chuột thì không thể chọn được cột B". Đơn giản là do có thể tôi chưa biết cách thao tác. Vậy thì nhìn hình bạn có biết cách thao tác không? Bạn có thể bật mí không, hay đó là kiến thức bí mật không thể chia sẻ?
 
Diễn đàn GPE không phải là diễn đàn chụp ảnh nghệ thuật nên hình ảnh chứa rất ít thông tin cho dân Excel. Với diễn đàn chụp ảnh nghệ thuật thì hình ảnh chứa nhiều thông tin. Vd. người chụp là chuyên nghiệp hay không, xử lý ánh sáng có chuẩn không, góc chụp có chuẩn không, nghệ thuật chụp. Nhưng những thông tin ấy là vô ích cho người dùng Excel. Người dùng Excel cần những thông tin mà hình ảnh nhiều khi không thể cung cấp.

Bạn nhìn hình thì bạn nghĩ sẽ phải làm thế nào?

Nếu tôi là người am tường các thao tác trong Excel, biết nhiều các tổ hợp phím, thì dĩ nhiên tôi không phải hỏi ai cả. Nhưng nếu tôi là người biết rất ít thì hình chụp chả nói rõ phải thao tác thế nào. Người dốt như tôi thì có nhìn hình cả ngày cũng không đoán được phải thao tác như thế nào.

Tôi đã thử làm. Tôi gộp B3 và C3 theo đúng hiện trạng mà chủ thớt nói rõ.

Thử lần 1. Tôi dùng phím để di chuyển tới B1. Tiếp theo tôi nhấn Ctrl + Shift + Down. Kết quả là 2 cột B và C đều được chọn nhưng chỉ tới dòng cuối hiện hành. Như thế không đúng với yêu cầu của chủ thớt. Vì anh ta muốn chọn chỉ cột B, và chọn cả cột tới dòng > 1 triệu.

Thử lần 2. Tôi nhập vào B3 giá trị "hic hic". Sau khi chọn B1 và nhấn Ctrl + Shift + Down thì chỉ B1:C3 được chọn.

Vậy thì nhìn hình bạn sẽ biết thao tác như thế nào không? Tôi không dám khẳng định là "chắc chắn 100% không dùng chuột thì không thể chọn được cột B". Đơn giản là do có thể tôi chưa biết cách thao tác. Vậy thì nhìn hình bạn có biết cách thao tác không? Bạn có thể bật mí không, hay đó là kiến thức bí mật không thể chia sẻ?
Đúng là diễn đàn này không phải diễn đàn xử lý hình, nên tôi nghĩ chủ nhân bài viết #2 là muốn chơi chữ
Còn chủ đề này không dùng chuột thì khó đạt
Và lạ giờ máy tính sao không có dùng chuột, không dùng chuột thì có thể màn hình touch (chạm) thôi - thì cũng là con trỏ chuột.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Còn chủ đề này không dùng chuột thì khó đạt
Nếu không làm được thì nói thẳng ra là không làm được.

Người ta có thể mơ mộng những chuyện không thể, vì người ta chưa biết là không thể. Nếu đúng là không thể thì dội một gáo nước lạnh vào cái đầu nóng, kéo anh ta từ chín tầng mây xuống đất. Thế thôi. :D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
...
Vậy thì nhìn hình bạn sẽ biết thao tác như thế nào không? Tôi không dám khẳng định là "chắc chắn 100% không dùng chuột thì không thể chọn được cột B". Đơn giản là do có thể tôi chưa biết cách thao tác. Vậy thì nhìn hình bạn có biết cách thao tác không? Bạn có thể bật mí không, hay đó là kiến thức bí mật không thể chia sẻ?
Ctrl+Space chọn cả cột.
Shift+Space chọn cả dòng.
Nhưng khi ô bị merged thì tôi không biết. Trong máy tôi, nếu đã merged thì Ctrl+Space sẽ chọn tất cả các cột mà ô merge ấy liên hệ.
Bài #2 không nêu rõ các ô A2-D2 có đã merged hay không. Nếu đã thì Ctrl+Space sẽ chọn cả 4 cột. Tôi không biết tác giả bài này làm cách nào chọn được cột B.
 
Mình hay phải làm nhiều biểu mẫu Excel, chủ yếu là cần copy cột, định dạng hoặc xóa, các mẫu thường có dạng gộp, nếu bỏ hết gộp sẽ mất định dạng nhiều ô, in lên rất xấu. Mình muốn sử dụng bằng bàn phím để tiện thao tác mà chưa biết xử lý như thế nào. Nhờ mọi người hỗ trợ nhé. Cảm ơn nhiều!
Nội dung bài 1 một đằng, giờ giải thích lại một nẽo. Tốt nhất là đưa cái biểu mẫu Excel của bạn lên và 1 File Excel với 1 sheet chứa dữ liệu để mọi thành viên xem có hiểu thì mới giúp được.
 
Nội dung bài 1 một đằng, giờ giải thích lại một nẽo. Tốt nhất là đưa cái biểu mẫu Excel của bạn lên và 1 File Excel với 1 sheet chứa dữ liệu để mọi thành viên xem có hiểu thì mới giúp được.
Tôi thì kệ thớt rồi. Nếu thớt thực sự cần giúp đỡ thì tự biết giải thích rỡ hơn.

Hiện tại, mình chỉ trao đổi nhau về vấn đề "làm cách nào để chọn cột khi cột có ô bị merged với ô của cột khác"
Ví dụ ô B2 merged C2 thì làm cách nào chọn cột B.
 
Các cao nhân chỉ rõ hơn dùm mình được không, mình làm thử mà vẫn không được (@$%@(@$%@(@$%@
Dùng bàn phím di chuyển đến ô cần chọn cả cột, nhấn Ctrl+Shift+B sẽ chọn nguyên cột
Ghi chú: "B" là viết tắt của "befaint". Nếu không làm được thì nhờ @befaint làm 1 bùa chú cài vào máy bạn
 
Dùng bàn phím di chuyển đến ô cần chọn cả cột, nhấn Ctrl+Shift+B sẽ chọn nguyên cột
Ghi chú: "B" là viết tắt của "befaint". Nếu không làm được thì nhờ @befaint làm 1 bùa chú cài vào máy bạn
Hình như sử dụng goto special thì phải đó, mới thử sao được, giờ thì thử không được hihi thua
1579579739080.png
 
Hiện tại, mình chỉ trao đổi nhau về vấn đề "làm cách nào để chọn cột khi cột có ô bị merged với ô của cột khác"
Ví dụ ô B2 merged C2 thì làm cách nào chọn cột B.
Thì người ta cũng chỉ hỏi cái này. Tại sao lại cứ bắt bẻ là người ta nói không rõ? Người ta viết cụ thể thế, người ta cần cái đó. Biết thì nói biết. Sao lại đôi co với người ta về chuyện người ta mơ cái không thể?
 
Bài 8 chủ Topic có nêu rỏ "Mình hay phải làm nhiều biểu mẫu Excel, các mẫu thường có dạng gộp", nhưng lại không đưa File mẫu lên và cũng không nêu chọn để làm gì?

A_Chon.GIF
 
Thì người ta cũng chỉ hỏi cái này. Tại sao lại cứ bắt bẻ là người ta nói không rõ? Người ta viết cụ thể thế, người ta cần cái đó. Biết thì nói biết. Sao lại đôi co với người ta về chuyện người ta mơ cái không thể?
Theo tôi thì bài #1 vẫn chưa rõ. Nếu thớt có nói rằng các thao tác shortcut (điển hình Ctrl+Space) đưa ra kết quả lệch lạc thế nào thì lúc ấy mới gọi là rõ.
Chủ yếu là câu hỏi về shortcut mà đến giờ này thớt vẫn chưa cho người ta biết trình độ hiểu biết về shortcut của mình.
 
Bài 8 chủ Topic có nêu rỏ "Mình hay phải làm nhiều biểu mẫu Excel, các mẫu thường có dạng gộp", nhưng lại không đưa File mẫu lên và cũng không nêu chọn để làm gì?
Đã đọc thì đọc theo thứ tự và hiểu dựa theo ngữ cảnh.

Rõ ràng bài #1 người ta chỉ hỏi cách chọn cột chỉ bằng bàn phím khi có gộp ô.

Do "hạch sách" người ta đủ điều như trong bài #6, #7 nên người ta bắt buộc phải giải thích như trong bài #8.

Không có "hạch sách", tức không có bài #6, #7, thì sẽ không có bài #8, chỉ còn lại bài #1. Tức chỉ còn bài mà trong đó người ta hỏi cách chọn cột chỉ bằng bàn phím khi có gộp ô.
 
Web KT
Back
Top Bottom