Tình bạn giữa một người rất lớn tuổi và một người nhỏ tuổi gọi là gì?

Liên hệ QC

xuongrongdat

Có bao giờ bạn tự hỏi "Tôi là ai?"
Tham gia
30/6/08
Bài viết
1,704
Được thích
1,572
Donate (Momo)
Donate
Nghề nghiệp
Vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi.
Như tiêu đề, mọi người nhắc dùm. Mình bị quên bất tử, nửa tháng rồi không nhớ ra.

Kiểu mối quan hệ như 2 người bạn của Hoàng Dược Sư và Dương Quá đó ạ. HDS phải vai ông của Quá lận. Và thực tế thì quan hệ bạn bè giữa 2 người quá chênh nhau về tuổi tác có rất nhiều.

Xin cảm ơn.
 
Như tiêu đề, mọi người nhắc dùm. Mình bị quên bất tử, nửa tháng rồi không nhớ ra.

Kiểu mối quan hệ như 2 người bạn của Hoàng Dược Sư và Dương Quá đó ạ. HDS phải vai ông của Quá lận. Và thực tế thì quan hệ bạn bè giữa 2 người quá chênh nhau về tuổi tác có rất nhiều.

Xin cảm ơn.
Thì cứ gọi là vong niên,
Cóc cần biết nhiều ít gì, miễn cùng quan điểm sống với nhau/hoặc ngược nhưng lại có thể dung hòa là chơi được tuốt!
 
Không bàn 2 nhân vật kiếm hiệp kia nhưng bạn chênh lệch tuổi gọi là bạn vong niên.
 
Đúng rồi. Là "vong niên". Mình thật đểnh đoảng. Cảm ơn mọi người.
 
Tự luận ra được mà:

Hai người tuổi tác chênh lệch nghĩa là sau khi người này chết, một thời gian lâu sau người kia mới chết.

Nếu từ Hán Việt, chết là "vong", thời gian là "niên" (hay "năm")

"Chết cách nhau nhiều năm" = "vong niên"

Quá đơn giản đúng không?
 
Đúng cái mốc xì.
Trong văn chương, từ "vong" có nghĩa là "quên đi", "gác bỏ".
Tình vong niên vì thế có thể hiểu là loại tình cảm không kể đến tuổi tác.

Mà mấy người này nói chuyện hay bị triết lý chuyện chưởng ảnh hưởng. Mà lại là triết lý Kim Dung, được điện ảnh hóa mói chết chứ.
Bạn bè kiểu Hoàng Dược Sư và Dương Quá chỉ là bình thủy tương phùng. Bạn bè kiểu Tiểu Lý Phi Đao và A Phi mới xứng đáng là tình bạn.

Lý Thám Hoa tin tưởng A Phi cho nên chú tâm 100% đối diện với Thượng Quan Kim Hồng. Ngược lại, Kim Tiền Bang Chủ không đủ tin Kinh Vô Mạng nên đành thua.

Đó là truyện chưởng. Về xã hoioj thì chuyện văn học sử thực tế hơn.
Nếu muốn nói chuyện tri âm tri kỷ kiểu "vong niên" thì nên xem truyện Bá Nha Tử Kỳ. Muốn nói sự hy sinh trong tình bạn thì tìm đọc Tả Bá Đào và Dương Giác Ai.
 
Tự luận ra được mà:

Hai người tuổi tác chênh lệch nghĩa là sau khi người này chết, một thời gian lâu sau người kia mới chết.

Nếu từ Hán Việt, chết là "vong", thời gian là "niên" (hay "năm")

"Chết cách nhau nhiều năm" = "vong niên"

Quá đơn giản đúng không?
Haha. Nếu hiểu theo cách đó thì vong bản chắc có nghĩa là chết mình.
 
Đúng cái mốc xì.
Trong văn chương, từ "vong" có nghĩa là "quên đi", "gác bỏ".
Tình vong niên vì thế có thể hiểu là loại tình cảm không kể đến tuổi tác.

Mà mấy người này nói chuyện hay bị triết lý chuyện chưởng ảnh hưởng. Mà lại là triết lý Kim Dung, được điện ảnh hóa mói chết chứ.
Bạn bè kiểu Hoàng Dược Sư và Dương Quá chỉ là bình thủy tương phùng. Bạn bè kiểu Tiểu Lý Phi Đao và A Phi mới xứng đáng là tình bạn.

Lý Thám Hoa tin tưởng A Phi cho nên chú tâm 100% đối diện với Thượng Quan Kim Hồng. Ngược lại, Kim Tiền Bang Chủ không đủ tin Kinh Vô Mạng nên đành thua.

Đó là truyện chưởng. Về xã hoioj thì chuyện văn học sử thực tế hơn.
Nếu muốn nói chuyện tri âm tri kỷ kiểu "vong niên" thì nên xem truyện Bá Nha Tử Kỳ. Muốn nói sự hy sinh trong tình bạn thì tìm đọc Tả Bá Đào và Dương Giác Ai.
Bác xuongrongdat đang nói tình bạn một già một trẻ mà anh.

Chứ tình bạn trạc tuổi nhau thì em thấy Tiểu Lý Phi Đao, A.Phi không bằng Sở Lưu Hương và Hồ Thúy Hoa đâu…..
 
Bác xuongrongdat đang nói tình bạn một già một trẻ mà anh.

Chứ tình bạn trạc tuổi nhau thì em thấy Tiểu Lý Phi Đao, A.Phi không bằng Sở Lưu Hương và Hồ Thúy Hoa đâu…..
Tôi biết bạn ấy bị mê Kim Dung nên bàn ngoài vậy thôi.
Trong truyện Thần Điêu Hiệp Lữ, KD chi cốt ý chi thấy Dương Quá có tinh thần kết bạn cao hơn Quách Tĩnh một bậc.
Tuy nhiên, tôi thấy tình cxamr Dương Quá và họ Hoàng có hơi gượng ép. Dương Quá là người giàu tình cảm và vị tha., Hoàng Dược Sư tàn nhẫn và ích kỷ.

Nói tóm lại, theo tôi thì quan niệm tình bạn của Kim Dung không có sự tri âm tri kỷ. Troing tất cả các bộ của ông này, toi chỉ thấy tình bạn của đôi bạn già tác giả bản nhạc Tiếu Ngạo Giang Hồ là đẹp nhất.

Về Lý Tầm Hioan và A Phi, bạn lhair suy diễn đoạn cuối truyện mới biết. Họ Lý đặt niềm tin vào A Phi, biết với bất cứ trường hợp nào, A Phi cũng có thể liều chết, hy sinh cầm cự với Kinh Vô Mạng, đủ để Lý chú tâm đối phó Thượng Quan Kim Hồng. Họ Lý không gần A Phi hay Kinh Vô Mạng đủ để biết ai sẽ thắng ai. Nhưng sự tin tưởng là như vậy. Sở Lưu Hương và Hồ Thiếu Hoa quen nhau lâu, hộ biết tính nhau để có thể chung lưng đâu cật. Không phải chuyện tin tường một cách mù quáng như trường hợp kia.
 
Web KT
Back
Top Bottom